Chiều 14/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Trung ương đã trực tiếp đến kiểm tra, động viên lực lượng kỹ sư, công nhân đang thi công tại dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đây là lần thứ 9 người đứng đầu Chính phủ trực tiếp thị sát công trình trọng điểm quốc gia này.
Tại buổi kiểm tra, Thủ tướng đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, quyết liệt của các đơn vị thi công, đồng thời ghi nhận dự án đang chuyển biến rõ nét theo từng ngày, từng tuần, từng tháng. Đến thời điểm hiện tại, công trình đã cơ bản hoàn thành 8 hạng mục quan trọng, trong đó có nhà ga hành khách – được ví như “trái tim” của sân bay và đài kiểm soát không lưu – “bộ óc” của toàn bộ hệ thống vận hành.
Theo báo cáo, đường cất hạ cánh đã hoàn thiện và đủ điều kiện kỹ thuật để đón các chuyến bay cất, hạ cánh. Hệ thống hạ tầng điện với công suất 80MW cùng các hạng mục thiết yếu như cấp nước, cung ứng xăng dầu, thông tin liên lạc và các tuyến đường kết nối vào sân bay cũng đã cơ bản hoàn thành. Một số hạng mục còn lại như lắp đặt ống lồng hành khách, hoàn thiện kính nhà ga, trồng cây xanh trong khu vực sân bay đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới kiểm tra dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: ZNews
Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và các cơ quan liên quan hoàn thiện kịch bản, kế hoạch chi tiết cho chuyến bay kỹ thuật dự kiến diễn ra ngày 15/12 và chuyến bay chính thức đầu tiên vào ngày 19/12.
Nhấn mạnh thời gian không còn nhiều trong khi khối lượng công việc còn rất lớn, Thủ tướng yêu cầu Ban Quản lý dự án và các chủ thể liên quan phải xây dựng kế hoạch cụ thể, kiểm soát chặt chẽ từng khâu, tuyệt đối không để xảy ra sai sót. Đồng thời, người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị kịp thời đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai dự án.
Không chỉ dừng lại ở mục tiêu hoàn thành và đưa sân bay vào khai thác, Thủ tướng nhấn mạnh định hướng trung và dài hạn là lấy sân bay Long Thành làm trung tâm phát triển kinh tế hàng không và hệ sinh thái hàng không, qua đó hình thành một cực tăng trưởng mới, thay vì chỉ đơn thuần vận hành một công trình hạ tầng giao thông.
Thủ tướng bày tỏ tin tưởng các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan sẽ tiếp tục nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa để khẩn trương hoàn thành dự án, đưa sân bay Long Thành – công trình tầm cỡ quốc tế – vào vận hành, khai thác hiệu quả với hệ thống hạ tầng kết nối đồng bộ, đúng theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Theo kế hoạch, sân bay sẽ bắt đầu khai thác thương mại trong nửa đầu năm tới.

Ngày 15/12 sẽ diễn ra chuyến bay kỹ thuật từ TP. HCM đến sân bay Long Thành. Ảnh: Báo Dân trí
Để bảo đảm sự kiện ngày 19/12 diễn ra thông suốt, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, ACV và tỉnh Đồng Nai rà soát toàn bộ các hạng mục, đặc biệt là hệ thống giao thông kết nối bên ngoài sân bay. ACV được yêu cầu huy động tối đa nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ lắp đặt ống lồng hành khách và kính nhà ga; Bộ Quốc phòng sẵn sàng bổ sung lực lượng khi cần thiết.
Theo ACV, hiện có hơn 15.000 kỹ sư, công nhân đang làm việc theo phương châm “3 ca, 4 kíp”, thi công liên tục ngày đêm trên công trường. Các mũi thi công tập trung vào những hạng mục trọng yếu như đường cất hạ cánh số 1, hệ thống đường lăn, sân đỗ và các thiết bị của nhà ga hành khách.
Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, có tổng mức đầu tư khoảng 5 tỷ USD cho giai đoạn 1 và khoảng 16 tỷ USD cho hai giai đoạn, được quy hoạch trở thành sân bay lớn nhất Việt Nam. Dự án có tổng diện tích 5.364ha, công suất thiết kế lên tới 100 triệu lượt hành khách mỗi năm và được kỳ vọng nằm trong nhóm 16 “siêu sân bay” hiện đại hàng đầu thế giới, đóng vai trò trung tâm trung chuyển quốc tế của khu vực Đông Nam Á.
Riêng giai đoạn 1 của dự án có quy mô 1.810ha, được khởi công từ tháng 1/2021, với công suất thiết kế 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Dự án dự kiến sẽ chính thức khai thác thương mại vào giữa năm 2026.