Aa

Chỉ 5 ngày nữa, chính thức khánh thành thánh đường lớn nhất Việt Nam: Tháp chuông cao 110m, sở hữu tầng hầm sâu 15m với sức chứa 800 người

Thứ Tư, 03/12/2025 - 13:31

Sau khi đi vào sử dụng, siêu thánh đường sở hữu tháp chuông cao 110m với sức chứa lên đến 5.000 người sẽ là nhà thờ lớn nhất Việt Nam hiện tại.

Sau hơn một thập kỷ thi công, thánh đường Lãng Vân thuộc Giáo xứ Lãng Vân, Giáo phận Phát Diệm (tỉnh Ninh Bình) sẽ chính thức được khánh thành vào ngày 8/12.

Khi đi vào sử dụng, công trình dự kiến lập kỷ lục về quy mô với tháp chuông cao 110m và sức chứa lên đến 5.000 người, trở thành nhà thờ lớn nhất cả nước.

Nhà thờ được đặt nền móng từ năm 2014, sở hữu mặt bằng gồm chiều ngang 40m, chiều dài 94m, cùng tầng hầm rộng hàng nghìn mét vuông nằm bên dưới.

Chỉ 5 ngày nữa, chính thức khánh thành thánh đường lớn nhất Việt Nam: Tháp chuông cao 110m, sở hữu tầng hầm sâu 15m với sức chứa 800 người- Ảnh 1.

Toàn cảnh thánh đường lớn nhất Việt Nam khi nhìn từ trên cao. Ảnh: Internet

Tính cả thập tự giá trên đỉnh tháp chính, tổng chiều cao công trình đạt 110m. Hai tháp phụ phía trước cũng nổi bật với chiều cao 60m, tạo nên bộ ba tháp biểu trưng cho phong cách kiến trúc Gothic.

Do quy mô vượt trội, quá trình xây dựng yêu cầu kỹ thuật nền móng phức tạp. Các kỹ sư đã khoan cọc nhồi đường kính 1,6m, xuyên sâu 40-50m tới lớp đá gốc nhằm đảm bảo độ ổn định cho toàn bộ khối công trình.

Chỉ 5 ngày nữa, chính thức khánh thành thánh đường lớn nhất Việt Nam: Tháp chuông cao 110m, sở hữu tầng hầm sâu 15m với sức chứa 800 người- Ảnh 2.

Công trình được xây dựng với kỹ thuật nền móng phức tạp. Ảnh: Internet

Phía dưới cung thánh là tầng hầm sâu 15m, có thể đón khoảng 800 người, phục vụ các hoạt động cộng đồng và sự kiện lớn. Không gian bên trong được chống đỡ bởi hệ thống cột trụ đường kính khoảng 3m, đủ sức nâng toàn bộ kiến trúc đồ sộ phía trên.

Chỉ 5 ngày nữa, chính thức khánh thành thánh đường lớn nhất Việt Nam: Tháp chuông cao 110m, sở hữu tầng hầm sâu 15m với sức chứa 800 người- Ảnh 3.

Không gian bên trong của thánh đường. Ảnh: Internet

Thánh đường Lãng Vân được thiết kế theo phong cách Gothic, trào lưu kiến trúc phổ biến tại Tây Âu đến cuối thế kỷ XVI, thường dành cho các công trình tôn giáo lớn.

Các chi tiết vòm cao, đường nét hướng thẳng lên bầu trời và hệ cửa lấy sáng đặc trưng khiến tổng thể công trình trở nên uy nghi, thanh thoát.

Chỉ 5 ngày nữa, chính thức khánh thành thánh đường lớn nhất Việt Nam: Tháp chuông cao 110m, sở hữu tầng hầm sâu 15m với sức chứa 800 người- Ảnh 4.

Kiến trúc của thánh đường mang đậm phong cách Gothic. Ảnh: Internet

Nhà thờ nằm kề Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, nơi được mệnh danh là "Vịnh không sóng" với cảnh quan núi đá - hồ nước đặc sắc. Sự kết hợp giữa kiến trúc tôn giáo đồ sộ và không gian thiên nhiên nguyên sơ tạo nên điểm nhấn mới cho du lịch tâm linh Ninh Bình.

Chỉ 5 ngày nữa, chính thức khánh thành thánh đường lớn nhất Việt Nam: Tháp chuông cao 110m, sở hữu tầng hầm sâu 15m với sức chứa 800 người- Ảnh 5.

Công trình tọa lạc gần Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long. Ảnh: Internet

Toàn khuôn viên nhà thờ rộng 14.200m2, đủ sức tổ chức các thánh lễ lớn với lượng giáo dân cùng lúc lên tới 5.000 người, yếu tố khiến nhiều chức sắc Công giáo đánh giá đây là thánh đường có quy mô lớn nhất hiện nay tại Việt Nam.

Chỉ 5 ngày nữa, chính thức khánh thành thánh đường lớn nhất Việt Nam: Tháp chuông cao 110m, sở hữu tầng hầm sâu 15m với sức chứa 800 người- Ảnh 6.

Khuôn viên của thánh đường đủ sức tổ chức các thánh lễ lớn. Ảnh: Internet

Dự án có tổng mức đầu tư trên 400 tỷ đồng, do Tập đoàn Xuân Thành (Ninh Bình) tài trợ. Đến nay, toàn bộ hạng mục chính đã hoàn thiện và việc tổ chức lễ khánh thành được ấn định vào tháng 8/12/2025 tới đây.

Chỉ 5 ngày nữa, chính thức khánh thành thánh đường lớn nhất Việt Nam: Tháp chuông cao 110m, sở hữu tầng hầm sâu 15m với sức chứa 800 người- Ảnh 7.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng. Ảnh: Internet

Lễ khánh thành sắp tới không chỉ đánh dấu cột mốc hoàn tất một công trình tôn giáo quy mô hiếm có, mà còn mở ra kỳ vọng về một điểm đến mới trên bản đồ du lịch văn hóa - tâm linh của vùng đất Ninh Bình.

Với sự kết hợp giữa kiến trúc Gothic bề thế và không gian Vân Long thơ mộng, thánh đường Lãng Vân được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của vùng đất cố đô, nơi lưu giữ giá trị đức tin đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch địa phương trong những năm tới.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top