Ngày 29/3, tại xã Tam Anh, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa, chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng TP. Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/2026).
Theo đó, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa do CTCP Khu công nghiệp và Đô thị An An Hòa (đơn vị thành viên của Tập đoàn Geleximco) làm chủ đầu tư.

Hình ảnh tại lễ khởi công. Nguồn ảnh: Báo Đà Nẵng
Dự án được triển khai tại xã Tam Anh (thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai) với tổng diện tích hơn 435ha, tổng vốn đầu tư khoảng 4.152 tỷ đồng.
Dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp xanh, hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến. Trong đó, ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, có giá trị gia tăng lớn như điện - điện tử, cơ khí chế tạo, sản xuất ô tô.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình cho rằng khu vực phía Nam thành phố, với hạt nhân là Khu kinh tế mở Chu Lai, có nhiều tiềm năng vượt trội nhờ lợi thế đồng bộ về hạ tầng như cảng biển, sân bay và các tuyến giao thông huyết mạch, cùng môi trường đầu tư thuận lợi và nguồn nhân lực năng động.
Ông cũng nhấn mạnh, dự án Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là một trong hai mảnh ghép cuối cùng trong tổng diện tích 1.545ha đất công nghiệp đã được quy hoạch, góp phần mở rộng quỹ đất công nghiệp, hiện thực hóa các định hướng quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phối cảnh Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa. Nguồn ảnh: Báo Đà Nẵng
Trên cơ sở liên kết với các khu công nghiệp lân cận, hình thành cực tăng trưởng công nghiệp phía Nam Đà Nẵng, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, khẳng định vai trò đầu tàu trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
Để dự án triển khai hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và môi trường; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc thu hút nhà đầu tư thứ cấp.
Ngoài ra, các sở, ngành và chính quyền địa phương cần tiếp tục đồng hành, tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ thủ tục, giữ vững an ninh trật tự và tạo sự đồng thuận của người dân, góp phần đưa dự án sớm đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả.