Aa

Hà Nội khởi động dự án đại lộ 300.000 tỷ, là công trình ‘kỳ tích sông Hồng’

Thứ Bảy, 25/10/2025 - 09:41

Dự kiến, đại lộ này có tổng chiều dài tuyến khoảng 80km, chủ yếu là cầu cạn dọc hai bên bờ sông, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

UBND TP. Hà Nội vừa quyết định thành lập Tổ công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch, kiến trúc và nghiên cứu triển khai Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng - công trình được kỳ vọng tạo “kỳ tích sông Hồng”, mở ra không gian phát triển mới hai bên bờ.

Theo quyết định, Phó Chủ tịch UBND TP. Dương Đức Tuấn làm Tổ trưởng; hai Tổ phó gồm ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh - Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, và ông Nguyễn Xuân Sáng - Phó Giám đốc Sở Tài chính. Thành viên Tổ công tác là lãnh đạo các Sở, ngành trọng yếu như Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Công an TP, Viện Quy hoạch Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông cùng đại diện chính quyền khu vực Hồng Hà và các phường, xã liên quan.

Tổ công tác được giao rà soát, đánh giá hiện trạng, lập quy hoạch chi tiết, đề xuất chủ trương đầu tư và các dự án thành phần, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Nhóm cũng chịu trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ, báo cáo trình Thành ủy, UBND TP, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Hà Nội khởi động dự án đại lộ 300.000 tỷ, là công trình ‘kỳ tích sông Hồng’- Ảnh 1.

Phối cảnh dự án Đại lộ và cảnh quan sông Hồng. Ảnh: Internet

Theo quy chế hoạt động, Tổ công tác họp định kỳ hai tuần một lần, đồng thời có thể tổ chức phiên họp chuyên đề đột xuất khi cần thiết. Tổ trưởng được quyền triệu tập, chủ trì các cuộc họp và chỉ đạo nhóm giúp việc để đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc. Quyết định có hiệu lực ngay và Tổ công tác sẽ tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Việc thành lập Tổ công tác được xem là bước đi quan trọng trong quá trình hiện thực hóa Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng - tuyến giao thông và không gian xanh quy mô lớn, hứa hẹn thay đổi diện mạo khu vực ven sông, kết nối hai bờ và hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô “xanh, hiện đại, bền vững”.

Trước đó, UBND TP. Hà Nội đã giao các Sở, ngành khẩn trương hoàn thiện trình tự thủ tục để có thể khởi công dự án vào đầu năm 2026.

Theo đề xuất, liên danh Tập đoàn Đèo Cả - Văn Phú Invest sẽ là nhà đầu tư thực hiện dự án, với tổng chiều dài tuyến khoảng 80km, chủ yếu là cầu cạn dọc hai bên bờ sông, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Chiều rộng mặt đường mỗi bên sông dự kiến 6 làn xe cơ giới, gồm 67km cầu cạn và 10km hầm chui, với tổng vốn đầu tư khoảng 300.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nhà đầu tư cũng đề xuất khai thác quỹ đất khoảng 3.300ha dọc sông Hồng để phát triển không gian cây xanh, xây dựng 8 công viên và các khu vực công cộng, biến nơi đây thành trục cảnh quan - du lịch - dịch vụ hiện đại, từng bước khắc phục tình trạng “Thành phố quay lưng vào sông” và tạo nên biểu tượng đô thị mới mang tên “Kỳ tích sông Hồng”.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top