Aa

Cảnh tan hoang của sân vận động tại tỉnh biên giới giáp Trung Quốc, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ghé thăm

Chủ Nhật, 19/10/2025 - 14:31

Sân vận động này đã bị tàn phá nghiêm trọng sau 2 cơn bão lũ vừa qua.

Sau hai cơn bão số 10 và 11, nhiều tuyến đường và công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng bị sạt lở, hư hỏng nặng. Trong đó, sân vận động thành phố Cao Bằng (tên cũ) - biểu tượng thể thao và văn hóa gắn bó với người dân suốt gần một thế kỷ - gần như bị tàn phá nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của Báo Lao Động, toàn bộ tường bao quanh sân đã đổ sập hoàn toàn, mặt cỏ ngập trong bùn đất và rác thải. Bên trong, chỉ còn lại hai dãy khán đài tương đối nguyên vẹn, song cũng xuất hiện nhiều vết nứt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Cảnh tan hoang của sân vận động tại tỉnh biên giới giáp Trung Quốc, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ghé thăm- Ảnh 1.

Sân vận động Cao Bằng tan hoang sau 2 cơn bão lũ. Ảnh: Báo Lao Động

Sân vận động Cao Bằng nằm trên phố Vườn Cam, phường Hợp Giang (nay là phường Thục Phán). Được hình thành từ năm 1925, nơi đây ban đầu là khu giải trí thể thao của thực dân Pháp. Đến khoảng năm 1940, người Pháp xây dựng một khán đài nhỏ ở phía Tây, mái bê tông, đủ chỗ ngồi cho khoảng 30-40 người. Tuy nhiên, năm 1948, khán đài bị phá bỏ để phục vụ mục đích quân sự.

Sau ngày giải phóng Cao Bằng (1950), sân được sử dụng làm đất trồng cây thuốc lá, mãi đến năm 1958 mới được Ủy ban Hành chính Thị xã khôi phục lại. Lúc này, khán đài bằng gỗ, mái ngói máng, được dựng lại trên vị trí cũ của Pháp để lại.

Đặc biệt, ngày 21/2/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm Cao Bằng và đứng trước khán đài này (vị trí khán đài A hiện nay) để nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc tỉnh nhà. Khán đài khi ấy được dựng theo kiểu nhà đất 4 gian 3 cột, diện tích khoảng 100m2, mái ngói âm dương, có ba bậc ghế xây bằng gạch lát xi măng – di tích còn sót lại từ thời Pháp. Toàn khu sân rộng gần 2.000m2, có cọc gôn bóng đá, bóng chuyền, hàng rào bằng vầu đan chéo và một cổng duy nhất ở phía Nam.

Cảnh tan hoang của sân vận động tại tỉnh biên giới giáp Trung Quốc, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ghé thăm- Ảnh 2.

Sân vận động Cao Bằng trước khi bão lũ đổ bộ. Ảnh: Báo Lao Động

Trải qua nhiều lần cải tạo, đến nay sân vận động có diện tích khoảng 2.400m2, thuộc quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng. Sân có hai cửa chính hướng Bắc - Nam, hai cổng phụ hướng Đông - Tây.

Khán đài A phía Tây có mái che, sức chứa 300-400 người, được dựng bằng cột sắt, cột bê tông, ghế bê tông xếp bậc. Khán đài B phía Đông không có mái, sức chứa 3.000-4.000 người. Xung quanh sân là hàng rào xây gạch xi măng cao 3m, bên ngoài là đường mòn và nhà dân.

Với người dân địa phương, nơi đây không chỉ là điểm sinh hoạt thể thao, mà còn là biểu tượng văn hóa và ký ức tập thể - nơi từng chứng kiến bao thế hệ lớn lên, bao sự kiện đáng nhớ của vùng đất biên cương.

Ông Kim Tiến Dũng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, thi đấu thể thao và nghệ thuật tỉnh Cao Bằng, cho biết: “Trong tuần tới, đơn vị sẽ phối hợp với các Sở, ngành tiến hành khảo sát, lập báo cáo chi tiết về hiện trạng sân vận động. Chúng tôi sẽ nhanh chóng dọn dẹp bùn đất, rác thải để đảm bảo vệ sinh, đồng thời kiến nghị cơ quan chức năng sớm có phương án tu sửa, khôi phục hoạt động huấn luyện và thi đấu thể thao”.

Cơn lũ đi qua, sân vận động từng là niềm tự hào của người dân Cao Bằng nay chỉ còn lại những bức tường đổ nát. Việc khôi phục công trình này không chỉ nhằm phục vụ thể thao, mà còn là hành động gìn giữ một phần ký ức lịch sử, một biểu tượng tinh thần của mảnh đất biên giới anh hùng.

Cao Bằng nằm ở phía Đông Bắc Việt Nam, cách Hà Nội gần 300km. Trong các tỉnh giáp ranh với Trung Quốc, Cao Bằng có đường biên giới dài nhất, hơn 333km. Đây cũng được xem là đất "đế vương dung thân", có thể giúp vua giữ gìn phúc khí, cũng có thể sinh ra bậc vương giả.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top