Aa

Chính thức tái khởi động tòa tháp chọc trời cao nhất thế giới sau 8 năm đắp chiếu

Thứ Sáu, 16/01/2026 - 21:04

Tòa tháp chọc trời này được khởi công từ năm 2009 nhưng buộc phải tạm dừng vào năm 2018, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2028.

Ngày 9/1 (theo giờ chuẩn miền Đông – ETS), Chính phủ Ả Rập Xê Út chính thức thông báo tái khởi động dự án Tháp Jeddah sau nhiều năm đình trệ. Động thái này nằm trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm hồi sinh và đẩy nhanh các siêu dự án mang tính biểu tượng quốc gia, gắn với tham vọng tái định vị vị thế kinh tế – đô thị của nước này.

Thông tin với Newsweek, Thornton Tomasetti – đơn vị tư vấn thiết kế kết cấu cho Adrian Smith + Gordon Gill Architecture – cho biết tòa tháp được thiết kế để vươn tới độ cao hơn 1.000m, chính thức vượt Burj Khalifa (827m), công trình cũng do kiến trúc sư Adrian Smith chủ trì thiết kế để thiết lập một cột mốc mới trong lịch sử kiến trúc nhân loại.

Theo cập nhật mới nhất, hơn 80 tầng đã được thi công, đánh dấu bước tiến đáng kể của dự án trong năm 2025. Khi hoàn thiện, Tháp Jeddah dự kiến cao khoảng 1.000m, với 157–167 tầng (tùy cấu hình hoàn thiện cuối cùng), trở thành công trình đầu tiên trong lịch sử loài người chạm mốc 1km.

Chính thức tái khởi động tòa tháp chọc trời cao nhất thế giới sau 8 năm đắp chiếu- Ảnh 1.

Công trường xây dựng tòa tháp Jeddah. Ảnh: Reuters

Tháp Jeddah là một tòa nhà chọc trời đa năng, có tổng diện tích sàn lên tới 57 triệu feet vuông (tương đương khoảng 5,3 triệu m2). Bên trong công trình sẽ tích hợp khách sạn hạng sang, văn phòng cao cấp, căn hộ dịch vụ, khu dân cư sang trọng và đặc biệt là đài quan sát cao nhất thế giới.

Do chiều cao vượt trội, Tháp Jeddah đòi hỏi một trong những hệ thống thang máy tinh vi nhất toàn cầu, với 59 thang máy gồm 54 thang đơn và 5 thang đôi, cùng các giải pháp vận hành chuyên biệt cho nhà siêu cao tầng. Bên cạnh đó, hệ thống mặt dựng của tòa tháp được thiết kế nhằm giảm hấp thụ nhiệt, tối ưu hiệu quả năng lượng trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt của Trung Đông.

Dự án Tháp Jeddah được khởi công từ năm 2009 nhưng buộc phải tạm dừng vào năm 2018 do những biến động chính trị ảnh hưởng trực tiếp đến các nhà thầu thi công. Việc tái khởi động dự án được xem là bước ngoặt quan trọng, thể hiện quyết tâm của Ả Rập Xê Út trong việc hoàn tất những biểu tượng kiến trúc dang dở.

Tổng mức đầu tư của Tháp Jeddah ước tính khoảng 1,2 tỷ USD. Công trình do Adrian Smith + Gordon Gill Architecture đảm nhiệm thiết kế, với ý tưởng kiến trúc lấy cảm hứng từ hình dáng chiếc lá của một loài thực vật bản địa có khả năng sinh tồn trong điều kiện khô hạn – biểu trưng cho sức sống và khát vọng vươn lên của vùng sa mạc Trung Đông.

Không chỉ dừng lại ở một tòa tháp, Tháp Jeddah còn là hạt nhân của một tổ hợp đô thị quy mô lớn, bao gồm bệnh viện, trường học, đại học, khu nhà ở và hàng loạt công trình phụ trợ, dự kiến phục vụ khoảng 100.000 cư dân. Toàn bộ tổ hợp này được kỳ vọng sẽ hoàn thành vào năm 2028, cùng thời điểm Tháp Jeddah chính thức đi vào hoạt động.

Song song với Tháp Jeddah, Ả Rập Xê Út cũng đang “đặt cược lớn” vào cuộc đua chiều cao toàn cầu, với kế hoạch xây dựng Tháp Trump tại Jeddahdự án Tháp Rise trị giá 5 tỷ USD tại Riyadh – công trình được kỳ vọng sẽ là tòa tháp đầu tiên trên thế giới đạt độ cao 2km.

(Tổng hợp)

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top