Aa

Công viên tiền tỷ hiện đại nhất tại quận trung tâm TP. Hà Nội

Thứ Sáu, 19/06/2020 - 06:00

Vườn hoa Tây Sơn (quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) mới được đầu tư, cải tạo là nơi thí điểm đầu tư hệ thống xe đạp điện, sử dụng phần mềm quản lý điện thoại thông minh... Sau khi được cải tạo, vườn hoa công viên đã mang một diện mạo tươi mới và hiện đại hơn.

Vườn hoa công viên Tây Sơn thuộc phường Hàng Trống (Hoàn Kiếm, Hà Nội) nằm ở ngã tư giao cắt giữa phố Nhà Chung, phố Quang Trung và phố Tràng Thi.
Đầu năm nay, UBND quận Hoàn Kiếm có kế hoạch cải tạo vườn hoa công viên này trở thành một không gian sinh hoạt cộng đồng có tính kết nối cao với hệ thống hạ tầng trong khu vực. Sau ba tháng triển khai với tổng mức đầu tư hơn 5 tỷ đồng, vườn hoa Tây Sơn đã có diện mạo mới với nhiều tiện ích.
 Công viên ngay sau khi tu sửa đã nhận được nhiều phản hồi rất tích cực từ phía người dân sinh sống xung quanh khu vực. 
Không gian xung quanh vườn hoa được bố trí thùng rác ở những vị trí phù hợp, dễ nhìn, giúp người dân nâng cao ý thức giữ gìn cảnh quan đô thị. 
Ngoài ra, công viên còn lắp đặt hệ thống uống nước tự động để phục vụ người dân.
 Mô hình xe đạp công cộng hiện đại đầu tiên tại Hà Nội cũng được xuất hiện tại đây. 
 Vườn hoa được thiết kế theo mạng lưới đường ô bàn cờ của khu phố Pháp và khu phố cổ, cùng với đó là hệ thống thoát nước, đèn chiếu sáng hiện đại và hàng ghế mang phong cách châu Âu được kê ngay ngắn, thẳng hàng. Từ đó, hình thành các khu đất nhỏ đóng vai trò vừa là sân chơi công cộng, vừa là đảo giao thông hình tam giác rất đặc trưng của lối quy hoạch kiến trúc Pháp.
Công viên được trồng thêm nhiều loại hoa và cây xanh. Công nhân thường xuyên chăm sóc, tỉa cành, tưới cây để giữ cảnh quan luôn xanh, sạch, đẹp.
Diện tích các thảm cỏ xanh, bồn hoa cũng như diện tích sân chơi trong lõi vườn hoa được mở rộng. Thảm cỏ xanh tạo cảm giác mát mẻ cho những ngày hè nóng bức.
Bảng nội quy cũng được đặt ở vị trí dễ quan sát với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu. Anh Trần Ngọc Trung (Hà Nội) cho biết: "Sau khi thành phố xây dựng lại công viên thì bà con ở đây rất phấn khởi, người lớn có chỗ thư giãn, tập thể dục, trẻ con có chỗ vui chơi thêm nhiều không gian cây xanh. Tôi cũng mong thành phố có nhiều công viên cây xanh hơn nữa để phục vụ đúng mục đích nhu cầu của người dân".
Vườn hoa là sân chơi thể thao, đi dạo của người dân, ngoài ra còn là điểm đón học sinh trường Tiểu học Trần Quốc Toản sau giờ tan học.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top