Đây là hoạt động hướng tới việc nhận diện những dự án và doanh nghiệp có năng lực phát triển thực chất, tư duy dài hạn và đóng góp tích cực cho quá trình phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững.
Tham dự buổi làm việc, về phía Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần II có TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Chung khảo Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II, Thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội; Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng; KTS. Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng; GS. TSKH. NGND Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia; nhà báo Phạm Nguyễn Toan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Liên chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam; PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, Trưởng khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội; nhà báo Nguyễn Ngọc Thạch, Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường.
Về phía Ban tổ chức có nhà báo Nguyễn Thành Công, Phó Tổng biên tập thường trực Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng; nhà báo Trần Minh Huệ, Ủy viên thường trực Ban Tổ chức Giải thưởng, Phó Tổng biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam.
Về phía CTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú có ông Vũ Thanh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc CTCP Bất động sản Văn Phú; bà Hoa Hồng Nhung, Giám đốc Phát triển thương hiệu; bà Nguyễn Thị Hoàng Yến, Giám đốc truyền thông; ông Bùi Trần Đức Thái, Phó Tổng Giám đốc CTCP Văn Phú Homes cùng một số cán bộ lãnh đạo, quản lý của Tập đoàn.



Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Tùng Dương)
Tại buổi làm việc, bà Hoa Hồng Nhung, Giám đốc Phát triển thương hiệu CTCP Bất động sản Văn Phú thuyết trình với Hội đồng Giám khảo tổng thể về hành trình hình thành và phát triển, hệ giá trị cốt lõi, chiến lược vận hành, hệ sinh thái hoạt động cũng như định hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản.
Giới thiệu về doanh nghiệp, bà Hoa Hồng Nhung cho biết, Văn Phú được thành lập từ năm 2003 với triết lý phát triển "bất động sản vị nhân sinh", lấy con người và chất lượng sống làm trung tâm trong toàn bộ quá trình kiến tạo dự án. 23 năm hình thành và phát triển, doanh nghiệp luôn kiên định với tư duy "lắng nghe để kiến tạo bản sắc", xem mỗi dự án không chỉ là một công trình bất động sản, mà còn là một phần của cấu trúc đô thị, gắn với bản sắc văn hóa, nhu cầu sống và sự phát triển dài hạn của cộng đồng cư dân tại từng địa phương.
Theo đại diện doanh nghiệp, "vị nhân sinh" không chỉ là một định vị thương hiệu, mà là triết lý phát triển được cụ thể hóa xuyên suốt trong từng cấu phần của quá trình hình thành sản phẩm, từ tư duy quy hoạch, thiết kế kiến trúc, tổ chức hệ thống tiện ích đến vận hành và xây dựng cộng đồng cư dân sau bàn giao. "Văn Phú quan niệm một không gian sống chất lượng không chỉ bắt đầu từ một căn nhà đẹp, mà phải là nơi con người được sống khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn, được nuôi dưỡng sự sáng tạo và cảm giác gắn kết với cộng đồng xung quanh", bà Hoa Hồng Nhung chia sẻ.
Trên tinh thần đó, doanh nghiệp cho biết các dự án được phát triển theo hướng đồng bộ giữa chất lượng sản phẩm bên trong và môi trường sống bên ngoài. Bên cạnh việc chú trọng chất lượng xây dựng, tối ưu công năng và trải nghiệm sống trong từng căn hộ, doanh nghiệp cũng dành nhiều ưu tiên cho không gian công cộng, hệ thống cảnh quan, tiện ích cộng đồng và các hoạt động kết nối cư dân nhằm gia tăng giá trị sống cả về vật chất lẫn tinh thần. Theo đó, giá trị của một dự án không chỉ được đo bằng hiệu quả thương mại, mà còn ở khả năng tạo dựng môi trường sống nhân văn, nơi cư dân thực sự muốn trở về và gắn bó lâu dài.

Bà Hoa Hồng Nhung, Giám đốc Phát triển thương hiệu CTCP Bất động sản Văn Phú chia sẻ tại buổi làm việc. (Ảnh: Tùng Dương)
Cũng theo chia sẻ từ phía doanh nghiệp, để hiện thực hóa triết lý "vị nhân sinh", các dự án thời gian qua đều được doanh nghiệp đầu tư theo hướng tích hợp đa dạng tiện ích phục vụ nhu cầu sống, làm việc, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và kết nối cộng đồng. Đồng thời, sau khi cư dân chuyển về sinh sống, doanh nghiệp tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng, chương trình trải nghiệm và các sự kiện gắn kết nhằm hình thành bản sắc riêng cho mỗi khu đô thị, qua đó tạo nên những giá trị bền vững vượt ra ngoài phạm vi của một sản phẩm bất động sản thông thường.
Đáng chú ý, trong hành trình phát triển tại mỗi vùng đất mới, doanh nghiệp luôn đặc biệt coi trọng yếu tố gìn giữ bản sắc địa phương. Mỗi dự án vì vậy không chỉ hướng tới mục tiêu phát triển đô thị hiện đại, mà còn phải hài hòa với không gian văn hóa, cảnh quan và những giá trị bản địa đã được hình thành qua thời gian. Triết lý "bất động sản vị nhân sinh" theo đó cũng được doanh nghiệp định hướng hiện diện trong toàn bộ quá trình phát triển dự án, từ quy hoạch, phát triển sản phẩm đến vận hành và xây dựng cộng đồng cư dân, nhằm bảo đảm giá trị "vị nhân sinh" không chỉ thể hiện ở hình thức bên ngoài mà được thẩm thấu vào từng cấu phần phát triển.
Hiện doanh nghiệp sở hữu hệ sinh thái gồm 10 công ty con cùng 11 công ty liên doanh, liên kết hoạt động trong nhiều lĩnh vực liên quan đến phát triển bất động sản và hạ tầng đô thị, từng bước hình thành chuỗi giá trị tương đối toàn diện từ phát triển dự án, xây dựng, vận hành đến khai thác và quản lý không gian đô thị.
Ở lĩnh vực bất động sản đô thị, doanh nghiệp đã phát triển nhiều dự án như Khu đô thị mới Văn Phú - Hà Đông, The Terra - An Hưng, Grandeur Palace - Giảng Võ, Vlasta - Sầm Sơn, Vlasta - Thủy Nguyên, Vlasta Premier - Phú Thuận, Vlasta Premier - Phú Hội hay Khu đô thị du lịch Đại Phước…
Trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng, doanh nghiệp mở rộng dấu ấn với các dự án như Oakwood Residence Hanoi, Lasong Hotel & Villas Sầm Sơn by The Unlimited Collection hay Auko Wellness Glamping Phong Nha. Đây đều là những mô hình được phát triển theo xu hướng nghỉ dưỡng gắn với trải nghiệm sống, chăm sóc sức khỏe và khai thác hài hòa giá trị tự nhiên, bản sắc địa phương.
Bên cạnh hoạt động phát triển bất động sản, doanh nghiệp cũng tham gia nhiều dự án đối tác công tư và công trình hạ tầng quy mô lớn như tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân, Trụ sở mới Trường Đại học Y tế Công cộng hay tuyến đường lên Đền Thượng - Ba Vì.
Đáng chú ý, doanh nghiệp cho biết triết lý "vị nhân sinh" không chỉ hiện diện trong các dự án thương mại, mà còn được cụ thể hóa thông qua nhiều công trình an sinh xã hội như Đền thờ các Vua Hùng tại Cần Thơ, Trường Tiểu học & THCS Đồng Sơn hay Khu nuôi dưỡng trẻ em nhiễm Dioxin. Theo đại diện doanh nghiệp, đây là một phần trong định hướng phát triển lâu dài, khi doanh nghiệp không chỉ hướng tới tăng trưởng kinh doanh, mà còn mong muốn tạo ra những giá trị tích cực và bền vững cho cộng đồng và xã hội.
Chia sẻ về định hướng phát triển, bà Hoa Hồng Nhung cho biết, Văn Phú xác định năm 2026 là giai đoạn "khai mở chương mới" với chiến lược mở rộng mạnh mẽ vào thị trường phía Nam, đánh dấu sự hiện diện tại TP.HCM và phát triển 5 dự án trọng điểm tại khu vực miền Nam. Song song với chiến lược mở rộng thị trường, doanh nghiệp hiện đã hình thành cộng đồng hơn 20.000 cư dân tại các dự án trên cả nước. Trong giai đoạn đến năm 2028, doanh nghiệp đặt mục tiêu phát triển hơn 3.000ha quỹ đất chiến lược, triển khai khoảng 20 dự án trọng điểm và đưa ra thị trường hơn 35.000 sản phẩm. Định hướng dài hạn mà doanh nghiệp theo đuổi là xây dựng hệ sinh thái đô thị trên phạm vi toàn quốc, hiện diện tại nhiều địa phương như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Trị, Huế, Đồng Nai, TP.HCM và Cần Thơ.
