Ngày 19/12, tỉnh Quảng Ninh sẽ đồng loạt khởi công và khánh thành khoảng 40 dự án, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ 2025-2030. Trong số này, nổi bật là những dự án có tổng mức đầu tư lên tới hàng tỉ USD, thể hiện vai trò tiên phong của Quảng Ninh trong chiến lược chuyển đổi năng lượng và thu hút đầu tư ngoài ngân sách.
Một trong những công trình được chú ý nhất là Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh tại phường Cửa Ông, có tổng vốn đầu tư hơn 2,2 tỷ USD. Đây là dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, xét đến năm 2030, theo văn bản số 1409 ngày 17/10/2020.
Sau quá trình rà soát, điều chỉnh diện tích, dự án được bố trí trên khu đất gần 110ha. Quy mô nhà máy gồm 2 tổ máy với tổng công suất 1.500MW, do liên danh PV Power - Colavi - Tokyo Gas - Marubeni làm chủ đầu tư. Công trình bao gồm nhà máy điện khí LNG, bến nhập LNG cho tàu trọng tải 71.500DWT, hai kho chứa LNG dung tích 100.000m3/kho, hệ thống tái hóa khí, đường ống dẫn LNG lỏng dài khoảng 3-3,5km cùng tuyến đường dây 500kV mới dài 30km kết nối đến trạm 500kV Quảng Ninh.

Phối cảnh dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh. Nguồn ảnh: Internet
Công tác giải phóng mặt bằng cho dự án diễn ra đúng tiến độ. Trước đó, hơn 1,7ha đã được bàn giao cho chủ đầu tư; đến tháng 9/2025, phường Cửa Ông tiếp tục hoàn thành giải phóng gần 34ha để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực II triển khai các bước tiếp theo. Với phần diện tích liên quan đến đất của tổ chức, địa phương đang hoàn tất các quy trình thu hồi theo quy định để bảo đảm bàn giao toàn bộ mặt bằng đúng kế hoạch.
Khi hoàn thành và vận hành thương mại, Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh dự kiến cung cấp khoảng 9 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, đóng góp khoảng 57.700 tỷ đồng cho ngân sách địa phương trong vòng 25 năm. Dự án cũng tạo ra hàng nghìn việc làm trong giai đoạn xây dựng và vận hành ban đầu.
Là dự án trọng điểm sử dụng vốn ngoài ngân sách, việc khởi công Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh ngay trong năm đầu của nhiệm kỳ 2025-2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu năng lượng sạch mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo và năng lượng mới theo Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh.
Quảng Ninh được ví như một "Việt Nam thu nhỏ" bởi tỉnh này có sự đa dạng về địa hình, bao gồm các dạng địa hình tiêu biểu của cả nước như đồi núi, đồng bằng, vùng ven biển, hải đảo và biên giới. Tỉnh còn có đầy đủ các ngành kinh tế và các loại hình văn hóa, từ nông nghiệp, công nghiệp đến dịch vụ, cùng với nhiều di tích lịch sử, văn hóa.
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra vào cuối tháng 9, tỉnh đã xác định định hướng tổng quát cho giai đoạn tới là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.
Cùng với đó, Quảng Ninh đặt mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đồng thời bảo đảm quốc phòng - an ninh và chủ động mở rộng quan hệ đối ngoại. Tỉnh cũng đề ra mục tiêu chiến lược trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, hướng tới xây dựng vùng đô thị có tầm khu vực và quốc tế vào năm 2045.