Nhân kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025). Sáng 16/6, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang tổ chức chương trình giao lưu, tọa đàm "Báo chí cách mạng trong kỷ nguyên vươn mình" có tham dự nhiều nhà lãnh đạo, nhà báo kỳ cựu và thế hệ phóng viên, nhà báo trẻ. Đây là dịp không chỉ để tri ân hành trình một thế kỷ làm báo mà còn là diễn đàn để định hướng sự phát triển của báo chí địa phương trong thời đại công nghệ số. Kể từ khi tách tỉnh Hậu Giang (từ tỉnh Cần Thơ cũ), sau 21 năm hình thành, phát triển báo chí Hậu Giang đang khẳng định vai trò là lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ để phục vụ nhân dân, kiến tạo giá trị và đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh.

Giao lưu - tọa đàm Báo chí cách mạng trong kỷ nguyên vươn mình.
Tại tọa đàm, các diễn giả đã cùng phân tích về việc báo chí không thể chỉ dừng lại ở việc đưa tin, mà phải biết kể chuyện kết hợp bằng công nghệ, xây dựng nội dung chất lượng, dựa trên dữ liệu, phân tích và bình luận có chiều sâu. Báo chí bước đều bằng hai chân nội dung và công nghệ, là thông điệp xuyên suốt chương trình.
Tại chương trình, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang chia sẻ, báo chí Hậu Giang đã và đang đồng hành sâu sát với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Mỗi tác phẩm báo chí không chỉ truyền tải thông tin, mà còn là cầu nối giữa chính quyền và nhân dân, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, xây dựng niềm tin xã hội. Lực lượng báo chí cần tiếp tục phát huy vai trò, thế mạnh thông tin góp phần xây dựng quê hương Hậu Giang phát triển, hiện đại trong thời gian tới.

Ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang chia sẻ tại buổi tọa đàm.
Còn PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II cho rằng trong thời đại bùng nổ thông tin và AI, nhà báo phải giữ được bản lĩnh, đạo đức và lý tưởng nghề nghiệp. Báo chí hiện đại phải nhân văn, phải tạo ra giá trị khai trí cho công chúng. Công nghệ là cánh tay nối dài, nhưng nội dung vẫn là linh hồn của báo chí. Lực lượng báo chí tiếp tục giữ vững bản lĩnh báo chí cách mạng nhưng cần nhanh nhạy với công nghệ trong thời gian tới.

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II.
Cũng trong khuôn khổ tọa đàm, các phóng viên trẻ của báo chí Hậu Giang chia sẻ về quá trình rèn luyện trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, số hóa. Từ việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích xu hướng thông tin, đến làm chủ các phần mềm dựng hình 3D, đồ họa chuyển động, họ đang dần trở thành những người dẫn chuyện đa nền tảng.
Chương trình kết thúc với thông điệp chính là báo chí càng hiện đại, càng phải nhân văn. Với định hướng đúng đắn từ lãnh đạo tỉnh, sự đầu tư công nghệ bài bản và đội ngũ nhà báo tâm huyết, báo chí Hậu Giang đang tự tin chuyển mình trong hành trình thời gian tới, tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp giữa đời sống xã hội hôm nay.
Song song đó, cơ quan báo chí địa phương không chạy đua tốc độ với mạng xã hội, mà ưu tiên xây dựng những bản tin phân tích, bình luận sâu, đề xuất giải pháp, đúng như lời Bác Hồ từng căn dặn: "Báo chí không chỉ phản ánh mà còn phải giáo dục, hướng dẫn nhân dân"./.