Theo Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành quyết định phê duyệt kết quả mời quan tâm đối với hai dự án điện gió quy mô lớn. Đáng chú ý, tổng công suất của hai dự án lên tới 898MW với tổng mức đầu tư dự kiến gần 40.000 tỷ đồng.
Cụ thể, dự án Nhà máy điện gió Eco Wind Kỳ Anh có công suất thiết kế 498MW, tổng vốn đầu tư khoảng 22.647 tỷ đồng. Dự án triển khai tại khu vực ven biển các xã Đồng Tiến, Yên Hòa, Thiên Cầm, Cẩm Trung và Kỳ Xuân.
Dự án Nhà máy điện gió Kỳ Anh có công suất thiết kế 400MW, tổng vốn đầu tư khoảng 17.051 tỷ đồng, thực hiện tại khu vực ven biển các xã Kỳ Xuân, Kỳ Anh và Kỳ Khang.

Công ty VinEnergo quan tâm đến hai dự án điện gió tại Hà Tĩnh. Ảnh minh họa
Cả hai dự án đều có mục tiêu sản xuất, truyền tải và phân phối điện, dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành trong quý IV/2028.
Theo kết quả đánh giá, nhà đầu tư đáp ứng đầy đủ yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm đối với cả hai dự án là CTCP Năng lượng VinEnergo (trụ sở tại Hà Nội). Doanh nghiệp này đã chứng minh được năng lực tài chính, kinh nghiệm và đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật theo quy định.
Bên cạnh hai dự án nêu trên, tỉnh Hà Tĩnh hiện cũng đang triển khai Trang trại phong điện HBRE Hà Tĩnh với công suất 120MW.
Dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư và đang hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh để sớm triển khai.
Thời gian tới, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương sẽ nhanh chóng công khai kết quả mời quan tâm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Đồng thời, Sở Tài chính sẽ chủ trì thực hiện các thủ tục chấp thuận nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư và đấu thầu.
Việc phê duyệt kết quả mời quan tâm cho hai dự án điện gió quy mô gần 900MW là bước đi quan trọng, thể hiện quyết tâm của Hà Tĩnh trong phát triển năng lượng tái tạo và kinh tế xanh.
Khi đi vào vận hành, các dự án không chỉ cung cấp lượng điện lớn cho lưới điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng mà còn tạo nguồn thu ngân sách và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội địa phương.
Được biết, vào tháng 3/2025, Tập đoàn Vingroup (mã: VIC) đã thành lập CTCP Năng lượng VinEnergo, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điện và thiết bị điện. Trong cơ cấu cổ đông, ông Phạm Nhật Vượng nắm giữ 71%, Vingroup sở hữu 19%, hai con trai ông Vượng - Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng - mỗi người góp 5%.
Sự ra đời của VinEnergo gắn với đề án phát triển năng lượng tái tạo quy mô lớn giai đoạn 2025-2035 mà Vingroup đã trình Chính phủ với tổng công suất đề xuất lên tới 47.500MW. Trong đó, đến năm 2030, tập đoàn dự kiến triển khai 20.500MW với tổng vốn đầu tư khoảng 20-25 tỷ USD, tập trung vào điện mặt trời (13.900MW) và điện gió (6.600MW).