Aa

Bất động sản Tây Nguyên: Xu hướng đầu tư đô thị xanh

Chủ Nhật, 25/04/2021 - 06:00

Thị trường bất động sản đang sôi động ở Tây Nguyên, các đơn vị phát triển sản phẩm mới lựa chọn chiến lược bền vững ưu tiên không gian xanh, gìn giữ bản sắc đô thị sinh thái hòa quyện với đại ngàn.

Vừa ra mắt trung tuần tháng 4, nhưng phân khu City Park - Khu dân cư đường Hùng Vương (tổ 9 - 10, Thị trấn Chư Sê, Gia Lai) của chủ đầu tư Công ty TNHH Phú Lợi Hưng và liên minh phát triển sản phẩm Dana Real, I-Smart Land, Nguyên Thịnh và Thuận Thiên, nhận được nhiều sự quan tâm của thị trường, nhất là người địa phương.

Khu dân cư Hùng Vương sở hữu hai đại công viên là Phạm Văn Đồng và Kpă Klơng

Chuỗi công viên Chư Sê: Điểm nhấn đô thị Gia Lai

Phân khu 1 sở hữu mặt tiền đại lộ Hùng Vương, nằm giữa hai đại công viên Kpă Klơng và Phạm Văn Đồng. Nơi đây không chỉ có vị trí đắc địa bậc nhất Vùng kinh tế động lực Nam Gia Lai, mà còn sở hữu không gian xanh, bảo tồn nguyên vẹn những lợi thế của đại ngàn. Công viên Kpă Klơng được ví như “bảo tàng sống” bảo tồn văn hóa truyền thống như nhà rông, đài phun nước hình tượng ghè rượu.

Phân khu 2 sở hữu trục đường Phạm Văn Đồng và mặt tiền cực đẹp Công viên Phạm Văn Đồng. Người dân City Park Khu dân cư Hùng Vương có quyền tự hào khi được đầu tư đến 34 tỷ đồng cho hệ thống vui chơi giải trí, thể dục thể thao tại công viên rộng nhất khu vực (5ha), cùng với Công viên Kpă Klơng rộng 3ha, tạo thành hai lá phổi xanh tự nhiên giữ gìn không gian sinh thái cho toàn khu đô thị.

Theo lãnh đạo huyện Chư Sê, từ năm 2015 khi Thị trấn Chư Sê lên đô thị loại 4, địa phương đã huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, tương xứng vị thế đô thị trung tâm phía Nam Gia Lai, bổ sung quy hoạch chung 8 vị trí trọng điểm, xây dựng khu trung tâm hành chính và khu đô thị sinh thái phía Đông, công viên hồ nước phía Bắc, đặc biệt đầu tư Công viên Phạm Văn Đồng cùng chuỗi công viên như Kpă Klơng trở thành điểm nhấn nổi bật cho trung tâm đô thị hiện đại huyện Chư Sê nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung.

City Park - Khu dân cư Hùng Vương vừa đa dụng các nhu cầu an cư sinh thái, thương mại dịch vụ, du lịch

Nhờ đó, người dân sinh sống tại Khu dân cư Hùng Vương và lân cận được thụ hưởng trọn vẹn những tiện ích “5 sao” như wifi miễn phí, bể bơi chuẩn thi đấu quốc gia được đầu tư 6 tỷ đồng rộng gần 400m2. Nơi đây còn đồng thời trở thành điểm đến lý tưởng, thú vị của người dân và du khách, tạo động lực thúc đẩy phát triển ngành du lịch địa phương.

Ông Võ Luông (tổ 10, Thị trấn Chư Sê) không giấu vẻ tự hào: “Trước đây, khu vực khá vắng vẻ, ít người sinh sống, sau khi huyện đầu tư công viên, có hồ nước, cây xanh, sân bóng, khu tập thể dục…dân cư đông đúc hẳn, nhà cửa mọc lên nhiều, người dân rất phấn khởi vì môi trường sống xanh sạch đẹp, vừa có chỗ cho người già tập thể dục, trẻ em vui chơi. Đời sống nơi đây đang dần tươi mới hơn nhiều”.

“Công viên Phạm Văn Đồng đang trở thành điểm đến không thể thiếu của giới trẻ mỗi dịp cuối tuần thay vì chỉ ngồi ở quán cà phê. Với không gian rộng rãi cùng nhiều cảnh quan đẹp, chúng tôi tha hồ trò chuyện hay chụp hình lưu niệm cùng nhau”, bạn Đinh Thị Diễm Thúy (ngụ xã Ia Blang, H.Chư Sê) hào hứng bày tỏ.

Hùng Vương City Park - Đô thị sinh thái trung tâm Gia Lai

“Chính vì vậy, trong lộ trình đầu tư, xây dựng thị trường bất động sản Tây Nguyên, liên minh Dana Real, I-Smart Land, Thuận Thiên và Nguyên Thịnh đã chọn Khu dân cư Hùng Vương để phát triển phân khu City Park với hai công viên Phạm Văn Đồng và Kpă Klơng để tạo điểm nhấn nổi bật cho trung tâm đô thị hiện đại huyện Chư Sê. Nhất là khi công viên Phạm Văn Đồng - Kpă Klơng cùng tuyến đường Phan Đình Phùng đầu tư 16 tỷ đồng nâng cấp đến đường tránh Thị trấn Chư Sê, là đòn bẩy phát triển kinh tế-xã hội cho toàn huyện, tạo mỹ quan đô thị, mở rộng diện mạo mới thị trấn theo trục ngang”, ông Văn Tuấn Huy, Giám đốc đầu tư Dana Real nói.

Khách hàng giao dịch tại Khu dân cư Hùng Vương

Theo báo cáo mới nhất về thị trường bất động sản của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARs), những dự án được quy hoạch bài bản, tiện ích đồng bộ đang dẫn dắt thị trường Tây Nguyên với tỷ lệ hấp thụ đạt 70 - 80%. Đáng chú ý, theo báo cáo của VARs, dòng sản phẩm cao cấp, tích hợp không gian sống hiện đại như công viên, siêu thị, trường học, khu vui chơi giải trí... luôn nằm trong giỏ hàng đắt khách.

“Biên độ tăng giá của dòng sản phẩm này cũng duy trì ở mức cao và được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng mạnh trong năm 2021” – ông Lê Khánh Giang, Tổng Giám đốc I-Smart Land chia sẻ. Theo CEO của I-Smart Land, theo quy luật giá trị bất động sản, vị trí là yếu tố tiên quyết, ở bất kỳ khu đô thị nào, quỹ đất sở hữu công viên không nhiều nên luôn được người mua chọn trước bởi yếu tố đắc địa, sở hữu mặt tiền, hướng nhìn đẹp.

Hồ bơi tại Công viên Phạm Văn Đồng đối diện phân khu City Park - Khu dân cư Hùng Vương

Cư dân phân khu City Park Khu dân cư Hùng Vương không chỉ sở hữu không gian sống xanh, sinh thái của quần thể công viên, mà còn đầu tư xây dựng cơ sở lưu trú, kinh doanh thương mại dịch vụ trong bối cảnh du lịch huyện Chư Sê đang ngày càng thu hút đông đảo du khách.

“Với lợi thế hệ thống hai đại công viên như lá phổi xanh giữa Khu dân cư Hùng Vương, phân khu City Park được định hướng xây dựng đô thị xanh, bảo tồn nguyên vẹn không gian sinh thái để cư dân thụ hưởng trọn vẹn cuộc sống an lành giữa đại ngàn”, - ông Văn Tuấn Huy, tin tưởng./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top