Mới đây, tại buổi làm việc với Bộ Công Thương, ông Tim King - Giám đốc vận hành cấp cao của Tập đoàn Syre cho biết, tập đoàn đang quan tâm và mong muốn đầu tư vào một nhà máy sản xuất tái chế sợi polyester tại tỉnh Bình Định.
Theo đề xuất, dự án sẽ được triển khai tại Khu công nghiệp Nhơn Hội A, với công suất dự kiến 250.000 tấn/năm và tổng vốn đầu tư dao động từ 700 triệu đến 1 tỷ USD.
Tập đoàn Syre cam kết ứng dụng công nghệ tiên tiến, đáp ứng các tiêu chuẩn hàng đầu thế giới về bảo vệ môi trường, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về môi trường của Việt Nam.
Ông Tim King - Giám đốc vận hành cấp cao của Tập đoàn Syre. Nguồn ảnh: Bộ Công Thương
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh rằng, dự án này có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghiệp dệt may tuần hoàn trên thế giới, đồng thời tạo ra nhiều việc làm và đóng góp tích cực vào nền kinh tế xanh.
Vì vậy, tỉnh Bình Định đề nghị Bộ Công Thương hướng dẫn cụ thể về các thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, đặc biệt là vải vụn phát sinh từ quá trình sản xuất, theo quy định hiện hành.
Về đề xuất nhập khẩu nguyên liệu đầu vào của Syre, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) về cơ bản ủng hộ chủ trương đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trong lĩnh vực dệt may.
Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, quần áo và vải đã qua sử dụng (mã HS 6309) thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, nhập khẩu. Trong khi đó, vải vụn (mã HS 6310) được xem là phế liệu từ quá trình sản xuất, và việc nhập khẩu chỉ được thực hiện đối với danh mục phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất.
Do đó, Cục Xuất nhập khẩu đề nghị UBND tỉnh Bình Định tham vấn Bộ Tài nguyên và Môi trường trước khi tổng hợp báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.
Bày tỏ sự ủng hộ đối với dự án, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh rằng vấn đề môi trường trong hoạt động tái chế là yếu tố then chốt.
Ông lưu ý rằng, công nghệ mà Tập đoàn Syre áp dụng trong các khâu sản xuất, tẩy, nhuộm, hấp và hoàn thiện sản phẩm cần đảm bảo tiêu chí an toàn, sạch, đồng thời đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về xử lý nước thải và rác thải.
Được biết, Syre là công ty con của Tập đoàn H&M và Công ty đầu tư công nghệ Vargas, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tái chế rác thải dệt may. Doanh nghiệp này tập trung vào việc tái chế chất thải polyester thành nguyên liệu mới phục vụ ngành may mặc, ô tô và nội thất.
Trong khi đó, H&M là một tập đoàn bán lẻ thời trang đa quốc gia có trụ sở tại Thụy Điển.