Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chương trình hành động số 08-CTr/TU nhằm triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
Theo chương trình, đến năm 2030, Hà Nội đặt mục tiêu kiến tạo hệ sinh thái văn hóa - sáng tạo của Thủ đô giàu bản sắc, đa dạng và hiện đại, trên nền tảng bảo tồn và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống Thăng Long - Hà Nội.
Thành phố cũng hướng tới hoàn thành xây dựng không gian chính Điện Kính Thiên trong khu di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long; vận hành hiệu quả khu đô thị thể thao Olympic; đồng thời phát huy giá trị trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gắn với các làng cổ, làng nghề và hệ thống di tích lịch sử.

TP. Hà Nội dự kiến xây thêm nhà hát với quy mô 9.000m2 và tổng mức đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng. Ảnh minh họa
Giai đoạn 2026-2030, Hà Nội dự kiến đầu tư và hỗ trợ đầu tư 1.058 dự án với tổng vốn 36.112 tỷ đồng. Trong đó, 250 dự án sử dụng ngân sách thành phố, tổng vốn 20.942 tỷ đồng; 808 dự án sử dụng ngân sách xã, phường, tổng vốn 15.170 tỷ đồng.
Ở nhóm công trình trọng điểm, thành phố sẽ xây dựng Nhà hát TP. Hà Nội trên đường Võ Thị Sáu (phường Bạch Mai), quy mô khoảng 9.000m2, tổng mức đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng, sức chứa dự kiến từ 2.000-2.500 chỗ ngồi.
Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ mở rộng, phục dựng không gian lịch sử di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám; xây dựng Trung tâm văn hóa TP. Hà Nội quy mô khoảng 20.000 chỗ ngồi trên trục cảnh quan sông Hồng; đồng thời triển khai công trình biểu tượng Thủ đô với tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng tại khu vực Bắc Cầu (phường Bồ Đề).
Chương trình cũng đặt ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2030, bao gồm thực hiện 9 nhóm chỉ tiêu theo Nghị quyết 80-NQ/TW và bổ sung 16 chỉ tiêu riêng. Trong đó, Hà Nội dự kiến hình thành 1-2 bảo tàng văn hóa, nghệ thuật theo hình thức hợp tác công - tư.
Ngoài ra, thành phố sẽ phát triển từ 3-5 khu văn hóa tâm linh, sinh thái và sáng tạo, tích hợp các dịch vụ văn hóa, nghệ thuật trình diễn, phim trường và không gian trải nghiệm di sản. Các khu vực dự kiến gồm di tích Cổ Loa, đền Gióng, quần thể thắng cảnh Hương Sơn và không gian hồ Tây.
Tầm nhìn đến năm 2035, Hà Nội trở thành trung tâm văn hóa - sáng tạo có ảnh hưởng trong khu vực, với hệ sinh thái văn hóa đa dạng, giàu bản sắc và hiện đại; đời sống văn hóa, nghệ thuật và tinh thần của người dân tiệm cận nhóm dẫn đầu khu vực, chỉ số hạnh phúc không ngừng được nâng cao.
Đến năm 2045, Hà Nội hướng tới xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, trở thành trung tâm văn hóa, nghệ thuật lớn của khu vực châu Á và thế giới.