Trong lộ trình nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, hạng mục nhà ga VIP đang trở thành điểm nhấn nổi bật cả về công năng lẫn kiến trúc. Công trình không chỉ đáp ứng yêu cầu đón tiếp các nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao mà còn được định vị như "cửa ngõ danh dự" của đảo Ngọc trong các sự kiện quốc tế.

Phối cảnh tổng thể dự án. Ảnh: Sun Group
Nhà ga VIP thuộc dự án do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư, có quy mô khoảng 8.500m2, được thiết kế để phục vụ các chuyến chuyên cơ với quy mô lên tới 300 hành khách. Kiến trúc công trình do kiến trúc sư Marco Casamonti (Italia) thực hiện, phần nội thất do Aedas Interiors (Singapore) đảm nhiệm, đều là những đơn vị giàu kinh nghiệm trong các dự án quốc tế.
Lấy cảm hứng từ hình ảnh cá đại bàng biển, biểu tượng của sự tự do và sức mạnh, toàn bộ không gian nhà ga được kiến tạo như một hành trình khám phá đại dương đa tầng. Ngay từ khu đại sảnh, hiệu ứng ánh sáng được xử lý tinh tế, tái hiện mặt nước lấp lánh dưới nắng, tạo cảm giác chuyển động nhẹ nhàng và giàu cảm xúc.

Sảnh chờ nhà ga. Ảnh: Sun Group
Ngôn ngữ thiết kế tiếp tục được phát triển xuyên suốt các khu chức năng, đồng thời lồng ghép những yếu tố văn hóa đặc trưng của Phú Quốc. Từ hình ảnh bãi cát, làng chài, nghề làm nước mắm, nuôi cấy ngọc trai, trồng tiêu hay rượu sim… tất cả được chuyển hóa thành chi tiết kiến trúc và nội thất, mang đến trải nghiệm đón tiếp mang đậm bản sắc địa phương.
Công trình cũng gợi nhắc kiến trúc đình làng Việt với hệ mái dốc, kết cấu vì kèo và các vách ngăn tinh xảo, tạo cảm giác ấm cúng nhưng vẫn trang trọng. Khu làm thủ tục được tổ chức theo trục không gian cao, nhấn mạnh bằng hàng cột gỗ và hệ đèn treo dạng lưới gợn sóng, lấy cảm hứng từ kỹ nghệ đan lát truyền thống.

Phòng chờ tổng thống. Ảnh: Sun Group
Tại khu khởi hành, các mảng kính lớn cao sát trần mở rộng tầm nhìn hướng biển, kết hợp cùng vật liệu tự nhiên và bảng màu tiết chế, mang lại cảm giác thư giãn như trong một khu nghỉ dưỡng cao cấp. Không gian chờ được bố trí linh hoạt với các cụm sofa, tạo sự riêng tư và tiện nghi cho hành khách trước chuyến bay.
Đặc biệt, khu vực dành cho nguyên thủ và các đoàn cấp cao được thiết kế tách biệt, sử dụng tông màu trầm cùng các vật liệu cao cấp như đá obsidian, kim loại ánh vàng, tạo nên vẻ sang trọng kín đáo. Điểm nhấn trung tâm là tác phẩm điêu khắc treo bằng thủy tinh và vàng, tái hiện hình ảnh cá đại bàng biển đang sải cánh giữa lòng đại dương.
Hệ thống phòng chức năng được bố trí linh hoạt, bao gồm phòng họp, khu làm việc và sảnh tiếp khách, bảo đảm tiêu chuẩn an ninh, bảo mật và tiện nghi ở mức cao nhất. Từng chi tiết nội thất được tính toán kỹ lưỡng nhằm phục vụ các hoạt động ngoại giao cấp cao. Với khả năng vận hành linh hoạt phục vụ từ các sự kiện như APEC đến những chuyến chuyên cơ riêng biệt, nhà ga VIP sân bay Phú Quốc chính là công trình hạ tầng tiên tiến, góp phần khẳng định vị thế của đảo Ngọc và Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Phòng chờ cấp bộ trưởng. Ảnh: Sun Group
Song song với nhà ga VIP, toàn bộ sân bay Phú Quốc đang được nâng cấp lên tiêu chuẩn 4E theo ICAO, cho phép khai thác các dòng máy bay thân rộng như Boeing 747, Boeing 787 hay Airbus A350. Hạ tầng đường băng được mở rộng đồng bộ, trong đó đường cất hạ cánh số 1 kéo dài lên 3.500m, đồng thời xây mới đường băng số 2 dài 3.300m. Hệ thống sân đỗ cũng được nâng lên hơn 120 vị trí.
Ở giai đoạn I, công suất khai thác dự kiến đạt 18-20 triệu hành khách mỗi năm từ 2027, trước khi nâng lên 50 triệu hành khách/năm trong các giai đoạn tiếp theo. Dự án cũng hướng tới mô hình sân bay thông minh, tích hợp công nghệ sinh trắc học, tự động hóa quy trình và rút ngắn thời gian làm thủ tục xuống còn khoảng 15–20 giây mỗi hành khách.
Theo kế hoạch, đường băng sẽ hoàn thành vào cuối tháng 6/2026, nhà ga VIP hoàn thiện vào cuối tháng 9/2026 và nhà ga T2 giai đoạn I dự kiến đưa vào vận hành cuối năm 2026. Khi đi vào hoạt động, toàn bộ cảng hàng không sẽ do Changi Airport Group vận hành, hướng tới trở thành một trong những sân bay hiện đại hàng đầu khu vực.