đặc khu

Một ngày tăng giá 15 tỷ: Điên cuồng đặc khu, cơn sốt lịch sử

Một ngày tăng giá 15 tỷ: Điên cuồng đặc khu, cơn sốt lịch sử

Tây Nam Bộ

Trước thông tin Phú Quốc (Kiên Giang), Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) sắp trở thành đặc khu kinh tế, nhiều khu đất nông nghiệp được “phù phép” chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất ở rồi phân lô bán nền trái phép với giá cao ngất ngưởng.

Đua nhau rao bán đất đặc khu

Đua nhau rao bán đất đặc khu

Nhận định thị trường

Sau khi cơn sốt đất nền đi qua và các thông tin điều chỉnh mới về đặc khu của Chính phủ được công bố, thị trường xuất hiện nhiều thông tin bán cắt lỗ nhà đất tại Phú Quốc, Vân Đồn, Bắc Vân Phong, những nơi dự kiến sẽ trở thành đặc khu trong tương lai.

GS. Đặng Hùng Võ: Sốt đất ảo do "cán bộ quản lý tham gia đầu tư lướt sóng, người dân bị kéo theo"

GS. Đặng Hùng Võ: Sốt đất ảo do "cán bộ quản lý tham gia đầu tư lướt sóng, người dân bị kéo theo"

Nhận định thị trường

Theo GS. Đặng Hùng Võ, yếu tố "đặc khu" không ảnh hưởng tới sự đầu tư chính quy của thị trường bất động sản Phú Quốc, chỉ có đầu tư lướt sóng mới bị ảnh hưởng.

Tổng Bí thư: "Không ai dại dột ngây thơ giao đất cho nước ngoài!"

Tổng Bí thư: "Không ai dại dột ngây thơ giao đất cho nước ngoài!"

Thời sự

“Mong cử tri hết sức tỉnh táo, bình tĩnh, tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Ở đây là vì nước, vì dân thôi chứ không có mục đích nào khác, không ai dại dột, ngây thơ giao đất cho nước ngoài để người ta vào đây”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Cò đất đồng loạt rút khỏi Phú Quốc

Cò đất đồng loạt rút khỏi Phú Quốc

Nhận định thị trường

Không còn cảnh cò đất tấp nập chạy xe dắt khách đi xem đất. Những sàn giao dịch bất động sản sôi động ngày nào giờ vắng ngắt.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Sẽ chọn người đủ tài đức “chèo lái” đặc khu

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Sẽ chọn người đủ tài đức “chèo lái” đặc khu

Thời sự

Trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV chiều ngày 6/6, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã nói về vấn đề nóng liên quan tới tiêu chí chọn cán bộ cho đặc khu.

TS. Võ Đại Lược: "Tôi bất ngờ vì trưởng đặc khu Incheon là một phụ nữ Mỹ"

TS. Võ Đại Lược: "Tôi bất ngờ vì trưởng đặc khu Incheon là một phụ nữ Mỹ"

TSKH. Võ Đại Lược, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới cho rằng, đặc khu kinh tế muốn thành công, cần phải có người đứng đầu táo bạo và quyết liệt. Nhìn về sự thành công của đặc khu kinh tế Incheon (Hàn Quốc), ông chia sẻ: "Điều tôi bất ngờ nhất về trưởng đặc khu ở nơi đây là một phụ nữ người Mỹ, gốc Hàn".

Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp: Bàn về đặc khu không nên quá cầu toàn

Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp: Bàn về đặc khu không nên quá cầu toàn

Thời sự

An toàn rất quan trọng nhưng an toàn quá dẫn đến chậm là không được. Không nên cầu toàn nữa, đã tính toán kĩ rồi thì hãy mạnh dạn đưa ra để thực hiện - GS.TS Hoàng Thế Liên, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Tư pháp chia sẻ về việc thành lập 3 đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc.

Nhà đầu tư lao theo tin đồn ôm đất Phú Quốc, cẩn trọng sập bẫy cò đất

Nhà đầu tư lao theo tin đồn ôm đất Phú Quốc, cẩn trọng sập bẫy cò đất

Thị trường

Trước thời điểm trở thành "Đặc khu", Phú Quốc (Kiên Giang) bị càn quét bởi cơn sốt đất và có nguy cơ dẫn đến nhiều huệ lụy nghiêm trọng. Để có câu trả lời cho vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Hà, nguyên Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng).

Đặc khu sẽ là "nam châm" thu hút vốn

Đặc khu sẽ là "nam châm" thu hút vốn

Thời sự

Đó là quan điểm của các chuyên gia kinh tế hàng đầu Việt Nam trước giờ đề án đặc khu kinh tế được trình Quốc hội vào tháng 5 tới.

Lên đầu trang
Top