Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có tổng mức đầu tư khoảng 27.523 tỷ đồng, gồm hai dự án thành phần: đoạn Cần Thơ - Hậu Giang dài 37km và đoạn Hậu Giang - Cà Mau dài 73km. Đây cũng là tuyến cuối cùng của dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, có ý nghĩa hoàn thiện “xương sống” giao thông trục dọc của cả nước.
Khởi công từ tháng 1/2023, dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, theo chia sẻ của lãnh đạo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận trên báo Tuổi Trẻ, chỉ còn 14 ngày nữa, tuyến cao tốc sẽ thông xe kỹ thuật, đánh dấu bước tiến quan trọng của dự án.
“Trên suốt 110 km toàn tuyến, không khí thi công đang 'căng như dây đàn'. Dù trời mưa hay nắng, ngày hay đêm, anh em đều tăng ca để kịp thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12”, một lãnh đạo Ban cho biết.

Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dự kiến thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12 tới đây. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ
Hiện công trường đang huy động hơn 2.100 công nhân và 1.150 máy móc, thiết bị hoạt động liên tục 24/7. Theo báo cáo ngày 2/12, các hạng mục ưu tiên đã đạt 90%. Những đoạn đường cuối cùng đang được hoàn thiện lớp móng mặt đường cùng hệ thống an toàn giao thông như vạch sơn, biển báo, lan can, hệ thống thoát nước. Dù tiến độ gấp rút, các tiêu chuẩn kỹ thuật về nền, mặt đường và an toàn thi công vẫn được tư vấn giám sát và đội ngũ kỹ sư kiểm soát nghiêm ngặt.
Khi đưa vào khai thác, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau sẽ trở thành trục xương sống mới của Đồng bằng sông Cửu Long, tăng cường kết nối nội vùng - liên vùng, rút ngắn thời gian di chuyển và tạo cú hích lớn cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực. Bên cạnh đó, tuyến cao tốc này cũng đánh dấu việc hoàn thiện toàn bộ trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông - tuyến giao thông chiến lược của Việt Nam - mở ra kỳ vọng về sự chuyển mình mạnh mẽ của vùng đất cực Nam Tổ quốc.