Aa

Hà Nội: Cư dân chung cư Mỹ Sơn Tower kêu cứu vì tính mạng bị đe dọa?

Thứ Tư, 20/07/2022 - 14:35

Hàng trăm cư dân chung cư Mỹ Sơn Tower đã căng băng rôn, biểu ngữ kêu cứu trước tình trạng sống thiếu an toàn về an ninh, cơ sở vật chất và đặc biệt là luôn đối mặt với nguy cơ cháy nổ xảy ra.

Nhiều hộ dân đang sinh sống tại chung cư Mỹ Sơn Tower (địa chỉ 62 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, chung cư Mỹ Sơn Tower được chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư và xuất nhập khẩu Mỹ Sơn (Công ty Mỹ Sơn) đưa vào sử dụng từ năm 2017, tuy nhiên đến nay còn tồn tại nhiều bất cập.

Chung cư Mỹ Sơn vi phạm sai phạm
Chung cư Mỹ Sơn Tower được chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư và xuất nhập khẩu Mỹ Sơn (Công ty Mỹ Sơn) đưa vào sử dụng từ năm 2017, tuy nhiên đến nay còn tồn tại nhiều bất cập

Theo phản ánh, đa số hộ dân mua căn hộ chung cư và nộp tiền cho Công ty Mỹ Sơn, nhưng đến nay chưa nhận được đầy đủ hóa đơn VAT. Bên cạnh đó, công trình chung cư chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy (PCCC), một số hạng mục công trình chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng, nhưng chủ đầu tư đã cho thuê văn phòng hoạt động kinh doanh gây ảnh hưởng đến đời sống của cư dân.

Ngoài ra, cư dân cũng cho rằng chủ đầu tư không công khai minh bạch trong việc thu tiền phí trông giữ xe của cư dân.

“Tòa chung cư hiện chưa được đấu vào điện lưới quốc gia, nên cư dân chúng tôi vẫn luôn phải sống trong tình trạng thiếu điện, thường xuyên bị mất điện do quá tải, tự ý cắt điện trong những ngày thời tiết nắng nóng. Cuộc sống của hơn 300 hộ dân luôn bị đe dọa mỗi ngày bởi nguy cơ cháy nổ, mất an toàn về điện, thang máy”, ông Lê Xuân Trí, cư dân chung cư Mỹ Sơn Tower bức xúc cho biết.

Chung cư Mỹ Sơn vi phạm sai phạm
Cư dân chung cư Mỹ Sơn Tower bức xúc cho rằng chủ đầu tư không giải quyết quyền lợi của khách hàng mua căn hộ

Theo nội dung văn bản trả lời đơn thư cư dân chung cư Mỹ Sơn Tower vào ngày 16/5/2022, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Thanh Xuân cho biết, trong quá trình thực hiện dự án chủ đầu tư đã thi công xây dựng sai so với giấy phép xây dựng và hồ sơ thiết kế được duyệt như tăng diện tích, thay đổi chiều cao công trình, tại tầng mái tòa nhà chủ đầu tư xây dựng một khu tâm linh khoảng 30m²…

Về các vi phạm PCCC tại dự án, năm 2019 Công an Thành phố đã xử phạt Công ty CP đầu tư và xuất nhập khẩu Mỹ Sơn 80 triệu đồng với hành vi “đưa nhà, công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về PCCC”.

Bên cạnh đó, UBND quận Thanh Xuân cũng xử phạt chủ đầu tư 75 triệu đồng về hành vi đưa công trình vào sử dụng khi chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền chấp thuận nghiệm thu công trình.

Cũng theo Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Thanh Xuân, mới đây đơn vị phối hợp với UBND phường Thanh Xuân Trung, Công an quận và Phòng quản lý đô thị quận làm việc với chủ đầu tư. Tại buổi làm việc đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ đầu tư tuyệt đối dừng hoạt động theo quyết định 28 năm 2019 của phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP Hà Nội về đình chỉ hoạt động đối với công trình. Tuy nhiên, thực tế là công trình trên vẫn đang hoạt động, đe dọa tính mạng của cư dân.

Chung cư Mỹ Sơn vi phạm sai phạm
Sáng ngày 18/7, hàng trăm cư dân đã căng băng rôn, biểu ngữ yêu cầu chủ đầu tư -  Công ty Mỹ Sơn giải quyết quyền lợi của cư dân

Bức xúc trước việc cuộc sống bị đảo lộn, đe dọa tính mạng, sáng ngày 18/7, hàng trăm cư dân đã căng băng rôn, biểu ngữ yêu cầu chủ đầu tư giải quyết quyền lợi chính đáng của các khách hàng mua căn hộ và đang sinh sống tại chung cư Mỹ Sơn Tower.

Theo quảng cáo, chung cư Mỹ Sơn Tower tọa lạc tại vị trí đắc địa, nằm ở trung tâm quận Thanh Xuân. Chung cư Mỹ Sơn Tower nằm trong khu dân cư với hệ thống hạ tầng hiện đại đồng bộ và có các tiện ích công cộng như giáo dục, thể thao, văn hóa và hành chính. Thế nhưng, nhiều năm qua cư dân mua căn hộ tại Mỹ Sơn Tower đã “vỡ mộng” và liên tục đi đòi quyền lợi khi chuyển vào sinh sống.

Reatimes sẽ tiếp tục thông tin./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top