Aa

Cư dân khốn khổ khi “vướng“ quy hoạch treo

Thứ Ba, 09/05/2023 - 06:00

Là hồ thoát nước nhưng công trình chưa phát huy hết tác dụng cho cộng đồng, đường dạo xung quanh hồ vẫn còn rác, nhiều hạng mục của hồ đã có biểu hiện xuống cấp, một số cấu kiện lan can quanh hồ mất cắp...

Dự án hồ thoát nước Hạ Đình nằm trong gói thầu số 6.3, bao gồm các hạng mục cải tạo như: Xây cống bao tách nước thải, hệ thống chiếu sáng, kè hồ, đường dạo, trạm bơm… với mục tiêu thoát toàn bộ nước mưa, nước thải trong khu vực, cải thiện điều kiện thoát nước, tạo cảnh quan sinh hoạt cho người dân.

Tháng 2/2016, dự án được hoàn thiện trong niềm vui phấn khởi của người dân địa phương, nhưng hiện nay nhiều hạng mục của hồ đã có biểu hiện xuống cấp. Một cống xả thải xuống hồ mặc dù có cửa đóng, nhưng theo người dân phản ánh nếu không theo dõi sát sao dễ dẫn đến tình trạng nước thải chảy xuống hồ bởi hiện nay chỉ có một người trông nom. Ngoài ra hàng trăm quả cầu inox của hệ thống hàng rào bị mất trộm.

Thiếu người trông nom, chăm sóc rác thải tràn ngập lối đi quanh hồ. Khi cư dân phản ánh tình trạng này thì UBND phường Hạ Đình cho biết: Phường chưa được bàn giao công trình này nên không thể quản lý?.

Hồ điều hòa Hạ Đình, Dự án Công viên cây xanh Hạ Đình, quy hoạch treo Hạ Đình,
 Khi cư dân phản ánh tình trạng này thì UBND phường Hạ Đình cho biết: Phường chưa được bàn giao công trình này nên không thể quản lý?.

Cảnh quan đường đi dạo quanh hồ nhiều đoạn vẫn còn nhiều nhà cấp 4, chắp vá, lụp xụp bởi người dân nơi đây "vướng" quy hoạch. Được biết Dự án Công viên cây xanh, hồ điều hòa Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội được khởi động năm 2002, nhưng đến nay, sau 21 năm, dự án vẫn “treo” lơ lửng khiến cho đời sống của hơn 600 hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dự án chậm trễ đẩy người dân vào cảnh sống nhếch nhác, tạm bợ, ở không được mà bỏ cũng không xong, không được sửa chữa nhà mặc dù đã xuống cấp.

Người dân Tổ dân phố số 9 – 10 phường Hạ Đình đã nhiều lần phản ánh với các cơ quan chức năng nhưng đến nay, sự việc vẫn chưa được giải quyết. Còn liên quan tới việc dự án treo đã hơn 20 năm, theo Luật Xây dựng, người dân có quyền xin giấy phép xây dựng tạm để sửa chữa nhà cửa dột nát nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa cho phép.

Phản hồi bằng văn bản, UBND phường Hạ Đình cho rằng dù vướng dự án treo không thể cấp phép cải tạo sửa chữa cho các hộ dân, nhưng việc thu thuế đất có cơ sở pháp lý khi các hộ gia đình, cá nhân đều có nhà ở, công trình xây dựng và đăng ký hộ khẩu tạm trú, tạm vắng.

Theo ghi nhận thực tế tại hồ thoát nước Hạ Đình vào tháng 4/2023, nhiều đoạn đường ven bờ hồ xuống cấp, nước đọng, rác thải nhếch nhác khiến việc di chuyển của người dân rất khó khăn. 

Một cống xả thải xuống hồ mặc dù có cửa đóng, nhưng theo người dân phản ánh vẫn có tình trạng nước thải chảy xuống hồ.

Hiện tại khu vực ngách 460/40 phố Thượng Đình có tuyến cống nước thải mặc dù có cánh cửa nhưng nước vẫn chảy thẳng vào hồ làm mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường nước và không khí. Theo phản ánh của người dân sống trong khu vực, vào những ngày giao mùa, mùi xú uế bốc lên rất khó chịu. Mặc dù người dân nhiều lần kiến nghị lên cơ quan chức năng nhưng vẫn không được giải quyết.

