Aa

‘Đảo Robinson Việt Nam’ được đầu tư gần 5.000 tỷ để trở thành điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp của miền Trung

Thứ Bảy, 20/12/2025 - 21:40

Dự án quy mô hơn 136ha mặt đất và 59ha mặt nước, triển khai đến năm 2030, kỳ vọng tạo cú hích cho du lịch biển đảo khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 19/12, tại xã Ô Loan (Đắk Lắk) diễn ra lễ khởi công Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cù Lao Mái Nhà, tổng vốn đầu tư 4.998 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình. Dự án được kỳ vọng tạo cú hích cho du lịch biển đảo khu vực phía Đông Đắk Lắk, đồng thời gắn với mục tiêu phát triển kinh tế biển và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

‘Đảo Robinson Việt Nam’ được đầu tư gần 5.000 tỷ để trở thành điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp của miền Trung- Ảnh 1.

Một góc Cù Lao Mái Nhà. Ảnh: Internet

Theo quy hoạch, dự án có quy mô khoảng 136,7ha mặt đất và 59,18ha mặt nước. Tổ hợp được định hướng phát triển đồng bộ các sản phẩm lưu trú, nghỉ dưỡng và giải trí, gồm khách sạn 12 tầng quy mô 420 phòng; ba khu resort R1–R3 với 435 căn biệt thự; khách sạn 128 phòng tại khu R2, cùng nhiều hạng mục điểm nhấn như Lâu đài Ước Mơ dành cho phân khúc khách hàng cao cấp, tượng đài, đền thờ Thánh Gióng, hệ thống cáp treo kết nối từ đất liền ra đảo, cầu tàu, khu thể thao biển và các tiện ích du lịch sinh thái.

Dự án được chia thành hai giai đoạn triển khai. Giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành vào quý I/2028, tập trung xây dựng các khu chức năng trọng điểm và hạ tầng thiết yếu trên đất liền và trên đảo. Giai đoạn 2 dự kiến hoàn thành vào quý IV/2030, tiếp tục mở rộng quy mô lưu trú, hoàn thiện cảnh quan, đầu tư các hạng mục đặc biệt và đưa toàn bộ tổ hợp vào vận hành đồng bộ. Theo kế hoạch, toàn dự án hoàn thành trong năm 2030.

‘Đảo Robinson Việt Nam’ được đầu tư gần 5.000 tỷ để trở thành điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp của miền Trung- Ảnh 2.

Toàn cảnh cù lao. Ảnh: Tạp chí Người Đưa Tin

Việc triển khai dự án không chỉ khai thác hiệu quả tiềm năng tự nhiên, mà còn tạo động lực hình thành chuỗi sản phẩm du lịch chất lượng cao, góp phần nâng tầm hình ảnh và sức cạnh tranh của du lịch Đắk Lắk. Lãnh đạo tỉnh cũng từng đề nghị các Sở, ngành và chính quyền địa phương phối hợp, đồng hành cùng nhà đầu tư, bảo đảm dự án thực hiện đúng tiến độ, đúng quy hoạch và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật. Quá trình triển khai phải đặt người dân ở vị trí trung tâm, quan tâm an sinh xã hội, sinh kế và việc làm cho người dân trong vùng dự án. Đồng thời, phát triển du lịch cần đi đôi với bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu bền vững và lâu dài, gìn giữ giá trị tự nhiên vốn làm nên sức hút đặc biệt của Cù Lao Mái Nhà.

Cù Lao Mái Nhà nằm tại xã Ô Loan, cách đất liền khoảng 4km, diện tích khoảng 1,2km2. Hòn đảo được người dân địa phương ví như "hòn đảo bí mật", "đảo Robinson" bởi vẻ đẹp hoang sơ, ít bị tác động bởi hoạt động du lịch đại trà. Theo cách gọi dân gian, tên "Mái Nhà" xuất phát từ đặc điểm địa hình với các khối đá tự nhiên xếp chồng, nhìn từ xa tạo hình dáng như một mái nhà.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top