Báo Lao Động thông tin, UBND xã Dân Hòa (Hà Nội) vừa phát đi thông báo khẩn, cảnh báo người dân về tình trạng các đối tượng giả danh cơ quan Nhà nước để thực hiện hành vi lừa đảo liên quan đến thủ tục đất đai.
Theo ghi nhận, thời gian gần đây, nhiều người dân trên địa bàn liên tục nhận được các cuộc gọi, tin nhắn từ số điện thoại lạ. Các đối tượng tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng hoặc đại diện chính quyền địa phương, yêu cầu người dân thực hiện một loạt thủ tục như cập nhật Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bổ sung thông tin nhà ở, xác minh hồ sơ địa chính. Thậm chí, có trường hợp bị yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân nhạy cảm hoặc chuyển tiền để "hoàn tất thủ tục".

Nhiều đối tượng giả danh cơ quan Nhà nước để thực hiện hành vi lừa đảo liên quan đến thủ tục đất đai. Ảnh minh họa
Trước thực trạng này, UBND xã Dân Hòa khẳng định rõ: địa phương hiện không triển khai bất kỳ hoạt động thu thập, rà soát hay cập nhật dữ liệu đất đai, nhà ở qua điện thoại. Đồng thời, cơ quan Nhà nước cũng không thực hiện việc gọi điện riêng lẻ để yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, làm thủ tục hay chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào.
Chính quyền địa phương nhấn mạnh, các cuộc gọi nói trên đều là hành vi giả danh nhằm mục đích lừa đảo, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại về tài sản và làm lộ lọt thông tin cá nhân.
Để chủ động phòng tránh, UBND xã khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp các thông tin quan trọng như căn cước công dân, sổ hộ khẩu, tài khoản ngân hàng cho người lạ qua điện thoại; không chuyển tiền hoặc làm theo bất kỳ yêu cầu nào từ các cuộc gọi không rõ nguồn gốc.
Khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính, người dân cần đến trực tiếp bộ phận một cửa hoặc liên hệ qua các kênh chính thức đã được công bố. Trong trường hợp nhận được cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn, cần chủ động xác minh hoặc báo ngay cho cơ quan công an để được hướng dẫn xử lý kịp thời.
UBND xã Dân Hòa cũng kêu gọi người dân lan tỏa thông tin cảnh báo này đến người thân, đặc biệt là người cao tuổi – nhóm dễ trở thành mục tiêu của các đối tượng lừa đảo – nhằm nâng cao cảnh giác và hạn