Theo báo Lao Động, ngày 27/4, Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã Thanh Oai (Hà Nội) đã phát đi thông báo tới các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi tại thôn Động Giã, mời đến làm thủ tục nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng phục vụ dự án Khu đô thị thể thao Olympic.

Người dân mang theo sổ đỏ khi đến làm thủ tục nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án KĐT thể thao Olympic. Ảnh: Xã Thanh Oai
Theo kế hoạch, việc chi trả sẽ được tổ chức vào ngày 29/4 tại Nhà văn hóa thôn Động Giã. Chính quyền địa phương đề nghị đại diện các hộ dân khi đến nhận tiền cần mang theo căn cước công dân và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản gốc) để đối chiếu. Trường hợp không thể trực tiếp tham gia, người dân có thể ủy quyền cho người thân nhận thay, với giấy ủy quyền phải được UBND xã xác nhận theo quy định.
Động thái này nằm trong lộ trình đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng cho dự án trọng điểm. Trước đó, ngày 24/4, xã Thanh Oai đã tổ chức chi trả bồi thường cho 150 hộ dân tại thôn Cự Thần, với tổng kinh phí hơn 376 tỷ đồng. Nhiều đợt chi trả đã được triển khai trong thời gian qua nhằm từng bước hoàn thiện mặt bằng sạch phục vụ thi công.

Phối cảnh tổng thể dự án KĐT thể thao Olympic. Ảnh minh họa
Khu đô thị thể thao Olympic – do Vingroup làm chủ đầu tư – được khởi công từ ngày 19/12/2025, có quy mô hơn 9.171ha và tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 925.000 tỷ đồng. Dự án trải rộng trên địa bàn 11 xã phía Nam Hà Nội, được định hướng trở thành một trong những đại đô thị lớn nhất cả nước.
Sở hữu vị trí tại điểm giao cắt của hàng loạt trục giao thông huyết mạch như Vành đai 3,5, Vành đai 4, Quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, đồng thời kết nối trực tiếp với ga Ngọc Hồi, dự án được đánh giá có lợi thế vượt trội về liên kết vùng và phát triển đô thị.
Theo quy hoạch, khu đô thị sẽ phát triển theo mô hình tích hợp thể thao – dịch vụ – thương mại đạt chuẩn quốc tế, gồm 4 phân khu chức năng. Trong đó, khu liên hợp thể thao quy mô châu lục đóng vai trò hạt nhân, tạo động lực phát triển kinh tế và nâng tầm vị thế của Hà Nội trên bản đồ thể thao – văn hóa khu vực.
Đáng chú ý, dự án dự kiến xây dựng sân vận động diện tích 73,3ha với sức chứa lên tới 135.000 chỗ ngồi, đạt chuẩn FIFA. Khi hoàn thành, công trình này được kỳ vọng trở thành sân vận động lớn nhất thế giới, tạo nên biểu tượng mới cho Thủ đô trong tương lai.