Aa

Hà Nội: Cần công khai thông tin quy hoạch để ngăn tình trạng “sốt đất“

Thứ Ba, 20/04/2021 - 06:26

Theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, khi thông tin quy hoạch đang bị đồn thổi, phía chính quyền địa phương nên chủ động cắm biển tại khu vực “sốt đất," khẳng định có dự án mở đường hoặc sân bay hay không.

Thời gian qua, tại một số địa bàn Hà Nội, giá đất tăng từ 10 - 30%, thậm chí có nơi tăng đến hơn 50% so với vài tháng trước đó.

Theo một số chuyên gia về bất động sản, việc tăng giá đất một phần do chiêu trò của các trung tâm môi giới bất động sản, “thổi” thông tin về quy hoạch để thu hút các nhà đầu tư. Do vậy, cần thiết phải chủ động công khai thông tin quy hoạch, cắt cơn "sốt đất ảo."

Một khu đất đã được phân lô để bán.
Một khu đất đã được phân lô để bán. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)

Giá đất tăng ở... miệng "cò"

Cách trung tâm Hà Nội khoảng hơn 30km, huyện Thạch Thất như thỏi nam châm hút người dân ở nhiều nơi tìm về mua đất. Xóm Đồi Sen (xã Bình Yên) vốn là khu dân cư thưa vắng, ít người qua lại nhưng từ vài tháng nay luôn tấp nập người đến xem đất.

Tại đây, dù không phải ngày nghỉ cuối tuần nhưng có thể bắt gặp những chiếc xe ôtô bóng loáng, chở theo một nhóm người ăn mặc sang trọng đến tìm mua đất. Cũng không ít cặp vợ chồng trẻ, thanh niên chở nhau bằng xe máy tìm đến đây. Nhiều người xem đất ở Đồi Sen tiết lộ họ đến theo trào lưu, nếu giá cả hợp lý sẽ đầu tư, “lướt sóng” kiếm lời.

Biển bán đất được treo ở nhiều nơi tại huyện Thạch Thất, tạo ra một 'cơn sốt đất' ở địa phương này.
Biển bán đất được treo ở nhiều nơi tại huyện Thạch Thất, tạo ra một "cơn sốt đất" ở địa phương này. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)

Qua tìm hiểu, các "cò mồi" ở nhiều trung tâm môi giới đất trên địa bàn Hà Nội đã câu nhử, dẫn dụ nhà đầu tư đến với Đồi Sen. Để tạo sự hấp dẫn, nhiều trung tâm môi giới đã “thổi hồn” vào các ô đất với nhiều ưu điểm như: tiện lợi về đường giao thông, hạ tầng hoàn thiện, gần khu công nghệ cao Hòa Lạc, giá rẻ, nếu không mua ngay sẽ hết cơ hội giá tốt...

Trước những thông tin mời chào hấp dẫn, chị Nguyễn Thị Hường ở huyện Văn Giang (Hưng Yên) đã nghỉ một ngày làm việc tìm đến Thạch Thất, mong mua được mảnh đất ưng ý.

Chị Hường cho biết: “Cò giao bán đất Thạch Thất rất sôi động trên facebook, zalo và các kênh thông tin khác. Khi họ đăng, tô vẽ miếng đất "đẹp như hoa hậu," song khi trực tiếp xem thì thấy hoàn toàn khác. Tôi nghĩ đó là một chiêu bài của các sàn bất động sản để hút nhà đầu tư. Giá đất đang tăng ở miệng cò, chứ thực chất giao dịch không nhiều."

Với các chiêu bài, "cò" môi giới "thổi" giá đất ở Hà Nội tăng chóng mặt. Đơn cử như tại thôn Đồi Sen, đất trong ngõ ôtô đi lại được, năm 2020 chỉ có giá vài triệu đồng/m2, nay đẩy lên tới từ 15 - 20 triệu/m2. Tương tự, tại xã Yên Bài, huyện Ba Vì, đất cũng tăng hơn nhiều so với giá trị thực.

