Ngày 10/2, Thường trực Chính phủ đã tổ chức cuộc gặp gỡ với các doanh nghiệp nhằm thảo luận về nhiệm vụ và giải pháp giúp khu vực tư nhân tăng tốc phát triển, góp phần xây dựng đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Xuân Trường - Chủ tịch Tập đoàn Xuân Trường đề nghị Chính phủ tháo gỡ cơ chế để doanh nghiệp có thể yên tâm đầu tư.
![Đại gia Xuân Trường: Cần tháo gỡ cơ chế để doanh nghiệp yên tâm đầu tư- Ảnh 1. Đại gia Xuân Trường: Cần tháo gỡ cơ chế để doanh nghiệp yên tâm đầu tư- Ảnh 1.](https://cdn1z.reatimes.vn/652356615132086272/2025/2/10/xuan-truong-1-17391657696521233309313.jpg)
Ông Nguyễn Xuân Trường, Tập đoàn Xuân Trường phát biểu tại Hội nghị. Ảnh VGP/Nhật Bắc
Theo đó, Chủ tịch Tập đoàn Xuân Trường cho biết, doanh nghiệp thời gian qua đã hoạt động với quyết tâm xây dựng công trình văn hóa mang tầm cỡ quốc tế để Việt Nam có thể sánh vai với các nước.
"Trước đây Tràng An và Tam Chúc không hề có thương hiệu, thì bây giờ chúng ta có nhiều công trình có giá trị thương hiệu. Chúng ta cần bàn để có cơ chế chính sách, giao cho doanh nghiệp tự quyết định, tự chịu trách nhiệm. Với đường sắt cao tốc, đường giao thông, chúng ta phải có ý tưởng trước. Chúng ta phải có văn bản để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, ngân hàng mới cho vay tiền. Như với thép, để doanh nghiệp đầu tư 10.000 tỷ đồng thì ngoài vốn tự có thì phải vay thêm ngân hàng. Doanh nghiệp chúng tôi đầu tư văn hóa nên không phải vay tiền, không phụ thuộc ngân hàng. Bây giờ quan trọng nhất là có cơ chế", ông Nguyễn Xuân Trường phát biểu.
![Đại gia Xuân Trường: Cần tháo gỡ cơ chế để doanh nghiệp yên tâm đầu tư- Ảnh 2. Đại gia Xuân Trường: Cần tháo gỡ cơ chế để doanh nghiệp yên tâm đầu tư- Ảnh 2.](https://cdn1z.reatimes.vn/thumb_w/864/652356615132086272/2025/2/10/xuan-truong-2-17391658843731953609497.jpg)
Khu du lịch Tràng An - chùa Bái Đính. Ảnh: Internet
Tập đoàn Xuân Trường nổi tiếng với vai trò chủ đầu tư trong nhiều dự án du lịch tâm linh lớn như Khu du lịch văn hóa tâm linh tổng hợp đảo Cái Tráp (Hải Phòng), Khu du lịch Hồ Núi Cốc (Thái Nguyên) với tổng mức đầu tư 15.000 tỷ đồng và Khu du lịch Tam Chúc (Hà Nam) trị giá 11.000 tỷ đồng.
Trong số các dự án tâm linh do doanh nghiệp của ông Trường đầu tư, dự án nổi bật phải kể đến là Khu du lịch Tràng An - chùa Bái Đính tại cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) với tổng vốn đầu tư lên tới 17.000 tỷ đồng. Công trình này được khởi công vào năm 2006 và trở thành quần thể chùa lớn sở hữu nhiều kỷ lục châu Á và Việt Nam như chùa có tượng Phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á, hành lang La Hán dài nhất châu Á và tượng Di Lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á.