Aa

Ba tháng nữa, thành phố cổ thứ 2 Việt Nam dự kiến sẽ bị xóa tên khỏi bản đồ hành chính

Thứ Năm, 17/04/2025 - 22:17

Từng là cái tên gắn liền với vùng đất trăm năm văn hiến, nơi phát tích nên vương triều nhà Trần lừng lẫy.

Ngày 14/4, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Theo định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và kết luận của Trung ương tại Hội nghị lần thứ 11, nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước. Cấp huyện – vốn là cấp trung gian – sẽ bị bãi bỏ. Theo đó, các mô hình cũ như thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã, quận, huyện, thị trấn… sẽ không còn được duy trì trong hệ thống hành chính mới.

Hiện cả nước có 84 thành phố trực thuộc tỉnh, 53 thị xã và hai thành phố trực thuộc thành phố trực thuộc trung ương (TP. Thủ Đức – TP. HCM,TP. Thủy Nguyên – TP. Hải Phòng). Theo như đề án này, cái tên “Thành phố Nam Định” dự kiến sẽ không còn trên bản đồ hành chính.

Ba tháng nữa, thành phố cổ thứ 2 Việt Nam dự kiến sẽ bị xóa tên khỏi bản đồ hành chính- Ảnh 1.

Một góc Thành phố Nam Định. Ảnh: Internet

Là thủ phủ của tỉnh Nam Định, thành phố Nam Định là thành phố cổ thứ hai của Việt Nam, chỉ sau Hà Nội, với hơn 760 năm lịch sử xây dựng, lâu đời hơn cả Phố Hiến và Hội An. Nơi đây nổi bật với kiến trúc cổ, không gian yên bình và đời sống văn hóa phong phú. Đây là quê hương phát tích của triều đại nhà Trần - một trong những triều đại hưng thịnh nhất của lịch sử phong kiến Việt Nam, nổi tiếng với Phủ Thiên Trường, đền Trần, chùa Phổ Minh, thành cổ Nam Định và nhiều di sản kiến trúc Pháp còn được lưu giữ nguyên vẹn đến ngày nay.

Ba tháng nữa, thành phố cổ thứ 2 Việt Nam dự kiến sẽ bị xóa tên khỏi bản đồ hành chính- Ảnh 2.

Cột cờ Nam Định - di tích lịch sử nổi tiếng của Thanh phố Nam Định

Không chỉ mang trong mình giá trị lịch sử – văn hóa sâu sắc, Nam Định còn là một điểm sáng về kinh tế công nghiệp và dịch vụ của khu vực đồng bằng sông Hồng. Trong những năm gần đây, thành phố đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, tập trung phát triển các khu công nghiệp như KCN Hòa Xá, KCN Mỹ Trung, KCN Bảo Minh, thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Cái tên “Thành phố Nam Định” không còn, chắc hẳn sẽ để lại nhiều tiếc nuối cho những người dân đã gắn bó với mảnh đất này và những ai yêu quý nó. Tuy nhiên, với quyết tâm hướng tới kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam của Đảng và Nhà nước ta, đi kèm với những chính sách đầu tư hạ tầng, bảo tồn di sản và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, sự thay đổi này có thể sẽ tạo ra động lực phát triển mới cho mảnh đất ngàn năm văn hiến này.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top