Trong khuôn khổ buổi làm việc, doanh nghiệp cũng giới thiệu tới Hội đồng Giám khảo dự án Vlasta Premier - Phú Thuận. Theo ông Bùi Trần Đức Thái, Phó Tổng Giám đốc CTCP Văn Phú Homes, đây là dự án đầu tiên doanh nghiệp triển khai tại TP.HCM, được định vị là "khởi nguyên sống mới" tại khu vực phía Nam thành phố, hội tụ đồng thời nhịp sống sôi động của đô thị hiện đại và giá trị tĩnh tại của không gian ven sông. Dự án được phát triển theo định hướng kiến tạo một chuẩn sống mới dành cho tầng lớp cư dân hiện đại, nơi giá trị của bất động sản không chỉ được đo bằng vị trí hay tài sản sở hữu, mà còn ở chất lượng sống, trải nghiệm tinh thần và khả năng gắn kết cộng đồng trong dài hạn.
Chia sẻ với Hội đồng Giám khảo, đại diện doanh nghiệp cho biết Vlasta Premier - Phú Thuận không chỉ được kỳ vọng trở thành một dự án nhà ở cao cấp, mà còn là bước thử nghiệm cho triết lý "bất động sản vị nhân sinh" mà doanh nghiệp theo đuổi trong nhiều năm qua."Thay vì tập trung đơn thuần vào phát triển sản phẩm, doanh nghiệp hướng tới việc kiến tạo một môi trường sống có khả năng nuôi dưỡng đời sống tinh thần, thúc đẩy kết nối cộng đồng và hình thành những giá trị sống bền vững cho cư dân trong dài hạn", ông Bùi Trần Đức Thái chia sẻ.

Ông Bùi Trần Đức Thái, Phó Tổng Giám đốc CTCP Văn Phú Homes chia sẻ tại buổi làm việc. (Ảnh: Tùng Dương)
Dự án tọa lạc trên trục Đào Trí, phường Phú Thuận, sở hữu lợi thế kết nối trực tiếp với đại lộ Nguyễn Văn Linh cùng hệ thống hạ tầng trọng điểm khu Nam TP.HCM. Theo doanh nghiệp, đây là khu vực đang hình thành mạng lưới kết nối liên vùng quan trọng với hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm như cầu Phú Mỹ, cầu Thủ Thiêm 4 theo quy hoạch, cầu Phú Mỹ 2 trong tương lai cùng kế hoạch mở rộng đường Nguyễn Tất Thành lên 8 làn xe. Từ dự án, cư dân có thể kết nối nhanh tới Phú Mỹ Hưng, quận 1 cũ, Thủ Thiêm - Thủ Đức hay sân bay Long Thành, qua đó hình thành lợi thế liên kết đồng bộ giữa các trung tâm tài chính, thương mại, công nghệ và logistics mới của TP.HCM.
Đại diện Văn Phú đặc biệt nhấn mạnh kiến trúc và trải nghiệm sống là một trong những giá trị cốt lõi tạo nên khác biệt của dự án. Với quy mô gồm hai tòa tháp lấy cảm hứng từ hình ảnh đôi cánh vươn lên, dự án chỉ cung cấp 602 căn hộ, trung bình khoảng 11 căn mỗi tầng nhằm gia tăng tính riêng tư và cá nhân hóa cho cư dân. Các căn hộ được tối ưu hóa tầm nhìn, ánh sáng tự nhiên cũng như khả năng kết nối với cảnh quan sông nước đặc trưng của khu Nam TP.HCM. Song song với đó, hệ tiện ích nội khu được quy hoạch theo mô hình "all - in - one", tích hợp đồng bộ các không gian thương mại, làm việc, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và giải trí. Theo doanh nghiệp, định hướng này không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu ở, mà còn hướng tới việc hình thành một cộng đồng cư dân văn minh với chuẩn sống hiện đại, phù hợp xu hướng "sống - làm việc - nghỉ dưỡng" đang ngày càng phổ biến tại các đô thị lớn.
