Aa

Bệnh viện lớn nhất thành phố giàu nhất Việt Nam bị bỏ hoang nhiều năm sắp đi vào hoạt động

Thứ Bảy, 30/05/2026 - 19:06

Theo kế hoạch, bệnh viện này sẽ đi vào hoạt động trong quý III/2026.

Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), TP.HCM chính thức tiếp nhận Bệnh viện Đa khoa Bình Dương và xác định đây là cơ sở y tế nòng cốt của cụm y tế vùng Đông Nam thành phố. Với diện tích khoảng 16ha và quy mô thiết kế 1.500 giường bệnh, công trình hiện là bệnh viện có quy mô lớn nhất TP.HCM, vượt cả Bệnh viện Nhi đồng Thành phố về diện tích và số lượng giường bệnh.

Được khởi công từ năm 2014, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương gồm 19 tầng với tổng mức đầu tư sau nhiều lần điều chỉnh lên khoảng 2.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, do vướng mắc kéo dài trong quá trình triển khai, dự án đã rơi vào tình trạng dang dở suốt hơn 10 năm và chưa từng được đưa vào sử dụng.

Trong thời gian dài bỏ không, nhiều trang thiết bị y tế được mua sắm từ giai đoạn đầu vẫn còn nguyên kiện. Một số hạng mục công trình cũng xuất hiện dấu hiệu xuống cấp do không được vận hành, bảo trì thường xuyên, gây lãng phí lớn nguồn lực đầu tư công và ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của khu vực.

Bệnh viện lớn nhất thành phố giàu nhất Việt Nam bị bỏ hoang nhiều năm sắp đi vào hoạt động- Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa Bình Dương bỏ hoang chục năm. Ảnh: ZNews

Trong bối cảnh TP.HCM đang tái cấu trúc toàn diện hệ thống y tế sau sáp nhập, việc đưa Bệnh viện Đa khoa Bình Dương vào hoạt động được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao năng lực y tế cho khu vực phía Đông Nam thành phố.

Điểm đặc biệt của dự án là hai tòa tháp được thiết kế bãi đáp trực thăng phục vụ cấp cứu đường không. Theo định hướng của thành phố, toàn bộ công năng này sẽ được khôi phục và đưa vào khai thác nhằm rút ngắn thời gian tiếp cận, vận chuyển các ca bệnh nặng từ những khu vực xa về trung tâm điều trị.

Cùng với đó, các hạng mục xuống cấp sẽ được cải tạo, chỉnh trang đồng bộ trước khi bệnh viện chính thức vận hành.

Trong kết luận mới đây về thực trạng cơ sở vật chất và định hướng phát triển hệ thống y tế, UBND TP.HCM yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án y tế trọng điểm, trong đó Bệnh viện Đa khoa Bình Dương nằm trong nhóm ưu tiên hàng đầu.

Thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bình Dương tổ chức thi công theo phương thức "3 ca, 4 kíp", phấn đấu hoàn thành và đưa bệnh viện vào khai thác trong quý III/2026. Đồng thời, Sở Tài chính TP.HCM được giao phối hợp tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến công tác quyết toán vốn đầu tư công nhằm tránh tiếp tục kéo dài thời gian hoàn thiện dự án.

Ghi nhận của Tạp chí ZNews tại công trường cho thấy khối nhà chính cao 19 tầng đã cơ bản hoàn thiện phần xây dựng bên ngoài. Hiện nhiều công nhân vẫn đang tập trung thi công các hạng mục kỹ thuật, lắp đặt thiết bị, hoàn thiện hạ tầng nội khu và chỉnh trang cảnh quan xung quanh bệnh viện.

Bên trong tòa nhà chính, kết cấu công trình đã hoàn thiện, hệ thống kính mặt ngoài và lớp sơn hoàn thiện cũng đã được lắp đặt đồng bộ. Một số khu vực đang được vệ sinh, dọn dẹp để chuẩn bị tiếp nhận và lắp đặt các thiết bị y tế.

Nhiều tầng đã hoàn thiện hệ thống trần, cửa, chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy cùng các hạng mục sàn và nội thất cơ bản. Khu vực sảnh chính dần lộ diện với không gian rộng lớn, thiết kế hiện đại, trong khi các khu vực khám bệnh, hành lang và không gian chờ đang được hoàn thiện những công đoạn cuối.

Bệnh viện lớn nhất thành phố giàu nhất Việt Nam bị bỏ hoang nhiều năm sắp đi vào hoạt động- Ảnh 2.

Bệnh viện Đa khoa Bình Dương dự kiến đi vào hoạt động trong quý III/2026. Ảnh: ZNews

Ngoài khối nhà trung tâm, dự án còn bao gồm nhà để xe cùng nhiều hạng mục phụ trợ phục vụ vận hành bệnh viện. Một số tuyến đường nội khu đã được trải nhựa, lát vỉa hè và trồng cây xanh. Các khu vực cảnh quan cũng đang được chỉnh trang để hoàn thiện diện mạo tổng thể của công trình.

Điểm nhấn của dự án là quy mô xây dựng lớn trên khu đất rộng khoảng 16ha cùng thiết kế hiện đại với các khối nhà liên thông. Trên nóc công trình được bố trí khu vực trực thăng cấp cứu, hướng tới mô hình bệnh viện đa khoa hiện đại, có khả năng tiếp nhận và xử lý các ca bệnh khẩn cấp bằng đường hàng không.

Theo chủ đầu tư, hiện đơn vị đang tập trung hoàn thiện hệ thống kỹ thuật, lắp đặt trang thiết bị y tế và kiểm tra vận hành các hạng mục quan trọng trước khi đưa công trình vào khai thác.

Sau hơn một thập kỷ nhiều lần lỡ hẹn, bệnh viện quy mô lớn nhất TP.HCM đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Khi đi vào hoạt động, công trình được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những trung tâm y tế hiện đại của thành phố, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân khu vực Đông Nam TP.HCM.

TP. HCM là đầu tàu kinh tế, dẫn đầu cả nước về quy mô kinh tế (GRDP). Năm 2025, TP. HCM đạt mức tăng trưởng GRDP là 7,53%, đóng góp 23,11% vào tăng trưởng chung cả nước, GRDP bình quân đầu người của thành phố ước đạt khoảng 8.944 USD - 8.994 USD (tương đương khoảng 220 triệu đồng), cao gấp 1,7 lần so với bình quân chung cả nước.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm