Ngày 3/3/2026, dự án Vinhomes Green Paradise – Cần Giờ chính thức khởi động chương trình Chứng nhận Đô thị Thông minh, hợp tác cùng Công ty tư vấn Korea Management Association Consulting (KMAC), Hội đồng Thế giới về Dữ liệu Đô thị (WCCD) và Chỉ số Đô thị Tiêu chuẩn hóa (SUM). Thông qua chương trình này, dự án đặt mục tiêu trở thành đô thị đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng chỉ xanh quốc tế, qua đó thiết lập chuẩn mực mới cho mô hình phát triển đô thị thông minh và bền vững trong tương lai.
Vinhomes Green Paradise được quy hoạch tại khu vực ven biển Cần Giờ với quy mô khoảng 2.870ha và tổng vốn đầu tư hơn 10 tỷ USD, tương đương diện tích cộng lại của các quận 1, 3, 4, 5 và 6 (cũ) của TP. HCM. Dự án sở hữu vị trí đặc biệt khi hướng ra biển Cần Giờ và nằm liền kề khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ rộng 75.000ha, đã được UNESCO công nhận. Với mật độ xây dựng chỉ khoảng 16%, khu đô thị được định hướng phát triển theo mô hình ESG++, dựa trên 5 trụ cột gồm môi trường, xã hội, quản trị, tái sinh và thích ứng với biến đổi khí hậu, nhằm cân bằng giữa phát triển đô thị và bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên.

Vinhomes Green Paradise có tổng vốn đầu tư hơn 10 tỷ USD, với quy mô 2.870ha. Ảnh: Vinhomes
Trong quy hoạch tổng thể, dự án sở hữu nhiều công trình mang tính biểu tượng. Nổi bật là tòa tháp biểu tượng cao 108 tầng, dự kiến trở thành công trình cao nhất Việt Nam và nằm trong nhóm 10 tòa tháp cao nhất thế giới. Bên cạnh đó là Paradise Lagoon – hồ nước mặn nhân tạo lớn nhất thế giới với diện tích hơn 800ha, lớn gấp rưỡi Hồ Tây. Toàn khu đô thị cũng có 121km bờ biển, trong đó 53km bờ biển công cộng, tương đương gần gấp rưỡi chiều dài bờ biển của TP. HCM mở rộng.

Phối cảnh Vinhomes Green Paradise. Ảnh: Vinhomes
Một điểm nhấn đáng chú ý khác là Nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre) – tổ hợp nghệ thuật và giải trí quy mô lớn nằm ngay trung tâm khu đô thị. Với tổng diện tích khoảng 7ha, đây được xem là tổ hợp nhà hát lớn nhất Đông Nam Á, bao gồm hai khán phòng chính với sức chứa lần lượt 3.500 chỗ và 1.500 chỗ, quảng trường ngoài trời có thể phục vụ 50.000 người, cùng khu triển lãm rộng 45.000m², hệ thống 40 phòng hội nghị, khu tiệc cưới cao cấp và tổ hợp nhà hàng – ẩm thực. Công trình do Gensler, tập đoàn tư vấn thiết kế hàng đầu thế giới, thực hiện với ngôn ngữ kiến trúc lấy cảm hứng từ thiên nhiên Cần Giờ, nơi giao hòa giữa rừng ngập mặn, sóng biển và ánh sáng tự nhiên.

Vinhomes Green Paradise sẽ có nhà hát lớn nhất Đông Nam Á. Ảnh: Vinhomes
Theo định hướng phát triển, toàn bộ hệ thống vận hành của Vinhomes Green Paradise sẽ được “xanh hóa” toàn diện. 100% điện năng của khu đô thị dự kiến được cung cấp từ các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió ngoài khơi, năng lượng mặt trời và hệ thống pin lưu trữ. Đồng thời, 100% phương tiện giao thông nội khu sẽ hướng tới phát thải ròng bằng 0, bao gồm ô tô điện, xe máy điện, xe buýt điện, xe đạp điện, ca nô điện và tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối trực tiếp với trung tâm TP. HCM.
Song song với sự hình thành của khu đô thị lấn biển này, khu vực Cần Giờ cũng đang được quy hoạch đồng bộ với hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn. Đáng chú ý có tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ với tổng vốn khoảng 102.000 tỷ đồng, cầu Cần Giờ khoảng 13.000 tỷ đồng, tuyến vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu khoảng 104.000 tỷ đồng và cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với vốn đầu tư ước tính 5–6 tỷ USD. Ngoài ra, khu vực còn được bổ sung nút giao Rừng Sác – cao tốc Bến Lức – Long Thành với tổng mức đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng, góp phần tăng cường khả năng kết nối cho toàn bộ khu đô thị.
Thực tế, ý tưởng phát triển khu đô thị lấn biển tại Cần Giờ đã được chuẩn bị từ khá sớm. Năm 2004, Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ thuộc Vingroup được thành lập nhằm đặt nền móng cho dự án đô thị biển quy mô lớn. Tuy nhiên, phải mất 21 năm chuẩn bị, dự án mới chính thức khởi công vào ngày 19/4/2025, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý và vượt qua nhiều yêu cầu nghiêm ngặt về đánh giá tác động môi trường.
Theo đánh giá của mạng lưới truyền thông châu Á Asia News Network, với cấu trúc địa lý đặc biệt cùng quy mô phát triển hiếm có, Vinhomes Green Paradise được xem là “một dự án bất động sản chỉ có một lần trong một thế kỷ”. Mạng lưới này nhận định đây là tài sản đô thị mang tính khan hiếm, gần như không thể sao chép hay tái lập ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.
Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, vị thế "đầu tàu kinh tế" của TP. HCM tiếp tục được khẳng định rõ nét khi tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) hợp nhất của thành phố ước đạt 2.707.805 tỷ đồng, chiếm khoảng 1/4 GDP cả nước.
Với quy mô này, TP. HCM duy trì vị trí dẫn đầu toàn quốc về kinh tế, trở thành cực tăng trưởng quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là thành phố giàu nhất cả nước.