Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 – 13/5/2026) và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026, thành phố dự kiến đồng loạt khởi công 4 khu công nghiệp gồm: Nam Tràng Cát, Thủy Nguyên (giai đoạn 1), Hoàng Diệu và Bình Giang. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm mở rộng không gian phát triển công nghiệp, tạo quỹ đất sạch quy mô lớn để đón làn sóng đầu tư mới.
Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, đến nay các dự án cơ bản hoàn thiện thủ tục pháp lý, đồng thời tập trung chuẩn bị mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật để bảo đảm tiến độ khởi công theo kế hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng cũng được các địa phương triển khai đồng bộ, ưu tiên các khu vực có thể bàn giao sớm. Trong khi đó, các chủ đầu tư đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực tài chính, nhân lực và thiết bị thi công để sẵn sàng triển khai ngay sau lễ khởi công.
Trong số các dự án chuẩn bị triển khai, Khu công nghiệp Thủy Nguyên (giai đoạn 1) được xem là điểm nhấn đáng chú ý. Dự án nằm tại các phường Bạch Đằng, Nam Triệu và Hòa Bình, do Công ty CP Khu công nghiệp Taseco Hải Phòng – thành viên Taseco Land – làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô gần 248ha với tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng, định hướng dành ít nhất 30% diện tích để thu hút doanh nghiệp công nghệ cao và hơn 20ha cho doanh nghiệp nhỏ cùng các startup sáng tạo.
Tại xã Gia Phúc, Khu công nghiệp Hoàng Diệu do Công ty CP Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Diệu – thành viên Tập đoàn Hòa Phát – làm chủ đầu tư, có quy mô 245ha, tổng vốn khoảng 3.388 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng bổ sung thêm quỹ đất công nghiệp chất lượng cao cho khu vực phía Tây thành phố.

Phối cảnh mặt bằng dự án Khu công nghiệp Nam Tràng Cát, một trong 4 khu công nghiệp chuẩn bị khởi công dịp 13/5 sắp tới ở Hải Phòng. Ảnh: Báo Hải Phòng
Trong khi đó, Khu công nghiệp Nam Tràng Cát tại phường Hải An do Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes đầu tư có quy mô hơn 200ha, tổng vốn gần 2.253 tỷ đồng. Dự án được định hướng phát triển gắn với lợi thế cảng biển và logistics của Hải Phòng.
Còn Khu công nghiệp Bình Giang tại xã Thượng Hồng và xã Nguyễn Lương Bằng do Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP làm chủ đầu tư, có diện tích khoảng 147ha, tổng mức đầu tư 1.755 tỷ đồng, hướng tới thu hút các ngành công nghiệp hỗ trợ và tăng cường liên kết sản xuất.
Việc đồng loạt triển khai 4 khu công nghiệp diễn ra trong bối cảnh Hải Phòng đang đẩy mạnh phát triển hệ thống khu công nghiệp, khu kinh tế theo hướng quy mô lớn và đồng bộ. Hiện thành phố có 3 khu kinh tế và 1 khu thương mại tự do với tổng diện tích khoảng 47.840ha; cùng 45 khu công nghiệp đã được thành lập với tổng diện tích gần 13.000ha, tạo nên mạng lưới hạ tầng công nghiệp tương đối hoàn chỉnh.
Tốc độ lấp đầy cao tại nhiều khu công nghiệp hiện hữu đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục mở rộng quỹ đất công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp và đón đầu xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo định hướng đến năm 2030, Hải Phòng dự kiến phát triển 83 khu công nghiệp, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp xanh và năng lượng sạch.
Ở góc độ địa phương, các dự án khu công nghiệp mới được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội rõ nét. Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Nam Triệu cho biết, Khu công nghiệp Thủy Nguyên (giai đoạn 1) không chỉ góp phần tạo việc làm, tăng thu ngân sách mà còn thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp – dịch vụ, nâng cao đời sống người dân.
Đến nay, địa phương đã bàn giao hơn 96% diện tích đất nông nghiệp cho chủ đầu tư, tạo điều kiện để dự án triển khai thuận lợi ngay sau lễ khởi công.
Mới đây, tại cuộc làm việc với các địa phương và nhà đầu tư nhằm rà soát tiến độ các dự án, ông Phạm Văn Thép, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng nhấn mạnh, việc khởi công đồng loạt 4 khu công nghiệp trong tháng 5 không chỉ thể hiện quyết tâm đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, mà còn góp phần mở rộng dư địa phát triển công nghiệp, nâng cao năng lực thu hút đầu tư, đặc biệt là dòng vốn FDI.
Theo lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, đây sẽ là động lực quan trọng giúp thành phố hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2026 và các giai đoạn tiếp theo.
Hiện nay, cả nước có 7 thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, TP. Hải Phòng có diện tích nhỏ nhất với 3.195km2. Tuy có diện tích nhỏ nhưng TP. Hải Phòng đứng thứ 3 về quy mô kinh tế cả nước, sau Hà Nội và TP. HCM.