Sáng 1/6, đúng dịp Quốc tế Thiếu nhi, Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức lễ khai trương và chính thức đưa vào hoạt động Cơ sở 2 tại xã Kiều Phú, TP. Hà Nội. Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng của bệnh viện trong chiến lược mở rộng quy mô, nâng cao năng lực điều trị và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho trẻ em.
Trong bối cảnh nhu cầu khám, chữa bệnh nhi khoa ngày càng gia tăng, việc đưa cơ sở mới vào vận hành được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải cho cơ sở chính, đồng thời nâng cao năng lực của hệ thống nhi khoa quốc gia.

Toàn cảnh Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 tại ngoại thành Hà Nội. Ảnh: Báo Chính Phủ
Dự án được khởi công từ tháng 2/2023 trên khu đất rộng gần 6ha, tổng mức đầu tư hơn 880 tỷ đồng. Bệnh viện nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 20km, gần Đại lộ Thăng Long - đại lộ dài và rộng nhất Việt Nam, Quốc lộ 21A cùng các tuyến tỉnh lộ quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối với khu vực nội đô cũng như các tỉnh Tây Bắc như Hòa Bình, Phú Thọ, Sơn La, Lai Châu và Điện Biên.
Cơ sở 2 của Bệnh viện Nhi Trung ương gồm một tòa nhà hành chính cao 3 tầng, hai khối điều trị nội trú cao 6 tầng, một tầng hầm và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Trong giai đoạn đầu, bệnh viện có quy mô 300 giường nội trú, 11 khoa lâm sàng cùng các đơn vị cận lâm sàng và chức năng, đáp ứng nhu cầu khám ngoại trú từ 1.000 đến 1.500 lượt bệnh nhi mỗi ngày.
Sau hơn 3 năm triển khai xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất và các điều kiện chuyên môn, bệnh viện đã hoàn tất đầy đủ các yêu cầu pháp lý, nhân lực và kỹ thuật để chính thức đi vào hoạt động.
Cơ sở mới được đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị hiện đại phục vụ khám chữa bệnh và hồi sức chuyên sâu cho trẻ em. Nhiều công nghệ tiên tiến đã được đưa vào sử dụng như hệ thống tim phổi nhân tạo ECMO, hệ thống lọc máu liên tục, phòng mổ vô khuẩn một chiều, thiết bị phẫu thuật nội soi 3D và hệ thống xét nghiệm hiện đại.

Bệnh viện định hướng phát triển theo mô hình bệnh viện thông minh. Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống
Bên cạnh hạ tầng chuyên môn, bệnh viện được định hướng phát triển theo mô hình bệnh viện thông minh với nền tảng công nghệ thông tin được xây dựng đồng bộ ngay từ đầu. Hệ thống quản lý sẽ kết nối trực tiếp giữa hai cơ sở, triển khai bệnh án điện tử, hỗ trợ khám chữa bệnh và đào tạo từ xa, đồng thời liên thông với hệ thống thanh toán của Bảo hiểm xã hội.
Tại khu vực tiếp đón, người bệnh có thể thực hiện đăng ký khám tự động và thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi và nâng cao trải nghiệm dịch vụ. Không gian khám chữa bệnh được thiết kế hiện đại, thân thiện với trẻ nhỏ, chú trọng yếu tố xanh - sạch - đẹp nhằm tạo cảm giác thoải mái cho bệnh nhi và gia đình trong suốt quá trình điều trị.
Theo định hướng phát triển lâu dài, Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống chuyên khoa tại cơ sở mới, từng bước đáp ứng toàn diện hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe trẻ em.
Không chỉ đóng vai trò là cơ sở khám chữa bệnh, dự án còn nằm trong quy hoạch phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050, được định hướng trở thành trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhi khoa cấp quốc gia.
Phát biểu tại lễ khai trương, GS.TS Trần Minh Điển cho biết việc đưa Cơ sở 2 vào hoạt động không chỉ giúp giảm áp lực cho cơ sở chính mà còn mở ra giai đoạn phát triển mới của Bệnh viện Nhi Trung ương trong sứ mệnh chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trẻ em Việt Nam. Với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, trang thiết bị đồng bộ, đội ngũ nhân lực chất lượng cao và mô hình quản lý tiên tiến, cơ sở mới được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực hệ thống nhi khoa quốc gia, giúp ngày càng nhiều trẻ em được tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại, an toàn và chất lượng.