Trong bối cảnh nhiều địa phương trên cả nước đồng loạt triển khai các dự án nhà ở xã hội nhằm hiện thực hóa Đề án xây dựng ít nhất một triệu căn hộ đến năm 2030, TP. Đà Nẵng cũng đang bước vào giai đoạn tăng tốc sau khi mở rộng địa giới hành chính. Không chỉ đặt mục tiêu nâng mạnh nguồn cung trong những năm tới, thành phố còn liên tục bổ sung các dự án mới để đáp ứng nhu cầu nhà ở của người lao động và cư dân tại đô thị mở rộng.
Một trong những dự án mới nhất vừa được triển khai là khu nhà ở xã hội tại khu đô thị Cồn Tiến, phường Hội An Đông, cách khu phố cổ Hội An hơn 5km.

Dự án do Công ty CP Đạt Phương Hội An làm chủ đầu tư. Ảnh: Mạnh Cường/ Báo Thanh Niên
Dự án do Công ty CP Đạt Phương Hội An (thành viên Tập đoàn Đạt Phương) làm chủ đầu tư, Vinaconex 25 đảm nhận thi công.
Theo quy hoạch, công trình được xây dựng trên khu đất rộng hơn 23.935m2, gồm 4 khối nhà cao 7 tầng và một tum thang, cung cấp 684 căn hộ với tổng mức đầu tư khoảng 700 tỷ đồng.
Khi hoàn thành vào quý IV/2028, dự án dự kiến đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 2.200 người, chủ yếu là các đối tượng có thu nhập thấp và lực lượng lao động đang sinh sống, làm việc tại địa phương.
Mở rộng đô thị đi cùng mở rộng quỹ nhà ở
Việc bổ sung thêm một dự án nhà ở xã hội diễn ra trong bối cảnh quy mô phát triển của Đà Nẵng đã thay đổi đáng kể sau khi sáp nhập với Quảng Nam từ ngày 1/7/2025.
Không gian đô thị lớn hơn đồng nghĩa với nhu cầu về nhà ở dành cho người lao động, công nhân và các nhóm thu nhập thấp cũng tăng lên, đặc biệt tại các khu vực đang thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ và du lịch.

TP. Đà Nẵng phấn đấu mục tiêu 29.000 căn hộ đến năm 2030. Ảnh minh họa
Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, việc phát triển nhà ở xã hội không chỉ nhằm giải quyết nhu cầu chỗ ở trước mắt mà còn là chính sách lâu dài để bảo đảm an sinh, ổn định lực lượng lao động và hình thành những cộng đồng dân cư phát triển bền vững.
Định hướng của thành phố là xây dựng các khu nhà ở xã hội đồng bộ về hạ tầng và tiện ích, tạo môi trường sống ổn định thay vì chỉ tập trung tăng số lượng căn hộ.
Theo chủ đầu tư, dự án tại Hội An Đông đã hoàn thành các thủ tục cần thiết trước khi khởi công, gồm quy hoạch tổng mặt bằng, đánh giá tác động môi trường, giao đất và thẩm duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy.
Doanh nghiệp cho biết sẽ tập trung nguồn lực về tài chính và nhân sự nhằm bảo đảm tiến độ cũng như chất lượng công trình, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng trong việc xét duyệt đối tượng mua và thuê nhà theo đúng quy định, bảo đảm công khai và minh bạch.
Hướng tới mục tiêu gần 29.000 căn hộ đến năm 2030
Việc khởi công dự án mới là một phần trong kế hoạch mở rộng quỹ nhà ở xã hội của Đà Nẵng trong giai đoạn tới.
Trước đó, UBND TP. Đà Nẵng đã phê duyệt 113 khu đất dành để phát triển nhà ở xã hội với tổng diện tích gần 390ha. Danh mục này bao gồm nhiều vị trí tại các khu vực trung tâm như Sơn Trà, Hải Châu, Hải Vân và Bà Nà.
Theo kế hoạch, năm 2025 Đà Nẵng đã hoàn thành 5 dự án, cung cấp hơn 2.900 căn hộ, vượt khoảng 8% chỉ tiêu đề ra. Sau khi mở rộng địa giới, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành gần 29.000 căn nhà ở xã hội vào năm 2030.
Riêng trong năm nay, Đà Nẵng dự kiến bổ sung gần 5.000 căn, cao gần gấp đôi kết quả của năm trước và tương đương khoảng 23% tổng nguồn cung nhà ở xã hội hiện có.
Trong bối cảnh chương trình phát triển nhà ở xã hội đang được đẩy mạnh trên phạm vi cả nước, việc liên tục khởi công các dự án mới cho thấy Đà Nẵng đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu mở rộng quỹ nhà ở phù hợp với quy mô đô thị sau sáp nhập, đồng thời tạo nền tảng để thu hút và giữ chân lực lượng lao động phục vụ cho giai đoạn phát triển mới của thành phố.