Theo đó, Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển đô thị tại Hà Nội. Dự án được thực hiện nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, xây dựng cảnh quan khang trang đôi bờ sông Hồng, hướng tới không gian đô thị hiện đại, đồng bộ.
Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng có quy mô diện tích 11.000ha với mức đầu tư khoảng 855.000 tỷ đồng, bao gồm đường đại lộ dài 80km, hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí rộng 3.300ha. Số đất còn lại rộng hơn 2.000ha sẽ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ tái thiết đô thị.
Về phạm vi thực hiện, dự án đi qua 19 phường, xã trên địa bàn TP. Hà Nội. Phía hữu Hồng đi qua 12 xã, phường: Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân. Phía tả Hồng đi qua 7 xã, phường: Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng.

Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng được kỳ vọng sẽ mở ra không gian và tiềm năng phát triển mới cho thủ đô.
Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2030, được chia thành 4 dự án thành phần độc lập. Trong đó, sẽ lần lượt triển khai xây dựng công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; trục đại lộ giao thông; tuyến metro đi ngầm phía Hữu ngạn; khu dân cư tái định cư và chung cư cao tầng. Tiểu dự án thành phần đầu tiên là xây dựng công viên công cộng tại phường Phú Thượng. Dự án sẽ được triển khai tại khu đất công ở Ngõ 148 An Dương Vương để phục vụ lễ khởi công cấp quốc gia ngày 19/12/2025.
Theo đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân Quang, ý tưởng phát triển đô thị hai bên bờ sông Hồng đã được ấp ủ từ lâu, đặc biệt khi hiện nay Hà Nội đang định hướng chuyển dịch phát triển về phía Bắc, với sông Hồng là trung tâm. Ông nhấn mạnh đây là khát vọng của nhiều thế hệ lãnh đạo và người dân Thủ đô, song cần lưu ý thực hiện cơ chế tái định cư thuận lợi, đảm bảo đời sống nhân dân không bị ảnh hưởng.
Khu vực hai bên bờ sông Hồng hiện đang là khu vực có tiềm năng phát triển rất lớn với nguồn đất đai dồi dào. Do đó, nếu dự án được thực hiện thành công, đây sẽ là “cú hích” giúp Hà Nội xây dựng thành phố ven sông xứng tầm với nhiều quốc gia trên thế giới.