Ngày 16/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác Chính phủ đã kiểm tra tiến độ loạt dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc, gồm Trung tâm Hội nghị APEC, đường tỉnh 975 và công trình mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nghe báo cáo về tiến độ dự án đầu tư mở rộng đường tỉnh ĐT.975. Ảnh: VGP/Phương Nguyên
Trong số đó, Trung tâm Hội nghị APEC được xem là hạng mục quan trọng nhất, đồng thời là điểm nhấn mang tính biểu tượng của kỳ APEC 2027. Báo cáo với đoàn công tác, đại diện chủ đầu tư là Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốccho biết dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 21.860 tỷ đồng. Đến nay, tiến độ thi công đã đạt khoảng 41,7% kế hoạch, cơ bản bám sát mục tiêu đề ra. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào ngày 30/6/2027.
Song song với Trung tâm Hội nghị APEC, hàng loạt hạng mục quy mô lớn khác như Nhà hát APEC, khách sạn lưu trú cao cấp và các công trình phụ trợ cũng đang được các nhà đầu tư khẩn trương triển khai nhằm phục vụ sự kiện quốc tế lớn nhất từng tổ chức tại đảo ngọc.
Theo thiết kế, Trung tâm Hội nghị APEC Phú Quốc được xây dựng trên tổng diện tích sàn khoảng 157.375m2, gồm 4 tầng nổi và 1 tầng hầm. Công trình tích hợp đầy đủ các chức năng từ hội nghị, triển lãm, tiệc, nhà hàng đến biểu diễn nghệ thuật, hướng tới mô hình tổ hợp hội nghị - giải trí hiện đại hàng đầu khu vực.
Điểm nhấn đặc biệt của dự án là không gian hội nghị triển lãm vượt nhịp 81m không cột – hạng mục được đánh giá có quy mô lớn hàng đầu thế giới hiện nay. Khi hoàn thành, ballroom rộng khoảng 11.050m2 được kỳ vọng sẽ vượt qua Caesars Forum tại Las Vegas để trở thành ballroom lớn nhất thế giới.
Công trình có khả năng phục vụ cùng lúc khoảng 10.000 người, sở hữu hệ thống ballroom 3.000m2, hơn 30 phòng họp cùng trung tâm báo chí quốc tế đáp ứng nhu cầu tác nghiệp của khoảng 3.000-4.000 phóng viên. Đặc biệt, khu dinner show quy mô 2.000 chỗ ngồi được kỳ vọng sẽ trở thành nơi tổ chức các chương trình nghệ thuật và sự kiện đẳng cấp quốc tế.

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC với phần mái được lấy cảm hứng từ sóng biển. Ảnh: SunGroup
Không chỉ gây ấn tượng về quy mô, Trung tâm Hội nghị APEC còn sở hữu hệ mái có kết cấu kỹ thuật đặc biệt phức tạp. Tổng khối lượng thép của hệ mái lên tới khoảng 12.000 tấn, tương đương gần 100 máy bay Boeing. Toàn bộ mái công trình trải rộng hơn 300m chiều dài, 165m chiều rộng và cao khoảng 40m, được chia thành 13 nhịp kết cấu chính với tải trọng lên tới hàng trăm tấn mỗi nhịp. Riêng các nhịp đầu hồi nặng khoảng 722 tấn, trong khi các nhịp giữa dao động từ 677-703 tấn.
Để thi công hệ mái khổng lồ này, các cấu kiện được chia thành nhiều modul lớn, trong đó có những modul nặng gần 250 tấn. Quá trình lắp dựng sử dụng công nghệ kích rút thủy lực tiên tiến của Hebetec (Thụy Sĩ), cho phép kiểm soát chính xác từng chuyển động trong quá trình thi công ở độ cao lớn.
Lấy cảm hứng từ những lớp sóng biển Phú Quốc, phần mái công trình được thiết kế uốn lượn mềm mại, vươn rộng theo phương ngang để bao phủ toàn bộ không gian bên dưới mà không cần cột đỡ trung tâm. Chính yêu cầu vượt nhịp tới 81m đã đặt ra bài toán kỹ thuật đặc biệt phức tạp về khả năng chịu lực và phân bổ tải trọng cho toàn bộ hệ kết cấu thép.
Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, đây sẽ là một trong những trung tâm hội nghị hiện đại và quy mô nhất trong lịch sử 33 kỳ APEC. Sau khi hoàn thành, công trình không chỉ phục vụ APEC 2027 mà còn được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của Phú Quốc, góp phần nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ sự kiện và du lịch quốc tế.
Theo kế hoạch, toàn bộ phần mặt ngoài công trình sẽ hoàn thiện vào tháng 10/2026 trước khi bước vào giai đoạn thi công nội thất, hướng tới mục tiêu hoàn thành tổng thể vào đầu năm 2027 để sẵn sàng phục vụ Hội nghị APEC 2027.