Theo báo cáo của Công ty PropertyGuru Việt Nam, thị trường bất động sản khu vực phía Tây Hà Nội đang ghi nhận mức độ quan tâm tăng mạnh sau Tết Nguyên đán. Trong đó, Hoài Đức tăng 92%, Đan Phượng 81%, Bắc Từ Liêm 90% và Cầu Giấy 87%, cho thấy sức hút ngày càng lớn tại các khu vực này.

Ảnh minh hoạ
Dẫn tin từ Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, sức hấp dẫn của bất động sản phía Tây đến từ nhiều yếu tố nổi bật.
Trước hết, mật độ dân số tại đây vẫn còn thấp, tạo dư địa lớn cho phát triển đô thị. Đơn cử, huyện Đan Phượng chỉ khoảng 2.000 người/km2, huyện Hoài Đức khoảng 3.000 người/km2, thấp hơn nhiều so với các quận nội đô. Điều này giúp khu vực hưởng lợi từ xu hướng giãn dân và nhu cầu dịch chuyển nhà ở từ khu vực trung tâm ra vùng ven.
Tiếp theo, quy hoạch chung của Thủ đô định hướng phát triển trung tâm hành chính – kinh tế mới về phía Tây, kéo theo hạ tầng, tiện ích và các dòng vốn đầu tư đổ về khu vực này.
Ngoài ra, hạ tầng giao thông khu vực phía Tây được đầu tư đồng bộ và kết nối thuận tiện, thông qua hàng loạt tuyến đường trọng điểm như: Vành đai 2, Vành đai 3, Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 32, cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân, Đại lộ Tây Thăng Long,… giúp liên kết nhanh chóng với các khu vực nội và ngoại thành.
Cuối cùng, khu vực phía Tây cũng đang thu hút nhiều dự án quy mô lớn với hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh, mang đến cho người dân những lựa chọn an cư lý tưởng.