Aa

Dow Jones tăng mạnh nhất kể từ năm 1933

Thứ Tư, 25/03/2020 - 10:30

Dow Jones đã tăng hơn 11% trong phiên thứ Ba (24/3), đây là mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1933 sau khi các nhà lập pháp Mỹ cho biết đã tiến gần đến thỏa thuận cho một gói kích thích kinh tế để đối phó với dịch Covid-19.

Cả 3 chỉ số chứng khoán Mỹ đã phục hồi mạnh mẽ từ đợt bán tháo hôm thứ Hai khi dịch bệnh Covid-19 buộc các quốc gia phải đóng cửa.

Các thượng nghị sĩ Dân chủ và Cộng hòa cho biết, họ sắp đạt được thỏa thuận về gói kích thích kinh tế trị giá 2.000 tỷ USD nhằm hỗ trợ tài chính cho người dân Mỹ mất việc và các ngành chịu áp lực bởi dịch bệnh. Mới đây, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cũng đưa ra nhiều hành động quyết liệt như mua trái phiếu doanh nghiệp hay cho vay trực tiếp các công ty.

Các môi giới làm việc trên Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE). Ảnh REUTERS / Lucas Jackson

King Lip, Giám đốc Chiến lược tại Baker Avenue Asset Management ở San Francisco, cho biết kỳ vọng về gói kích thích đang thúc đẩy lạc quan ở Phố Wall nhưng công ty của ông vẫn đang chờ thời điểm mua lại xuất hiện trên thị trường.

“Với các gói kích thích này, chúng ta chỉ cần một chất xúc tác để châm ngòi lửa. Ngòi lửa ở đây là số ca nhiễm Covid-19 đạt đỉnh rồi giảm. Tôi nghĩ lúc đó, mọi thứ sẽ đi lên”, ông Lip nói.

Các nhà đầu tư cũng hài lòng sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết hôm thứ Hai (23/3), ông đang xem xét làm thế nào để khởi động lại một phần các hoạt động kinh doanh khi 15 ngày đóng cửa kết thúc vào tuần tới.

Hạ viện Mỹ đề xuất một gói cứu trợ riêng cho các hãng hàng không và nhà thầu trị giá 40 tỷ USD, điều này giúp chỉ số S&P 500 hàng không tăng đến 15%. Cổ phiếu Boeing đã hỗ trợ cho mức tăng của Dow Jones nhờ việc tăng đến 21% sau khi Giám đốc điều hành Dave Calhoun cho biết dự kiến công ty này sẽ đưa máy bay 737 MAX hoạt động trở lại vào giữa năm nay.

Dữ liệu vào thứ Hai cho thấy hoạt động kinh doanh của Mỹ đạt mức thấp kỷ lục trong tháng 3, củng cố quan điểm của các chuyên gia rằng nền kinh tế đã suy thoái.

“Chúng tôi không thể biết được dịch bệnh sẽ mất bao lâu để đạt đỉnh. Chúng tôi không biết cách đối phó với nó. Chúng tôi không có vắc-xin. Vì vậy, tất cả những bất ổn đó đang gây ra vô số dư chấn”, ông Richard Perez, nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại Boston Private Wealth ở Miami cho biết.

Dow Jones chốt phiên tăng 2.112,98 điểm, tương đương 11,37%, lên 20.704,91 điểm. S&P 500 tăng 209,93 điểm, tương đương 9,38%, lên 2.447,33 điểm. Nasdaq tăng 557,18 điểm, tương đương 8,12%, lên 7.417,86 điểm.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top