Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa phối hợp với UBND TP. Hà Nội ban hành thông báo kết luận liên quan phương án bảo đảm an toàn thủy lực và thoát lũ sông Hồng tại khu vực triển khai dự án Trục đại lộ sông Hồng, theo báo Thanh Niên.
Một trong những nội dung đáng chú ý là định hướng sắp xếp, quy hoạch lại toàn bộ khu vực ngoài đê theo hướng đồng bộ, lâu dài và gắn với phát triển đô thị hiện đại. Theo đó, toàn bộ khu dân cư ngoài đê sông Hồng sẽ từng bước được quy hoạch lại để đáp ứng yêu cầu tái thiết toàn diện và đồng bộ không gian 2 bên khi thực hiện xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Toàn bộ khu dân cư ngoài đê sông Hồng sẽ từng bước được quy hoạch lại để đáp ứng yêu cầu tái thiết toàn diện và đồng bộ không gian 2 bên sông. Ảnh: Hạ Vũ
Theo kết luận, các cơ quan thống nhất đề xuất điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, định hướng nơi đây trở thành trục không gian xanh trung tâm của Thủ đô, tích hợp các chức năng cảnh quan, thương mại, dịch vụ, văn hóa và đổi mới sáng tạo.
Việc điều chỉnh quy hoạch phải bảo đảm phù hợp với Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về phòng chống lũ và an toàn thoát lũ sông Hồng.
Đáng chú ý, thành phố sẽ từng bước triển khai việc di dời, sắp xếp và quy hoạch lại toàn bộ khu dân cư ngoài đê theo thiết kế tổng thể hai bên bờ sông.
Quá trình này được yêu cầu thực hiện đồng bộ với nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, cải thiện điều kiện môi trường sống và bảo đảm sinh kế ổn định cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng.

Không gian ven sông Hồng. Ảnh: Tạp chí Vietnam Finance
Tạp chí Vietnam Finance cho biết, theo định hướng được thống nhất, việc tái cấu trúc không gian ven sông Hồng không chỉ nhằm giải quyết bài toán thoát lũ mà còn hướng tới mục tiêu chỉnh trang đô thị, khai thác hiệu quả quỹ đất ven sông và tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội cho Thủ đô trong giai đoạn tới.
Sông Hồng từ lâu được xem là trục cảnh quan và không gian phát triển đặc biệt quan trọng của Hà Nội. Tuy nhiên, nhiều khu vực ngoài đê hiện vẫn tồn tại tình trạng dân cư phân bố dày đặc, hạ tầng thiếu đồng bộ và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến công tác phòng chống lũ trong mùa mưa bão.
Việc nghiên cứu quy hoạch tổng thể lại khu vực này vì vậy được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng không gian đô thị và nâng cao khả năng thích ứng của Hà Nội trước áp lực phát triển và biến đổi khí hậu.