Aa

Hà Nội: Người dân vui mừng nhận hỗ trợ từ gói 62 nghìn tỷ trong ngày lễ 30/4

Thứ Năm, 30/04/2020 - 16:30

Sáng 30/4, nhiều người dân thuộc đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn Thủ đô đã nhận được số tiền hỗ trợ từ gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng.

Ngay sau khi có quyết định của UBND TP. Hà Nội phê duyệt kinh phí hỗ trợ, sáng 30/4, nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố đã thực hiện chi trả cho nhóm đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Bắt đầu từ 8h sáng 30/4, tại rất nhiều nơi trên địa bàn TP. Hà Nội đã thực hiện trao tiền hỗ trợ đến tận tay người dân, theo tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Ghi nhận của PV tại UBND phường Nghĩa Đô (Cầu Giấy, Hà Nội) vào sáng nay (30/4), có rất nhiều người dân trong diện chính sách đã đến trụ sở phường để nhận số tiền hỗ trợ.
Mọi người dân đến đều cầm trên tay quyển sổ màu xanh - sổ hộ nghèo và quyển sổ màu đỏ - sổ lĩnh tiền ưu đãi hàng tháng, là điều kiện cần để nhận tiền.

Sau khi các cán bộ phường kiểm tra sổ, rà soát tên xong thì người dân sẽ được ký nhận số tiền.

Với phương án chi trả rõ người, đối tượng, chia theo khu vực, sát đến địa bàn dân cư, anh Bùi Thanh Tuấn (Cán bộ Lao động Thương binh Xã hội phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay: “Sau khi nhận được kinh phí từ UBND quận Cầu Giấy, chúng tôi đã liên hệ với người dân thuộc các tổ dân phố của phường để mọi người đến nhận, đa phần đều nắm được thông tin. Dự kiến sẽ chi trả đến khi nào mọi người đều nhận được số tiền thì sẽ dừng”.
Được biết mỗi đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo sẽ được nhận số tiền là 1,5 triệu đồng hỗ trợ trong gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng.
Bác Phạm Đình Trọng - Tổ trưởng Tổ dân phố 15, phường Nghĩa Đô (Cầu Giấy, Hà Nội) nhận tiền giúp cho 9 hộ dân nằm trong diện được hỗ trợ nhưng không thể đến lấy được. Cầm 9 cuốn sổ trên tay, với mỗi cuốn là 1,5 triệu đồng, bác Trọng nói: “Số tiền hỗ trợ từ gói an sinh xã hội của Chính phủ là món quà tri ân đặc biệt nhất, đáng nhớ nhất, bởi chính sách này đến với người dân trong giai đoạn khó khăn. Việc này diễn ra vào đúng ngày lễ lớn của Đất nước như hôm nay khiến chúng tôi cảm thấy càng thêm nhiều ý nghĩa”.
Được biết, số kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của TP. Hà Nội được phê duyệt là: 505.607.250.000 đồng (Năm trăm linh năm tỷ, sáu trăm linh bảy triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng)


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top