"Chúng tôi không chỉ hướng đến việc phát triển những dự án có vị trí đẹp hay sản phẩm chất lượng cao cấp, mà quan trọng hơn là kiến tạo các không gian sống có chiều sâu giá trị nhân văn, nơi cư dân có thể gắn bó lâu dài và hình thành cộng đồng sống bền vững", ông Bùi Trần Đức Thái chia sẻ với Hội đồng Giám khảo. Theo đại diện doanh nghiệp, đây cũng là định hướng xuyên suốt trong hành trình hơn 2 thập kỷ phát triển trên thị trường bất động sản Việt Nam.
Sau khi lắng nghe phần trình bày từ phía doanh nghiệp, Hội đồng Giám khảo đánh giá cao định hướng phát triển mà Văn Phú đang theo đuổi. Theo Hội đồng Giám khảo, trong bối cảnh hiện nay, những doanh nghiệp kiên định với chiến lược phát triển bền vững, chú trọng chất lượng sống, khả năng vận hành dài hạn và giá trị cộng đồng sẽ có nhiều dư địa tạo dựng lợi thế cạnh tranh lâu dài trên thị trường.



Hội đồng Giám khảo Chung khảo Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II trao đổi, đánh giá nhiều nội dung liên quan đến năng lực triển khai dự án, chất lượng sản phẩm, chiến lược phát triển dài hạn của Văn Phú. (Ảnh: Tùng Dương)
Bên cạnh việc ghi nhận định hướng phát triển tổng thể của doanh nghiệp, Hội đồng Giám khảo cũng tiến hành trao đổi sâu hơn về chiến lược phát triển, quy hoạch, tính khả thi trong triển khai, năng lực hiện thực hóa các cam kết cũng như khả năng thích ứng của dự án trước những thay đổi trong nhu cầu sống của cư dân đô thị hiện đại. Đối với dự án Vlasta Premier - Phú Thuận, Hội đồng Giám khảo đánh giá tổng quan đây là dự án cho thấy rõ định hướng phát triển theo xu hướng đô thị hiện đại, đề cao trải nghiệm sống, không gian xanh và tính kết nối cộng đồng.
Theo Hội đồng Giám khảo, xu hướng phát triển bất động sản hiện nay đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ, chú trọng nhiều hơn tới chiều sâu chất lượng và khả năng kiến tạo môi trường sống bền vững, lấy con người làm trung tâm. Điều đó đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các dự án trong việc giải quyết đồng bộ bài toán về kết nối hạ tầng, chất lượng không gian công cộng, mật độ xây dựng, khả năng vận hành dài hạn cũng như mức độ thích ứng với nhu cầu sống mới của cư dân đô thị. Chính vì vậy, Hội đồng Giám khảo cho biết quá trình đánh giá sẽ đặc biệt chú trọng năng lực hiện thực hóa các cam kết, giá trị sử dụng thực tế và khả năng đóng góp lâu dài của dự án đối với diện mạo đô thị cũng như chất lượng sống của cộng đồng cư dân.
Trên cơ sở đó, Hội đồng cho biết sẽ tiếp tục thực hiện quá trình rà soát, thảo luận. Toàn bộ nội dung đánh giá sẽ được đặt trong tương quan với hệ thống tiêu chí chấm giải đã được xây dựng theo hướng khắt khe, thực chất và đa chiều, nhằm bảo đảm quá trình thẩm định phản ánh đúng năng lực phát triển, giá trị thực tiễn cũng như mức độ đóng góp lâu dài của dự án đối với thị trường bất động sản trong giai đoạn mới.

Hội đồng Giám khảo Chung khảo và Ban Tổ chức Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II chụp ảnh lưu niệm với đại diện Công ty Văn Phú.
Với tinh thần "Doanh nghiệp lớn mạnh - Quốc gia thịnh vượng", thành công của Giải thưởng được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại, phát triển hạ tầng chiến lược, đồng hành cùng tiến trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đóng góp vào mục tiêu phát triển thịnh vượng của đất nước.
Dự kiến, Lễ trao giải Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II sẽ được tổ chức vào đầu tháng 6/2026./.