Riêng tại Đông Anh, chỉ trong 4 tháng trở lại đây giá đất “nhảy múa” từng ngày. Nhiều nơi giá đất tăng từ 15 - 20%, có những nơi tăng đến 50%. Giá đất tại các xã Tiên Dương, Tàm Xá, Hải Bối, Nguyên Khê… trong vòng 1 tháng tăng từ 20 - 30 triệu đồng/m2 lên mức từ 30 - 50 triệu đồng/m2.

Khi giá đất lên cao, nhiều nhà đầu tư sợ tuột cơ hội đổ tiền vào mua đất theo trào lưu, bất chấp tính pháp lý của ô đất còn đang rất thiếu.

Ông Nguyễn Văn Trường, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Ba Vì cảnh báo người dân trước khi mua phải tìm hiểu thật kỹ là tính pháp lý của thửa đất. Cụ thể giấy tờ đất đã được Nhà nước công nhận chưa, thửa đất đó có nằm vào quy hoạch được phép xây dựng không, đất do đơn vị nào quản lý...

“Việc nhìn thấy đất đẹp là mua theo kiểu giấy tờ viết tay, không được cơ quan thẩm quyền xác nhận có thể gặp rủi ro rất lớn và thiệt thòi thuộc về người mua," ông Trường nhìn nhận.

Chủ động công khai thông tin

Trước tình trạng “sốt đất” trong thời gian qua, cơ quan chức năng của Hà Nội đã nhanh chóng có những động thái tích cực vào cuộc để kiểm soát. Thành phố Hà Nội đang chỉ đạo các quận, huyện thị xã công khai, minh bạch các đồ án quy hoạch sử dụng đất.

Mới đây, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã thống nhất về chủ trương đối với định hướng đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở theo đề xuất của Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giao cấp ủy, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã làm tốt công tác tuyên truyền, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận của người dân, trong đó yêu cầu các địa phương tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đất đai, đô thị, trật tự xây dựng.

“Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi dụng quy hoạch để có các hành vi vi phạm để trục lợi chính sách về đất đai, đầu cơ đất, xây dựng công trình trái phép, gây mất ổn định an ninh trật tự trên địa bàn," Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ đạo.

Bảng giới thiệu về khu đất để hấp dẫn người mua.
Bảng giới thiệu về khu đất để hấp dẫn người mua. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)

Quán triệt tinh thần trên, ông Nguyễn Xuân Linh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh, cho rằng các nhà đầu tư khi quan tâm thị trường bất động sản của huyện nên tìm hiểu kỹ các thông tin về quy hoạch, pháp lý… Huyện có rất nhiều đầu mối để các nhà đầu tư, các cá nhân, tìm đến các thông tin chính thống. Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn, phòng Quản lý đô thị, Tài nguyên-Môi trường sẵn sàng tiếp nhận và trả lời thông tin liên quan đến pháp lý của các khu đất trên địa bàn theo thẩm quyền.

Nói về việc công khai thông tin quy hoạch, ông Nguyễn Tuấn Trung, Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Thạch Thất, cho biết đối với các đồ án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu các xã liên quan thực hiện công khai ở nơi công cộng cho người dân nắm bắt và giám sát quy hoạch.

Trong trường hợp người dân và các tổ chức cần nhu cầu thông tin quy hoạch, Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc huyện sẽ cung cấp.

Theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Hội Kiến trúc sư Hà Nội, khi thông tin quy hoạch đang bị đồn thổi, phía chính quyền địa phương nên chủ động cắm biển tại khu vực “sốt đất," khẳng định có dự án mở đường, trường, trạm hoặc sân bay hay không.

Điều này sẽ hạn chế được hệ lụy của việc mua bán đất "chui" với giấy viết tay, mua bán đất nông nghiệp, đất rừng, dẫn tới vi phạm pháp luật, tranh chấp khiếu kiện, chính quyền phải dành nhiều thời gian để giải quyết sau này./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top