Từ ngày 1/4, tỉnh Quảng Ninh và TP. Hải Phòng chính thức triển khai phương án vận tải hành khách xuyên vùng di sản, kết nối tuyến du lịch biển giữa Vịnh Hạ Long và Vịnh Lan Hạ, 2 vịnh biển được xem là đẹp nhất miền Bắc.
Tuyến du lịch kết nối 2 vịnh biển là động thái quan trọng nhằm hiện thực hóa cam kết hợp tác giữa 2 địa phương, đồng thời phát huy giá trị của Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà đã được UNESCO công nhận.

Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới. Ảnh: Internet
Việc mở tuyến không chỉ tạo thêm sản phẩm du lịch liên vùng mà còn góp phần tháo gỡ những vướng mắc tồn tại lâu nay do sự khác biệt trong quản lý và khai thác giữa hai khu vực liền kề. Trên thực tế, dù có điều kiện tự nhiên, địa hình tương đồng và nằm trong cùng một quần thể di sản, nhưng Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và Vịnh Lan Hạ (Hải Phòng) trước đây được tổ chức khai thác riêng rẽ, gây không ít khó khăn cho doanh nghiệp và du khách.
Theo Ban Quản lý Di sản Thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử, sau khi quy chế có hiệu lực, mỗi ngày Vịnh Hạ Long dự kiến đón thêm khoảng 5.000-6.000 lượt khách, cùng hơn 50 tàu lưu trú ngủ đêm di chuyển từ khu vực Vịnh Lan Hạ sang. Con số này cho thấy dư địa tăng trưởng đáng kể của thị trường du lịch biển khi hai vùng di sản được kết nối đồng bộ.
Để đảm bảo hoạt động vận hành an toàn và hiệu quả, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương thống nhất và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn phương tiện. Các tàu du lịch, tàu cao tốc bắt buộc phải lắp đặt thiết bị định vị AIS hoặc GPS, duy trì kết nối liên tục và chia sẻ dữ liệu giữa Cảng vụ Quảng Ninh và Cảng vụ Hải Phòng.
Các phương tiện hoạt động trên tuyến phải tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo Thông tư số 66/2025/TT-BXD của Bộ Xây dựng, áp dụng đối với tàu lưu trú và nhà hàng nổi. Đây được xem là yêu cầu bắt buộc nhằm đảm bảo phát triển du lịch đi đôi với bảo tồn bền vững giá trị di sản.

Vịnh Lan Hạ được mệnh danh là "thiên đường bị lãng quên". Ảnh: Xuân Thủy
Song song với việc đơn giản hóa thủ tục cấp phép và tăng cường tính liên thông giữa hai vịnh, các lực lượng chức năng như biên phòng, cảnh sát đường thủy và cảng vụ sẽ phối hợp kiểm tra, giám sát chặt chẽ, xử lý nghiêm các vi phạm nhằm giữ vững an ninh trật tự và môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh.
Theo quy định, các tàu lưu trú ngủ đêm thuộc địa phương nào sẽ phải neo đậu tại các điểm đã được quy hoạch của địa phương đó, nhằm đảm bảo công tác quản lý và kiểm soát hoạt động.
Dự kiến từ ngày 4/4, vé tham quan tuyến liên thông này sẽ được chính thức mở bán tại Cảng tàu Tuần Châu và Cảng tàu Quốc tế Hạ Long.
Việc kết nối Vịnh Hạ Long và Vịnh Lan Hạ không chỉ mang ý nghĩa mở rộng tuyến du lịch đơn thuần, mà còn là bước đi cụ thể trong chiến lược phát triển du lịch bền vững, phù hợp với các khuyến nghị của UNESCO. Qua đó, hai địa phương kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả khai thác di sản, đồng thời tạo động lực tăng trưởng mới cho kinh tế du lịch khu vực.