Aa

Đua nhau “băm nát” suối Lương làm du lịch tự phát

Chủ Nhật, 26/03/2023 - 06:11

Việc nhiều hộ dân, doanh nghiệp tự ý xây đập chặn dòng, "băm nát" suối Lương (Đà Nẵng) để làm du lịch sinh thái đã kéo dài nhiều năm qua nhưng chính quyền không xử lý dứt điểm.

Tháng 3/2023, PV ghi nhận tại Khu du lịch sinh thái Suối Lương (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) có hơn 10 điểm, khu du lịch tự phát mở cửa đón du khách tới vui chơi, tắm suối, và chụp ảnh. Tuy nhiên, để làm du lịch, các hộ kinh doanh đã bất chấp chặn dòng chảy của Suối Lương.

“Bức tử” suối Lương

Theo tìm hiểu, hầu hết các điểm đón khách du lịch đều tự phát. Các khu du lịch ở bên phải đường Suối Lương, nơi có dòng Suối Lương chảy qua phần lớn được bê-tông hóa chặn dòng để phục vụ du khách đến tắm. Các hộ kinh doanh tại đây dùng đá lớn và bê-tông để chặn dòng chảy của suối, tạo thành các hồ nước. Từ đây, nhiều hồ nước sâu đã được hình thành trong lòng suối.

Việc làm này khiến nguồn nước hạ lưu bị khô kiệt và điều đáng lo ngại nhất là khi thời điểm nắng nóng đang gần kề. Theo người dân địa phương, trước đây, nước tại suối Lương chảy về rất mạnh đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân trồng cây và chăn nuôi gia súc.

Suối Lương bị chặn dòng, bê-tông hóa nghiêm trọng

Một người dân địa phương cho hay: "Từ lúc các hộ thượng nguồn đắp đập, ngăn dòng đã khiến hạ lưu khô cạn trơ đáy, hàng chục hec-ta đất nông nghiệp của người dân không có nước tưới tiêu”.

Bên cạnh đó, người dân nghi ngại khi trời mưa lũ, nước đổi dòng sẽ gây sạt lở, ảnh hưởng đến các nhà dân và đường dây điện cao thế xung quanh. Và thực tế đã chứng minh, sau cơn mưa lũ lịch sử của Đà Nẵng xảy ra vào tháng 10/2022, mưa lũ và đất đá từ núi đổ xuống đã gây sạt lở, vùi lấp nhiều hạng mục xây dựng trái phép nơi đây.

Tháo dỡ cưỡng chế vào ngày 27/3

Thông tin với báo chí, ông Hà Thúc Nhơn, Chủ tịch UBND phường Hoà Hiệp Bắc (Liên Chiểu, Đà Nẵng) khẳng định, việc các khu và điểm du lịch thực hiện chặn dòng suối Lương là sai quy định.

Tình trạng du lịch tự phát tại suối Lương diễn ra hàng chục năm nay nhưng chưa giải quyết dứt điểm

Theo ông Nhơn, khu vực Suối Lương có tổng cộng 11 điểm du lịch tự phát và 1 khu du lịch được UBND TP. Đà Nẵng cấp phép là Khu Du lịch sinh thái Suối Lương thuộc Công ty Cổ phần Danatol.

“Đơn vị đã kiểm tra và phát hiện có tình trạng khu du lịch, hộ kinh doanh tự ý xây dựng đập ngăn dòng chảy suối Lương. Phường đã có đề nghị Công ty Cổ phần Danatol và các hộ kinh doanh khác chấp hành việc tự giác tháo dỡ toàn bộ các công trình ngăn suối tại khu vực Suối Lương. Đến ngày 27/3, nếu không chấp hành, chúng tôi sẽ thực hiện cưỡng chế tháo dỡ”, ông Nhơn thông tin.

Chia sẻ thêm, ông Nhơn cho rằng, khu vực Suối Lương là nơi có tiềm năng để phát triển du lịch nhưng hiện đang vướng nhiều những quy định cũ nên rất khó trong việc quản lý. “Để tránh tình trạng lãng phí tài nguyên du lịch, phường đề nghị chính quyền các cấp có chủ trương giao về cho địa phương quản lý để phát triển du lịch tại đây”, ông Nhơn nói thêm.

Liên quan vấn đề này, lãnh đạo UBND quận Liên Chiểu cho hay, đã nắm được thông tin và đã giao lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý. “Quận đã chỉ đạo lực lượng chức năng cùng chính quyền phường Hòa Hiệp Bắc kiểm tra. Những trường hợp vi phạm sẽ buộc phải tháo dỡ và nếu không chấp hành sẽ thực hiện cưỡng chế”, lãnh đạo UBND quận Liên Chiểu cho biết./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top