Một công trình hạ tầng từng xuất phát từ kiến nghị của người dân trong mùa lũ nay đã chính thức thành hình. Theo đó, nguồn tin trên báo Bắc Ninh cho hay, mới đây, ngày 28/3, tỉnh Bắc Ninh khởi công cầu Vân Hà - dự án giao thông quy mô hơn 360 tỷ đồng, kết nối trực tiếp phường Vân Hà với phường Kinh Bắc qua sông Cầu.
Dự án do Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 1 làm chủ đầu tư, triển khai trên địa bàn hai phường với kết cấu đồng bộ gồm cầu chính và hệ thống đường dẫn hai đầu. Cây cầu dài hơn 342m, mặt cắt ngang 22m, sử dụng kết cấu bê tông cốt thép và bê tông dự ứng lực nhằm đảm bảo tuổi thọ và năng lực khai thác lâu dài.
Báo Lao Động cho biết, tuyến đường dẫn dài hơn 268m được thiết kế cùng mặt cắt 22m, trong đó phần xe chạy rộng 12m bằng bê tông xi măng. Hệ thống thoát nước được bố trí đầy đủ với cống tròn và cống hộp, bảo đảm vận hành ổn định trong điều kiện thời tiết cực đoan.

Vị trí triển khai xây dựng cầu Vân Hà. Ảnh: Báo Bắc Ninh
Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư - Xây dựng HJC và Công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long đảm nhận thi công, với mốc hoàn thành dự kiến vào tháng 9/2027.
Điểm đáng chú ý, cầu Vân Hà không đơn thuần là công trình giao thông mà còn mang ý nghĩa chiến lược về không gian phát triển. Khi hoàn thành, cây cầu sẽ xóa bỏ tình trạng chia cắt tự nhiên bởi sông Cầu, qua đó thúc đẩy liên kết dân cư, giao thương và mở rộng quỹ đất phát triển đô thị hai bên bờ.

Phối cảnh cầu Vân Hà. Ảnh minh họa
Ở góc độ kinh tế - bất động sản, những công trình kết nối liên vùng như cầu Vân Hà thường đóng vai trò "đòn bẩy" làm gia tăng giá trị đất đai và thu hút dòng vốn đầu tư. Việc cải thiện khả năng tiếp cận hạ tầng sẽ kéo theo sự dịch chuyển dân cư, hình thành các khu chức năng mới, từ đó tạo ra chu kỳ tăng trưởng mới cho khu vực.
Không chỉ dừng lại ở phát triển kinh tế, công trình còn góp phần nâng cao năng lực ứng phó thiên tai. Trong bối cảnh khu vực từng chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt, việc có thêm một tuyến kết nối cố định sẽ giúp tăng cường khả năng cứu hộ, cứu nạn và đảm bảo lưu thông trong tình huống khẩn cấp.
Với người dân địa phương, giá trị của cây cầu lại nằm ở một khía cạnh rất khác - sự chấm dứt của cảnh qua sông bằng đò.
Trước đó, nguồn tin trên báo Lao Động cho hay, trong chuyến thị sát lũ lụt vào tháng 9/2024 tại địa bàn tỉnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao UBND hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang (cũ) cân đối, bố trí nguồn lực xây dựng, tính toán thiết kế có thể mở rộng sau này.
Tại Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết đã quyết liệt thực hiện các mục tiêu tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026-2030. Trong đó, tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp, nông thôn hiện đại nhằm mục tiêu sớm đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.