Ngày 13/7, Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã tổ chức lễ tiếp nhận 80 nhân sự mới.
Theo đó, tại buổi lễ, lãnh đạo Cảng đã gặp gỡ, chia sẻ định hướng phát triển, đồng thời trực tiếp tiếp nhận các nhân sự về 8 phòng và 4 trung tâm, đánh dấu bước khởi đầu trong hành trình công tác tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Đây là đợt tuyển dụng thứ 4 nhằm chuẩn bị cho các giai đoạn sắp tới của sân bay Long Thành, nâng tổng số lao động được tuyển dụng lên 250 người.

Hình ảnh tại buổi tiếp nhận 80 nhân sự mới. Nguồn ảnh: ACV
Theo lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các nhân sự đều là lao động chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu vận hành sân bay trong giai đoạn đầu.
Trước đó, vào tháng 4, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thông báo tuyển dụng lao động làm việc tại dự án sân bay Long Thành.
Theo ACV, ứng viên phải là công dân Việt Nam, có lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe, tốt nghiệp THPT trở lên, có kỹ năng soạn thảo văn bản, viết báo cáo và giao tiếp tốt. Độ tuổi yêu cầu không quá 30 hoặc 35 tuổi, tùy từng vị trí. Các tiêu chí về chuyên môn, ngoại ngữ và chứng chỉ được quy định cụ thể theo từng vị trí tuyển dụng.
Cũng theo thông báo, ACV tuyển nhiều vị trí như chuyên viên an toàn hàng không; nhân viên an toàn; chuyên viên kiểm soát chất lượng dịch vụ; nhân viên lái xe, vận hành thiết bị mặt đất; nhân viên phòng cháy, chữa cháy; nhân viên bảo trì, sửa chữa và vận hành trang thiết bị kỹ thuật.
Ở diễn biến khác, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa báo cáo Ban Chỉ đạo công tác chuẩn bị khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành về kế hoạch đưa dự án giai đoạn 1 vào vận hành.
Theo đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ công tác xây dựng trong tháng 9/2026 và đưa sân bay vào khai thác thương mại từ ngày 1/12/2026.

Phối cảnh sân bay Long Thành. Nguồn ảnh: Báo Chính phủ
Được biết, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai) - sân bay lớn nhất Việt Nam được khởi công ngày 5/1/2021, do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư. Dự án được quy hoạch triển khai theo 3 giai đoạn với tổng mức đầu tư khoảng 336.600 tỷ đồng (hơn 16 tỷ USD).
Trong giai đoạn 1, sân bay được xây dựng một đường cất hạ cánh, một nhà ga hành khách cùng hệ thống hạ tầng phụ trợ đồng bộ, đáp ứng công suất thiết kế 25 triệu lượt hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Giai đoạn này có tổng mức đầu tư 109.111 tỷ đồng, được phê duyệt vào tháng 11/2020.
Giai đoạn 2 sẽ bổ sung thêm một đường cất hạ cánh theo cấu hình mở và một nhà ga hành khách, nâng công suất lên 50 triệu lượt hành khách và 1,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Khi hoàn thành giai đoạn 3, sân bay Long Thành sẽ đạt công suất thiết kế 100 triệu lượt hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.