Dự án sân vận động PVF với sức chứa 60.000 chỗ ngồi khởi công từ tháng 10/2025. Sân vận động được xây dựng trong khuôn viên Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF, tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, do Bộ Công an làm chủ đầu tư và Vinhomes - thành viên Tập đoàn Vingroup đảm nhiệm vai trò tổng thầu xây dựng.
Theo quy hoạch, sân vận động PVF là hạng mục trung tâm của tổ hợp thể thao - dịch vụ quy mô khoảng 92ha, hướng tới mục tiêu trở thành một thiết chế văn hóa - thể thao trọng điểm, phục vụ cả công tác huấn luyện, thi đấu chuyên nghiệp lẫn tổ chức các sự kiện quốc tế. Với sức chứa 60.000 chỗ, công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA, đủ điều kiện đăng cai các giải đấu lớn cấp khu vực và thế giới thư World Cup và gấp rưỡi quy mô của Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (40.000 chỗ) hiện nay.

Phối cảnh dự án
Ghi nhận tại công trường đầu tháng 2 cho thấy, dự án đang được triển khai với nhịp độ khẩn trương. Nhiều hạng mục nền móng, san lấp mặt bằng và thi công trụ bê tông cốt thép được thực hiện đồng loạt. Theo thông tin công bố tại hiện trường, thời điểm hoàn thành dự kiến của dự án là ngày 30/3/2027. Với tiến độ hiện tại, công trình hoàn toàn có khả năng về đích theo đúng kế hoạch.
Điểm nhấn kỹ thuật nổi bật của sân vận động PVF là hệ thống mái vòm đóng - mở hoàn toàn tự động, lần đầu tiên được ứng dụng tại Việt Nam. Công nghệ này được tham chiếu từ các sân vận động hiện đại hàng đầu thế giới như AT&T Stadium (Hoa Kỳ), cho phép vận hành linh hoạt trong khoảng 12-20 phút, giúp bảo vệ mặt sân, khán giả trước điều kiện thời tiết bất lợi và mở rộng khả năng tổ chức các sự kiện thể thao, giải trí quy mô lớn trong không gian kín.
Bên cạnh đó, mặt sân sẽ được áp dụng công nghệ cỏ mô-đun hybrid, sự kết hợp giữa cỏ tự nhiên và sợi nhân tạo đang được sử dụng tại nhiều sân vận động danh tiếng như Wembley (Anh). Giải pháp này giúp tăng độ bền, khả năng thoát nước nhanh và đáp ứng cường độ thi đấu cao. Hệ thống khán đài được bố trí bốn khối chính A, B, C, D, tích hợp các khu chức năng chuyên biệt gồm trung tâm điều hành phát sóng, khu báo chí, khu kỹ thuật - an ninh, khu cầu thủ, khu VIP và không gian dịch vụ - ẩm thực cao cấp.

Sân vận động dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2027. Ảnh: Internet

Công trường tấp nập của dự án. Ảnh: Internet
Không gian bên ngoài sân vận động cũng được đầu tư đồng bộ với quảng trường ngoài trời và bãi đỗ xe hiện đại có diện tích khoảng 18ha, bảo đảm khả năng tiếp cận và thoát người an toàn cho các sự kiện có lượng khán giả lớn. Nhờ vị trí tại cửa ngõ tỉnh Hưng Yên, công trình sở hữu lợi thế kết nối liên vùng, thuận tiện tiếp cận từ các trục giao thông chính của khu vực phía Bắc.
Hiện tại, trên cả nước đang có nhiều dự án sân vận động quy mô đang được triển khai như sân vận động Trống Đồng, Hà Nội với sức chứa 135.000 chỗ ngồi, sân vận động nằm trong Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc, TP. HCM với 70.000 chỗ ngồi. Trước khi các dự án này hoàn thiện, sân vận động PVF khi hoàn thành đúng thời điểm năm 2027 sẽ là sân vận động lớn nhất Việt Nam. Nơi đây được kỳ vọng không chỉ trở thành "ngôi nhà chung" của các thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam, mà còn là trung tâm huấn luyện - thi đấu quy mô lớn của lực lượng Công an nhân dân, phục vụ công tác rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, công trình được xem là cú hích quan trọng đối với hạ tầng xã hội - thể thao, góp phần khẳng định bước tiến mới của Việt Nam trong việc đầu tư các công trình thể thao mang tính biểu tượng, hiện đại và đạt chuẩn quốc tế.