Báo Lao Động thông tin, UBND xã Kiều Phú (huyện Quốc Oai cũ), TP. Hà Nội vừa thông báo niêm yết công khai danh sách các trường hợp thu hồi đất để triển khai Dự án xây dựng các tuyến đường giao thông khu vực tiếp cận Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2.
Theo danh sách được công khai, có 622 hộ dân thuộc diện thu hồi đất với tổng diện tích 64.922,9m2. Bên cạnh đó, dự án còn sử dụng 13.069,7m2 đất công ích, đất giao thông, đất thủy lợi và đất nghĩa địa nhằm phục vụ việc xây dựng hệ thống đường giao thông xung quanh hai bệnh viện.
Việc triển khai các tuyến đường tiếp cận được xem là bước đi cần thiết trong bối cảnh hai cơ sở y tế tuyến trung ương đã chính thức khánh thành và đi vào hoạt động từ ngày 19/8/2025. Hạ tầng giao thông đồng bộ sẽ góp phần bảo đảm khả năng kết nối, giảm áp lực đi lại và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao.

Hà Nội sẽ thực hiện thu hồi đất 622 hộ dân để xây dựng các tuyến đường giao thông khu vực tiếp cận Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2. Ảnh: Internet
Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 được đầu tư gần 950 tỷ đồng, xây dựng trên khu đất gần 60.000m2, với diện tích công trình hơn 8.400m2. Công trình gồm 6 tầng nổi, một tầng kỹ thuật và một tầng tum, được thiết kế theo hướng hiện đại, tối ưu công năng sử dụng và thân thiện với môi trường.
Cơ sở này có quy mô 300 giường nội trú, khả năng tiếp nhận khoảng 1.000 lượt khám mỗi ngày. Bệnh viện tổ chức 11 khoa lâm sàng, 4 khoa cận lâm sàng cùng hệ thống phòng chức năng như điều phối, chăm sóc khách hàng, nhà thuốc, kho dược, hậu cần kỹ thuật… đáp ứng đồng thời nhu cầu khám ngoại trú chất lượng cao và điều trị nội trú dài ngày.
Trong khi đó, Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 có tổng mức đầu tư hơn 880 tỷ đồng, được xây dựng trên khu đất rộng 6ha, với diện tích công trình khoảng 7.530m2. Công trình gồm một khối hành chính, một khối cận lâm sàng, hai khối điều trị nội trú cao 5 tầng cùng một tầng hầm và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.
Bệnh viện được bố trí 300 giường nội trú trong không gian rộng rãi, tiện nghi, đáp ứng nhu cầu điều trị dài ngày cho bệnh nhi và người thân. Hệ thống khám ngoại trú, bao gồm khu vực tiếp đón, phòng khám và cấp cứu, đã hoàn thiện, sẵn sàng tiếp nhận người bệnh ngay từ những ngày đầu vận hành.
Việc đầu tư hai bệnh viện tuyến trung ương tại khu vực phía Tây Hà Nội được kỳ vọng sẽ giảm tải cho các cơ sở hiện hữu trong nội đô, đồng thời mở rộng không gian phát triển hệ thống y tế chất lượng cao. Trong bối cảnh đó, dự án xây dựng các tuyến đường giao thông tiếp cận không chỉ là hạng mục hạ tầng bổ trợ, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm hiệu quả khai thác, vận hành lâu dài của hai công trình y tế quy mô lớn này.