Liên quan đến vấn đề này, ông Bùi Đắc Hùng – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân cho rằng, việc cống xả thải thẳng xuống hồ điều hoà do Công ty Thoát nước Hà Nội phụ trách.

Tuy nhiên, ông Đỗ Thế Duy – Giám đốc Xí nghiệp Thoát nước số 7 thuộc Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội khẳng định tuyến cống này hiện không nằm trong danh mục quản lý của xí nghiệp cũng như của công ty.

Hiện, tuyến cống do Ban Quản lý dự án quận Thanh Xuân làm chủ đầu tư và chưa bàn giao cho đơn vị chuyên ngành để quản lý duy trì. “Xí nghiệp đã trao đổi với Ban Quản lý dự án quận Thanh Xuân để bàn giao đưa vào quản lý nhưng đến nay vẫn không nhận được phản hồi”, ông Duy cho hay.

Hiện Hà Nội đã có Quyết định số 41 quyết định giao cho các đơn vị liên quan vào quản lý. Theo đó, lan can hồ, vỉa hè sẽ được bàn giao cho quận Thanh Xuân quản lý; hệ thống chiếu sáng sẽ bàn giao cho Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị của Sở Xây dựng để duy tu…Để công trình phát huy tác dụng, TP Hà Nội nên sớm có chỉ đạo để hồ thoát nước Hạ Đình hoạt động đúng mục đích, trở thành điểm sinh hoạt có ích cho người dân.

Hồ điều hòa Hạ Đình, Dự án Công viên cây xanh Hạ Đình, quy hoạch treo Hạ Đình,
Đường đi ven hồ thoát nước Hạ Đình.

Hồ điều hòa Hạ Đình, Dự án Công viên cây xanh Hạ Đình, quy hoạch treo Hạ Đình,

Hồ điều hòa Hạ Đình, Dự án Công viên cây xanh Hạ Đình, quy hoạch treo Hạ Đình,

Hồ điều hòa Hạ Đình, Dự án Công viên cây xanh Hạ Đình, quy hoạch treo Hạ Đình,

Hồ điều hòa Hạ Đình, Dự án Công viên cây xanh Hạ Đình, quy hoạch treo Hạ Đình,

Hồ điều hòa Hạ Đình, Dự án Công viên cây xanh Hạ Đình, quy hoạch treo Hạ Đình,

Hồ điều hòa Hạ Đình, Dự án Công viên cây xanh Hạ Đình, quy hoạch treo Hạ Đình,

Hồ điều hòa Hạ Đình, Dự án Công viên cây xanh Hạ Đình, quy hoạch treo Hạ Đình,

Hồ điều hòa Hạ Đình, Dự án Công viên cây xanh Hạ Đình, quy hoạch treo Hạ Đình,

Hồ điều hòa Hạ Đình, Dự án Công viên cây xanh Hạ Đình, quy hoạch treo Hạ Đình,

Hồ điều hòa Hạ Đình, Dự án Công viên cây xanh Hạ Đình, quy hoạch treo Hạ Đình,

Hồ điều hòa Hạ Đình, Dự án Công viên cây xanh Hạ Đình, quy hoạch treo Hạ Đình,

Hồ điều hòa Hạ Đình, Dự án Công viên cây xanh Hạ Đình, quy hoạch treo Hạ Đình,

Hồ điều hòa Hạ Đình, Dự án Công viên cây xanh Hạ Đình, quy hoạch treo Hạ Đình,

Hồ điều hòa Hạ Đình, Dự án Công viên cây xanh Hạ Đình, quy hoạch treo Hạ Đình,

Hồ điều hòa Hạ Đình, Dự án Công viên cây xanh Hạ Đình, quy hoạch treo Hạ Đình,

Hồ điều hòa Hạ Đình, Dự án Công viên cây xanh Hạ Đình, quy hoạch treo Hạ Đình,

Hồ điều hòa Hạ Đình, Dự án Công viên cây xanh Hạ Đình, quy hoạch treo Hạ Đình,

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top