Aa

Đại Lộc - đồng lòng phát triển lên tầm cao mới

Thứ Sáu, 13/01/2023 - 13:35

Vượt qua tác động từ đại dịch Covid-19, bằng những quyết sách đúng đắn, kinh tế - xã hội của huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đã được phục hồi và phát triển.

Đảng bộ và nhân dân huyện Đại Lộc xin trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Nam; các sở, ban, ngành của tỉnh trong những năm qua đã dành cho huyện những tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ có hiệu quả.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đại Lộc đã đạt được trong thời gian qua

Vượt qua tác động từ đại dịch Covid-19, bằng những quyết sách đúng đắn, kinh tế - xã hội của huyện đã được phục hồi và phát triển. Toàn huyện có 14 cụm công nghiệp với tổng diện tích 450ha, tỷ lệ lấp đầy đạt trên 85%. Sản xuất nông - lâm - thủy sản phát triển ổn định. Toàn huyện có 13/17 xã đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới. Trong đó, có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xã Đại Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Quảng Nam vào năm 2020.

"Truyền thống cách mạng vẻ vang luôn là động lực to lớn cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đại Lộc trong suốt chặng đường phát triển. Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong huyện đã tranh thủ thời cơ, khai thác lợi thế, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu để đạt được những thành tựu quan trọng".

Ông Nguyễn Hảo
Bí thư Huyện ủy Đại Lộc

Từ nguồn vốn của địa phương và sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, nhiều công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện được thực hiện. Cầu Hội Khách - Tân Đợi - cây cầu mơ ước của nhân dân xã Đại Sơn và các xã lân cận kể từ ngày quê hương được giải phóng, đến nay đã đưa vào sử dụng. Cầu Xuân Nam (xã Đại Thạnh), cầu Khe Gai (xã Đại Thắng) cũng đã hoàn thành; đường tránh phía Tây thị trấn Ái Nghĩa đang thi công.

Đặc biệt, đường nối ĐT.609C đến QL 14B, trong đó có cầu An Bình khởi công xây dựng với tổng vốn đầu tư 550 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ, là công trình hết sức ý nghĩa, là niềm mong ước bao đời nay của nhân dân Đại Lộc nói chung và nhân dân vùng B, vùng C nói riêng, có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn huyện.

Với hệ thống các công trình hạ tầng giao thông này, khi đi vào sử dụng sẽ kết nối liên vùng không chỉ các địa phương trong huyện mà còn kết nối với các địa phương tiếp giáp với huyện Đại Lộc, đánh thức tiềm năng phát triển kinh tế của huyện trong thời gian tới.

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, đặc biệt là xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội… An ninh chính trị, quốc phòng an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân được cải thiện, nâng cao…

Đảng bộ huyện Đại Lộc đã tạo được sự đoàn kết, thống nhất. Bộ máy chính quyền các cấp được kiện toàn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả hơn. Hoạt động của Ủy ban MTTQVN huyện và các đoàn thể từng bước được đổi mới...

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, Đảng viên huyện Đại Lộc hôm nay và mai sau cũng luôn giữ vững khối đại đoàn kết, thống nhất một lòng, khát vọng vươn lên, tiếp tục đưa huyện Đại Lộc phát triển lên tầm cao mới./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top