Aa

Chỉ 4 năm nữa, cả nước sẽ có 11 thành phố trực thuộc Trung ương

Chủ Nhật, 31/05/2026 - 23:00

Hiện nay, cả nước có 7 thành phố trực thuộc Trung ương, mục tiêu đến năm 2030 sẽ có thêm 4 thành phố trực thuộc Trung ương nữa.

Sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính, Việt Nam hiện có 7 thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, Đồng Nai và Cần Thơ. Đây đều là những cực tăng trưởng quan trọng, giữ vai trò đầu tàu phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng và của cả nước.

Theo định hướng đến năm 2030, Việt Nam dự kiến có thêm 4 địa phương được nâng cấp thành thành phố trực thuộc Trung ương, gồm Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình và Khánh Hòa. Mỗi địa phương đang theo đuổi một mô hình phát triển riêng, hướng tới xây dựng những đô thị động lực mang bản sắc và lợi thế cạnh tranh khác biệt.

Mới đây, Bộ Chính trị đã kết luận về chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở giữ nguyên địa giới hành chính toàn tỉnh. Theo dự thảo đề án, Quảng Ninh sẽ phát triển theo mô hình đô thị đa cực, tái cấu trúc không gian nhằm tạo sự liên kết và hỗ trợ lẫn nhau giữa các trung tâm phát triển.

Chỉ 4 năm nữa, cả nước sẽ có 11 thành phố trực thuộc Trung ương- Ảnh 1.

Một góc Quảng Ninh. Ảnh: Internet

Trong đó, Vân Đồn được định hướng trở thành cực kinh tế biển gắn với dịch vụ cao cấp; Móng Cái giữ vai trò trung tâm thương mại biên giới và hội nhập quốc tế; còn Quảng Yên sẽ là hạt nhân công nghiệp và logistics. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực trọng tâm để nâng cao chất lượng tăng trưởng của đô thị tương lai này.

Tại Bắc Ninh, sau khi sáp nhập với Bắc Giang từ giữa năm 2025, quy mô kinh tế của địa phương tiếp tục được mở rộng. Trong 6 tháng đầu năm, GRDP của tỉnh tăng 10,27%, đứng thứ 5 trong số 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Hiện địa phương đang xây dựng đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính hiện hữu.

Đáng chú ý, Bắc Ninh đã đáp ứng đầy đủ 7/7 tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tỉnh có diện tích khoảng 4.700 km², dân số gần 4 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa vượt 55%, tỷ lệ phường đạt 33% cùng nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng khác.

Chỉ 4 năm nữa, cả nước sẽ có 11 thành phố trực thuộc Trung ương- Ảnh 2.

Bắc Ninh. Ảnh: Internet

Theo đề án, Bắc Ninh dự kiến thành lập thêm 13 phường từ các xã hiện hữu, nâng tổng số đơn vị hành chính cấp xã lên 99, gồm 46 phường và 43 xã. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý đô thị và hạ tầng theo tiêu chuẩn của một đô thị trực thuộc Trung ương.

Trong khi đó, Ninh Bình được định hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 với bản sắc riêng là "Đô thị di sản thiên niên kỷ". Tỉnh đã ban hành kế hoạch xây dựng và phát triển đô thị theo hướng kết hợp hài hòa giữa bảo tồn giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên với phát triển đô thị hiện đại và sáng tạo.

Chỉ 4 năm nữa, cả nước sẽ có 11 thành phố trực thuộc Trung ương- Ảnh 3.

Ninh Bình. Ảnh: Internet

Với lợi thế sở hữu Quần thể danh thắng Tràng An cùng hệ thống di sản văn hóa đặc sắc, Ninh Bình kỳ vọng hình thành một mô hình đô thị phát triển dựa trên nền tảng di sản, khác biệt so với các trung tâm kinh tế - công nghiệp truyền thống.

Ở khu vực Nam Trung Bộ, Khánh Hòa đang đẩy nhanh việc triển khai Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển địa phương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu đặt ra là đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, đồng thời trở thành trung tâm kinh tế biển, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững của cả nước.

Chỉ 4 năm nữa, cả nước sẽ có 11 thành phố trực thuộc Trung ương- Ảnh 4.

Khánh Hòa. Ảnh: Internet

Với lợi thế về cảng biển, du lịch, logistics và vị trí chiến lược trên hành lang kinh tế ven biển miền Trung, Khánh Hòa được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những cực tăng trưởng mới của quốc gia trong giai đoạn tới.

Nếu hoàn thành mục tiêu đề ra, đến năm 2030 Việt Nam sẽ có 11 thành phố trực thuộc Trung ương. Không chỉ gia tăng về số lượng, các đô thị mới còn được định hình theo những mô hình phát triển khác nhau, từ kinh tế biển, thương mại biên giới, công nghiệp công nghệ cao đến đô thị di sản, qua đó góp phần tạo nên mạng lưới động lực tăng trưởng đa cực cho nền kinh tế.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm