Sau gần 1 năm thi công, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC tại Phú Quốc do Sun Group đầu tư đang dần lộ diện với quy mô đồ sộ, trở thành một trong những công trình trọng điểm phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.
Khởi công từ tháng 6/2025, đến nay dự án đã hoàn thành hơn 90% phần kết cấu thô – tốc độ thi công được đánh giá rất ấn tượng đối với một công trình có quy mô lớn và yêu cầu kỹ thuật đặc biệt phức tạp. Đáng chú ý, hạng mục khó nhất của dự án là hệ mái đã cơ bản hoàn thiện với 13/13 kết cấu chữ U phía biển và 5/13 nhịp trục A phía núi, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình thi công.
Được xem là "trái tim kỹ thuật" của toàn bộ công trình, hệ mái có tổng khối lượng kết cấu thép lên tới khoảng 12.000 tấn, tương đương gần 100 máy bay Boeing. Kết cấu mái trải dài hơn 300m, rộng 165m và cao khoảng 40m, gồm 13 nhịp chính với trọng lượng mỗi nhịp lên tới hàng trăm tấn. Riêng các nhịp đầu hồi nặng tới 722 tấn, trong khi các nhịp giữa dao động từ 677–703 tấn, tạo nên hệ kết cấu liên hoàn có khẩu độ lớn và độ phức tạp cao hiếm thấy tại Việt Nam.

Quy mô “khổng lồ” của hệ thép mái Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC. Ảnh: Internet
Để lắp dựng hệ mái khổng lồ này, các cấu kiện thép được chia thành nhiều module, trong đó có module nặng gần 250 tấn. Quá trình tổ hợp sử dụng công nghệ kích rút thủy lực tiên tiến của Hebetec (Thụy Sĩ), cho phép kiểm soát chính xác từng chuyển động trong quá trình nâng lắp. Hệ liên kết sử dụng bu lông cường độ cao cấp bền 10.9, kết hợp chốt thép gia công chính xác cùng hệ gối chịu lực chôn sâu trong bê tông nhằm đảm bảo khả năng chịu tải lớn và độ ổn định lâu dài cho công trình.
Không chỉ là bài toán kỹ thuật phức tạp, phần mái còn mang giá trị kiến trúc biểu tượng. Lấy cảm hứng từ những lớp sóng biển của đảo ngọc Phú Quốc, mái công trình được thiết kế uốn lượn mềm mại, vươn rộng theo phương ngang và bao phủ toàn bộ không gian bên dưới mà không cần hệ cột đỡ trung tâm.
Đặc biệt, yêu cầu vượt nhịp tới 81m tại khu hội nghị lớn nhất có diện tích 11.050m2 đã đặt ra thách thức lớn về kỹ thuật kết cấu, đồng thời tạo nên một trong những không gian không cột có quy mô hàng đầu thế giới.
Theo quy hoạch, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC Phú Quốc có tổng diện tích sàn lên tới 157.375m2, gồm 4 tầng nổi và 1 tầng hầm. Công trình được tích hợp đầy đủ các chức năng như hội nghị, triển lãm, tiệc, nhà hàng và biểu diễn nghệ thuật, với khả năng phục vụ khoảng 10.000 người.
Điểm nhấn nổi bật là ballroom rộng 3.000m2, được kỳ vọng vượt qua Caesars Forum tại Las Vegas để trở thành ballroom lớn nhất thế giới. Bên cạnh đó là hơn 30 phòng họp cùng trung tâm báo chí quốc tế có khả năng phục vụ từ 3.000–4.000 phóng viên. Khu dinner show quy mô 2.000 chỗ ngồi cũng được định hướng trở thành không gian tổ chức các chương trình nghệ thuật và sự kiện quốc tế đẳng cấp.

Phối cảnh Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC tại Phú Quốc. Ảnh: Internet
Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, đây sẽ là một trong những trung tâm hội nghị APEC hiện đại và có quy mô lớn nhất trong lịch sử 33 kỳ hội nghị của diễn đàn này. Khi hoàn thành, công trình không chỉ phục vụ APEC 2027 mà còn được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của Phú Quốc, góp phần nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ tổ chức sự kiện quốc tế.
Theo kế hoạch, toàn bộ phần mặt ngoài công trình sẽ được hoàn thiện vào tháng 10/2026 trước khi bước sang giai đoạn thi công nội thất, hướng tới mục tiêu hoàn thành tổng thể vào đầu năm 2027 để sẵn sàng phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.
Đơn vị thi công dự án là Tập đoàn Đại Dũng – doanh nghiệp từng tham gia nhiều công trình kết cấu thép quy mô lớn trong nước và quốc tế. Trong bối cảnh ngành xây dựng hiện đại ngày càng ưu tiên các không gian siêu lớn không cột, công nghệ kết cấu thép đang đóng vai trò then chốt đối với những công trình biểu tượng như sân vận động, nhà ga hàng không, trung tâm triển lãm và tổ hợp hội nghị quốc tế.