Khởi công từ tháng 3/2022, dự án cầu Rạch Miễu 2 nối Tiền Giang và Bến Tre ban đầu dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2026. Sau chuyến thị sát công trường mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, yêu cầu dự án hoàn thành trước dịp Quốc khánh 2/9/2025.
Theo báo Điện tử Chính phủ, ông Trần Văn Thi - Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) cho biết, cầu Rạch Miễu 2 chính thức hợp long vào ngày 19/4, sớm hơn khoảng 4 tháng so với kế hoạch ban đầu. Dự kiến, công trình sẽ được đưa vào khai thác trong tháng 8/2025.

Cầu Rạch Miễu 2 hợp long ngày 19/4. Ảnh: Báo Sài Gòn Giải phóng
Tính đến thời điểm hiện tại, toàn dự án đã đạt khoảng 85% khối lượng thi công, vượt tiến độ chung hơn 5%. Đặc biệt, phần cầu chính đang vượt tiến độ hơn 15%. Nhà thầu đã hoàn tất lắp đặt toàn bộ 112 bó cáp dây văng, hoàn thành 13/14 khối đúc mặt cầu chính.
Ở phần đường dẫn, các nhà thầu đang thi công đồng loạt trên toàn tuyến dài 14km, đồng thời triển khai rải bê tông nhựa theo từng phân đoạn. Dự kiến, phần tuyến phía Bến Tre sẽ hoàn thành trước ngày 30/6/2025.

Phối cảnh cầu khi hoàn thiện. Ảnh: Internet
Cầu Rạch Miễu 2 được xây dựng cách cầu Rạch Miễu hiện hữu khoảng 3,8km, với tổng chiều dài tuyến lên đến 17,6km, quy mô 6 làn xe. Điểm đầu dự án tại ngã tư Đồng Tâm (nút giao giữa Quốc lộ 1 và ĐT.870) thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang; điểm cuối kết nối với Quốc lộ 60 tại đường dẫn cầu Hàm Luông, TP. Bến Tre. Tổng mức đầu tư của dự án là 6.810 tỷ đồng.
Khi đưa vào khai thác, cầu Rạch Miễu 2 sẽ góp phần giảm tải áp lực cho cầu Rạch Miễu hiện nay, hạn chế ùn tắc và tai nạn giao thông, đồng thời rút ngắn thời gian di chuyển giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Cầu Rạch Miễu bắc qua sông Tiền, nối liền hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Công trình được khởi công xây dựng vào ngày 30/4/2002, hợp long vào ngày 22/8/2008, thông xe kỹ thuật vào tháng 10 cùng năm. Cầu chính thức khánh thành vào ngày 19/1/2009. Đây là cây cầu dây văng đầu tiên do các kỹ sư trong nước tự thiết kế và xây dựng.