Giữa bối cảnh quỹ đất đô thị ngày càng thu hẹp và nhu cầu tổ chức tang lễ theo hướng văn minh, hiện đại gia tăng, dự án Nhà tang lễ Thanh Xuân (Hà Nội) đang trở thành tâm điểm chú ý khi đề xuất bổ sung hai tòa tháp tưởng niệm cao 13 tầng. Trước những băn khoăn từ dư luận, chủ đầu tư và chính quyền địa phương đã lên tiếng làm rõ công năng dự án, đồng thời khẳng định không có hoạt động lưu trữ tro cốt tại công trình này.
Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Hồn Đất Việt, dự án Nhà tang lễ Thanh Xuân được triển khai tại ô đất số 38 thuộc khu di dân đô thị Khương Đình, nằm trên trục đường Vành đai 2,5, với tổng diện tích gần 23.000m2. Dự án gồm hai khu chức năng, trong đó khu A rộng gần 15.000m2 và khu B hơn 8.000m2, chủ yếu phục vụ các hoạt động hậu tang lễ và không gian tưởng niệm.

Phối cảnh nhà tang lễ. Ảnh: CĐT
Trong phương án điều chỉnh đang được đề xuất, chủ đầu tư dự kiến xây dựng 2 tháp tưởng niệm cao 13 tầng nổi và một tầng hầm. Bên cạnh đó là các hạng mục phụ trợ như nhà dịch vụ, khu tư vấn khách hàng, nhà hàng và tháp chuông. Theo doanh nghiệp, mô hình này được định hướng phát triển theo xu hướng "công viên nhà tang lễ" - một dạng tổ hợp dịch vụ tang lễ kết hợp không gian xanh, hướng tới trải nghiệm tiễn biệt nhẹ nhàng và nhân văn hơn trong đô thị hiện đại.
Đại diện chủ đầu tư cho rằng, tại nhiều khu dân cư ở Hà Nội hiện nay, việc tổ chức tang lễ vẫn diễn ra trong điều kiện không gian hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt cộng đồng. Trong bối cảnh dân số Thủ đô dự kiến đạt khoảng 10,5 - 11 triệu người vào năm 2030, nhu cầu về những cơ sở tang lễ quy mô, bài bản và phù hợp với xu hướng văn minh đô thị ngày càng trở nên cấp thiết.
Theo lý giải từ doanh nghiệp, điểm khác biệt của mô hình "công viên tang lễ" không chỉ nằm ở kiến trúc mà còn ở cách tổ chức các nghi lễ. Trên diện tích khoảng 2,3ha, phần xây dựng chỉ chiếm dưới 30%, còn lại được dành cho hồ nước, cây xanh và không gian cảnh quan. Chủ đầu tư kỳ vọng công trình sẽ trở thành không gian tưởng niệm yên tĩnh, giảm cảm giác nặng nề vốn thường gắn với các nhà tang lễ truyền thống.

Khu đất triển khai dự án. Ảnh: Báo Người Lao Động
Ông Đinh Tiến Sang - Ban Quản lý dự án Công ty cổ phần Hồn Đất Việt cho biết, mô hình này đã được nhiều quốc gia châu Á áp dụng. Tại Nhật Bản hay Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), các tổ hợp tưởng niệm hiện đại được xây dựng theo hướng "lập thể hóa", tích hợp nhiều tầng cùng hệ thống cây xanh và các nghi thức thân thiện với môi trường, thay thế dần mô hình nghĩa trang truyền thống.
Liên quan đến lo ngại về việc lưu giữ tro cốt tại hai tòa tháp tưởng niệm, đại diện doanh nghiệp nhiều lần khẳng định công trình chỉ phục vụ hoạt động tưởng niệm, lưu giữ bài vị và kỷ vật của người đã khuất. Chủ đầu tư cam kết không bố trí khu vực lưu trữ tro cốt trong dự án.
Ông Lưu Đình Lượng - Phó Chủ tịch UBND phường Khương Đình khẳng định, hai tòa tháp tưởng niệm không có chức năng lưu trữ tro cốt như một số thông tin lan truyền thời gian qua. Theo lãnh đạo phường, chủ đầu tư đã cam kết rõ công trình chỉ phục vụ đặt bài vị và kỷ vật tưởng niệm. Trường hợp phát hiện sử dụng sai mục đích, địa phương sẽ yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động của dự án.
Đại diện UBND phường Khương Đình cho biết thêm, khu vực triển khai dự án hiện vẫn phù hợp quy hoạch xây dựng công trình cao tầng đã được phê duyệt. Hiện địa phương đang tiếp tục xin ý kiến từ UBND TP. Hà Nội cùng các sở, ngành liên quan trước khi hoàn thiện các thủ tục tiếp theo đối với dự án.