Aa

Hà Nội lập Đề án đưa khu vực phía Tây trở thành động lực tăng trưởng mới

Thứ Bảy, 12/09/2026 - 15:14

Hà Nội đang đẩy nhanh xây dựng Đề án phát triển khu vực phía Tây trở thành động lực tăng trưởng mới của Thủ đô, với phạm vi nghiên cứu gồm 19 xã, phường. Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và Vườn quốc gia Ba Vì được xác định là những hạt nhân quan trọng trong cấu trúc phát triển mới.

Sáng 11/9, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Đỗ Anh Tuấn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tiến độ xây dựng Đề án phát triển khu vực phía Tây trở thành động lực tăng trưởng mới của Thủ đô.

Định hình hai cực tăng trưởng Hòa Lạc và Sơn Tây - Ba Vì

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, việc xây dựng Đề án nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm trên một địa bàn trọng điểm.

Theo định hướng quy hoạch, khu vực phía Tây được nghiên cứu theo hướng hình thành các cực, trục động lực mới, tăng khả năng liên kết và tạo sức lan tỏa đối với quá trình phát triển chung của Thành phố.

Phạm vi nghiên cứu gồm 19 xã, phường: Ba Vì, Quảng Oai, Vật Lại, Cổ Đô, Bất Bạt, Minh Châu, Yên Bài, Suối Hai, Sơn Tây, Tùng Thiện, Đoài Phương, Phúc Thọ, Phúc Lộc, Hát Môn, Thạch Thất, Hạ Bằng, Tây Phương, Yên Xuân và Hòa Lạc.

Không gian của hai cực tăng trưởng gồm cực phía Tây - Hòa Lạc và cực phía Tây Bắc - đô thị Sơn Tây, Ba Vì được xác định là cấu trúc nghiên cứu chủ đạo của Đề án.

Hà Nội lập Đề án đưa khu vực phía Tây trở thành động lực tăng trưởng mới - Ảnh 1.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội Nguyễn Việt Hùng báo cáo. (Ảnh: Cổng TTĐT UBND TP. Hà Nội)

Đây cũng là sự cụ thể hóa cấu trúc phát triển mới trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Theo quy hoạch, Hà Nội được tổ chức theo mô hình đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm, với 9 cực phát triển có các chức năng khác nhau từ công nghiệp, logistics đến khoa học - công nghệ, sinh thái và du lịch.

Theo dự thảo Đề án, việc phát triển khu vực phía Tây thành động lực tăng trưởng mới được đặt trong yêu cầu tích hợp các không gian và nguồn lực phát triển, thay vì tiếp tục triển khai các khu vực, chương trình hay dự án riêng lẻ.

Theo đó, các cực phát triển phía Tây sẽ được nghiên cứu để hình thành một không gian tăng trưởng có quan hệ chức năng rõ ràng; gắn khoa học - công nghệ với giáo dục, đào tạo, doanh nghiệp và đô thị; kết nối văn hóa, sinh thái với du lịch, kinh tế xanh; đồng thời gắn hệ thống hạ tầng giao thông với các trung tâm phát triển.

Một yêu cầu khác là kết hợp nguồn lực công và nguồn lực tư, đồng thời gắn quy hoạch phát triển với cơ chế quản trị và tổ chức thực hiện trong điều kiện vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại cuộc họp, các đơn vị thống nhất cần xác định rõ phạm vi, chức năng và nhiệm vụ của khu vực phía Tây, bảo đảm phù hợp với định hướng chung của Quy hoạch tổng thể Thủ đô.

Trọng tâm trước mắt là rà soát, khớp nối các khu vực có vai trò động lực, gồm Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và Vườn quốc gia Ba Vì, đồng thời nghiên cứu mối liên kết giữa các cực, trung tâm và trục động lực phát triển. Các quy hoạch, dự án đã và đang triển khai cũng được rà soát nhằm bảo đảm tính kế thừa, đồng bộ và hạn chế chồng chéo.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Đỗ Anh Tuấn yêu cầu quá trình xây dựng Đề án phải bám sát thực tiễn, xác định rõ cách tiếp cận, bước đi và các sản phẩm cụ thể.

Hà Nội lập Đề án đưa khu vực phía Tây trở thành động lực tăng trưởng mới - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đỗ Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Cổng TTĐT UBND TP. Hà Nội)

Theo lãnh đạo Thành phố, đây không phải một đề án hoàn toàn mới, bởi Hà Nội đã có nhiều tài liệu, dữ liệu và kết quả nghiên cứu được xây dựng trong quá trình lập các quy hoạch trước đây. Do đó, các đơn vị cần rà soát những kết quả hiện có, xác định nội dung còn phù hợp để kế thừa, đồng thời cập nhật những vấn đề mới theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Trong đó, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc tiếp tục được nghiên cứu gắn với định hướng mở rộng và nâng cao vai trò hạt nhân tăng trưởng, thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao.

Đối với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, định hướng là phát huy vai trò của thiết chế văn hóa, du lịch quan trọng trong không gian phát triển phía Tây. Khu vực Vườn quốc gia Ba Vì và Đồng Mô được nghiên cứu gắn với phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, đồng thời bảo tồn cảnh quan và môi trường.

Không chờ hoàn thiện toàn bộ quy hoạch mới triển khai

Để đẩy nhanh tiến độ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành chủ động triển khai những nhiệm vụ thuộc chức năng quản lý nhà nước, không chờ hoàn thành toàn bộ quy hoạch mới thực hiện các nội dung đã đủ điều kiện.

Theo phân công, Sở Xây dựng tập trung các nội dung thuộc lĩnh vực quy hoạch. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì nghiên cứu phát triển Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách.

Hà Nội lập Đề án đưa khu vực phía Tây trở thành động lực tăng trưởng mới - Ảnh 3.

Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Cổng TTĐT UBND TP. Hà Nội)

Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu các nội dung liên quan đến Vườn quốc gia Ba Vì, phát triển du lịch nghỉ dưỡng và khu vực Đồng Mô. Các nội dung liên quan Khu Công nghệ cao Hòa Lạc tiếp tục được nghiên cứu, cập nhật theo định hướng mở rộng và phát huy vai trò hạt nhân tăng trưởng.

Thành phố cũng yêu cầu thành lập tổ công tác có sự tham gia của đại diện 19 xã, phường trong phạm vi nghiên cứu để rà soát hiện trạng, các quy hoạch, kịch bản phát triển, đồng thời tổng hợp đề xuất, kiến nghị từ cơ sở.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện mô hình phát triển, xác định các nhiệm vụ trọng tâm và danh mục dự án làm căn cứ triển khai các bước tiếp theo. Đề án cũng được nghiên cứu theo hướng phân kỳ, xác định thứ tự ưu tiên và tập trung trước vào những nhiệm vụ, dự án đã có đủ điều kiện thực hiện.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Đỗ Anh Tuấn yêu cầu Đề án phải bám sát Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, kế thừa các kết quả nghiên cứu và quy hoạch đã có, đồng thời chuyển các định hướng thành những nhiệm vụ cụ thể có thể triển khai trên thực tế.

Theo yêu cầu của Thành phố, các đơn vị tiếp tục hoàn thiện nội dung Đề án trong tháng 9 và báo cáo Thành phố trong tháng 10/2026. Việc kết nối Hòa Lạc, Sơn Tây - Ba Vì với các trung tâm khoa học - công nghệ, văn hóa, sinh thái và du lịch được kỳ vọng tạo thêm không gian và dư địa phát triển mới cho khu vực phía Tây Thủ đô.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top