Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) mới phát đi thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang trong Quân đội tại phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Theo thông báo, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất vị trí cùng các thông tin liên quan đến dự án.
Cụ thể, dự án được triển khai trên khu đất có diện tích khoảng 21.859m2.

Bộ Quốc phòng mời đầu tư nhà ở cho lực lượng vũ trang trong Quân đội tại tỉnh Thanh Hóa. Ảnh minh họa
Quy mô dự kiến gồm khoảng 1.000 căn hộ, phục vụ khoảng 3.000 người. Hiện trạng khu đất chủ yếu là đất trồng lúa, có một khu mộ và đường điện đi qua.
Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng nhà ở dành cho lực lượng vũ trang nhân dân, phục vụ các gia đình thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.
Dự án có tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 1.560 tỷ đồng. Trong đó, nhà đầu tư phải đảm bảo tối thiểu 20% vốn chủ sở hữu, tương đương khoảng 312 tỷ đồng; phần còn lại tối đa 80%, tương đương khoảng 1.248 tỷ đồng, được huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác.
Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
Tổng thời gian thực hiện dự án dự kiến 48 tháng kể từ ngày Bộ Quốc phòng phê duyệt quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư.
Theo quy định hiện hành, dự án sẽ được hưởng các cơ chế ưu đãi và hỗ trợ áp dụng đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.
Cũng theo thông báo, các nhà đầu tư quan tâm có thể nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư trong thời gian 20 ngày, từ 8h ngày 7/5/2026 đến trước 16h30 ngày 26/5/2026.
Trước đó, tháng 4 vừa qua, Bộ Quốc phòng cũng phát đi thông báo mời gọi đầu tư dự án nhà ở xã hội dành cho lực lượng vũ trang trong Quân đội, tọa lạc tại phường Phương Liệt (TP. Hà Nội).
Dự án có quy mô diện tích khoảng 3.451,2m2, dự kiến xây dựng một tòa chung cư cao 25 tầng cùng 3 tầng hầm với tổng diện tích sàn gần 42.000m2 và mật độ xây dựng 40%.
Hiện khu đất thực hiện dự án do Tổng Công ty 319/BQP quản lý. Tổng mức đầu tư của dự án ước tính khoảng 1.020 tỷ đồng.
Tuy nhiên, sau sáp nhập từ ngày 1/7/2025, tỉnh An Giang (sau sáp nhập với Kiên Giang) được ghi nhận là tỉnh có dân số lớn nhất với 4,9 triệu người (sau TP. HCM 14 triệu người và Hà Nội với khoảng 8,6 triệu người).