Aa

Hơn 2.400 hộ dân tại Bắc Ninh nhận tiền bồi thường GPMB, nhường chỗ cho đại dự án trọng điểm gần 200.000 tỷ

Thứ Năm, 06/11/2025 - 13:13

Xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đang tổ chức chi trả tạm ứng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đợt 1 để thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Từ ngày 4 đến 12/11, xã Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh) triển khai chi trả kinh phí giải phóng mặt bằng (GPMB) đợt 1 cho 2.425 hộ dân ở 20 thôn, với tổng diện tích 313,54ha và tổng kinh phí hơn 1.383 tỷ đồng. Đây là bước quan trọng trong quá trình chuẩn bị mặt bằng thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan.

Hơn 2.400 hộ dân tại Bắc Ninh nhận tiền bồi thường GPMB, nhường chỗ cho đại dự án trọng điểm gần 200.000 tỷ- Ảnh 1.

Người dân thôn Phương Mới nhận tiền tạm ứng giải phóng mặt bằng. Ảnh: UBND tỉnh Bắc Ninh

Hoạt động chi trả được tổ chức tại nhà văn hóa các thôn, diễn ra từ 8h đến 11h30 và từ 13h30 đến khi hoàn tất. Lực lượng tham gia gồm đại diện UBND xã, nhà đầu tư, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cùng các đơn vị liên quan. Người dân được hướng dẫn thực hiện các thủ tục nhận tiền đầy đủ, bảo đảm quy trình diễn ra thuận lợi, an toàn và đúng quy định.

Trước đó, ngày 4/11, xã Lương Tài đã chi trả tạm ứng tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho 251 hộ dân tại ba thôn Văn Trong, Bái Giang và Lạng Khê, với diện tích gần 30ha, tổng kinh phí hơn 128 tỷ đồng. Tiếp đó, ngày 5/11, xã tiếp tục chi trả đợt 1 cho 376 hộ dân tại các thôn Phương Mới, Phú Trên và Tam Sơn, với diện tích hơn 48ha, kinh phí khoảng 214 tỷ đồng. Việc chi trả đồng loạt, minh bạch và kịp thời giúp người dân sớm ổn định đời sống, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ cho dự án trọng điểm quốc gia.

Mới đây, Chính phủ đã trình Quốc hội Tờ trình số 1004/TTr-CP, đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Dự án dự kiến xây dựng trên địa bàn các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao của tỉnh Bắc Ninh, với tổng diện tích khoảng 1.959,9ha. Trong đó, xã Gia Bình chiếm 888,7ha, Lương Tài 1.012,7ha, Lâm Thao 41,3ha và Nhân Thắng 17,2ha.

Hơn 2.400 hộ dân tại Bắc Ninh nhận tiền bồi thường GPMB, nhường chỗ cho đại dự án trọng điểm gần 200.000 tỷ- Ảnh 2.

Phối cảnh Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Ảnh minh họa

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có tổng mức đầu tư gần 196.380 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Tập đoàn Masterise làm nhà đầu tư. Dự án được thiết kế đạt tiêu chuẩn cấp 4F theo ICAO, đủ khả năng tiếp nhận các loại máy bay thân rộng, tầm xa thế hệ mới. Đây sẽ là sân bay lớn nhất miền Bắc, được định hướng phát triển theo mô hình “sân bay thông minh - xanh - bền vững”, đạt chuẩn 5 sao quốc tế và hướng tới nằm trong top 10 sân bay 5 sao hàng đầu thế giới theo xếp hạng Skytrax.

Dự án được chia thành hai giai đoạn đầu tư. Giai đoạn 1.1 (2025-2027) sẽ xây dựng các công trình thiết yếu phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027. Giai đoạn 1.2 (2026-2030) hoàn thiện hạ tầng đồng bộ, bảo đảm công suất 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Giai đoạn 2 (2031-2050) mở rộng công trình, nâng công suất lên 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Theo kế hoạch, sân bay Gia Bình cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác từ cuối năm 2026 để phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2027. Tầm nhìn đến năm 2050, đây sẽ là cửa ngõ hàng không quốc tế hiện đại bậc nhất miền Bắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch và thương mại cho toàn vùng Thủ đô và khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top